Cho thuê đất ngắn hạn: Cơ hội mới cho du lịch Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cơ chế cho thuê đất ngắn hạn đối với quỹ đất do UBND cấp xã quản lý đang mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại nhiều địa điểm có cảnh quan đẹp ở Hà Tĩnh.

bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_9.jpg
Hà Tĩnh có nhiều địa điểm sở hữu cảnh quan đẹp nhưng chưa được khai thác tương xứng do vướng mắc về cơ chế, thủ tục liên quan đến đất đai.

Từ vùng biển đến miền biên viễn, Hà Tĩnh có nhiều địa điểm sở hữu cảnh quan đẹp nhưng chưa được khai thác tương xứng do những vướng mắc liên quan đến đất đai. Để tháo gỡ “điểm nghẽn” này, ngày 24/4/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND (gọi tắt là Quyết định 28) quy định cơ chế cho thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã với thời hạn không quá 5 năm.

Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để các địa phương khai thác hiệu quả quỹ đất do xã quản lý, qua đó mở ra cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ tại nhiều khu vực giàu tiềm năng.

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_4.jpg
Eo Lói hiện lên như một bức tranh thiên nhiên nguyên sơ với làn nước trong xanh, ghềnh đá tự nhiên và không gian độc đáo.

Thực hiện Quyết định 28, UBND xã Thạch Khê đã khẩn trương rà soát quỹ đất, xây dựng quy trình cho thuê công khai, minh bạch theo đúng quy định. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án và danh mục 78 thửa đất cho thuê ngắn hạn với tổng diện tích hơn 84 ha, phục vụ các mục đích nuôi trồng thủy sản, thương mại, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp.

Trong số này, khu vực Eo Lói - thắng cảnh nằm dưới chân dãy Nam Giới được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn sau khi thu hút được các nhà đầu tư phát triển dịch vụ ăn uống, nghỉ chân. Hiện, địa phương đang đầu tư hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận khu vực này.

“Trước đây, dù địa phương có nhiều khu vực cảnh quan đẹp nhưng chưa có cơ chế cho thuê đất cụ thể nên khó thu hút đầu tư dịch vụ du lịch. Sau khi Quyết định 28 được ban hành, xã đã khẩn trương rà soát quỹ đất, xây dựng phương án quản lý và công khai danh mục cho thuê để người dân, doanh nghiệp có cơ hội đầu tư, khai thác đúng quy định”, ông Nguyễn Hoàng Thịnh - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Thạch Khê cho biết.

bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_2.jpg
Suối Rào Àn sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ với làn nước trong xanh, phong cảnh hữu tình.

Quyết định 28 đang từng bước trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều địa phương biến lợi thế cảnh quan thành nguồn lực phát triển kinh tế. Không chỉ mở ra cơ hội phát triển tại những vùng đất giàu tiềm năng như Thạch Khê, chính sách này còn góp phần tháo gỡ những “nút thắt” tồn tại nhiều năm ở suối Rào Àn, xã Sơn Kim 1.

Nhiều năm qua, khu vực suối Rào Àn hình thành khoảng 7 điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, nghỉ chân phục vụ du khách. Phần lớn các công trình được xây dựng trên diện tích đất có nguồn gốc khai hoang từ trước. Tuy nhiên, do khu vực chưa được cấp phép phát triển du lịch nên hoạt động kinh doanh chủ yếu mang tính tự phát, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý về đất đai, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự.

Trên cơ sở Quyết định 28 của UBND tỉnh, ngày 2/6, Sở NN&MT Hà Tĩnh tiếp tục ban hành Văn bản số 4150/SNNMT-QLĐĐ hướng dẫn UBND xã Sơn Kim 1 thực hiện các quy định về đất đai và tài nguyên nước liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực suối Rào Àn. Theo đó, địa phương rà soát nguồn gốc đất, xây dựng phương án quản lý, sử dụng và cho thuê đất phù hợp; đồng thời tăng cường quản lý hoạt động du lịch, đảm bảo các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong quá trình khai thác.

bqbht_br_2.jpg
UBND xã Sơn Kim 1 đã tiến hành rà soát nguồn gốc đất, trích đo các thửa đất dọc suối Rào Àn với tổng diện tích hơn 8 ha để đưa vào quản lý và xây dựng phương án cho thuê đất ngắn hạn.

Sau khi được hướng dẫn, UBND xã Sơn Kim 1 đã tiến hành rà soát nguồn gốc đất, trích đo các thửa đất dọc suối Rào Àn với tổng diện tích hơn 8 ha để đưa vào quản lý và xây dựng phương án cho thuê đất ngắn hạn. Đồng thời, địa phương đang hoàn thiện phương án tổng thể quản lý, sử dụng đất kèm danh mục các khu đất, thửa đất dự kiến cho thuê phục vụ hoạt động du lịch.

Thời điểm này, cùng với việc địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, các hộ kinh doanh tại khu vực suối Rào Àn cũng đang tích cực phối hợp thực hiện các yêu cầu liên quan. Theo lộ trình, sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất, các hộ dân sẽ đăng ký giấy phép kinh doanh, từng bước đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các điều kiện hoạt động cần thiết khác.

bqbht_br_111.jpg
bqbht_br_7.jpg
Các hộ kinh doanh tự phát dọc suối Rào Àn trước đây đồng tình và ủng hộ cơ chế cho thuê đất của địa phương để phát triển du lịch bền vững.

“Chúng tôi rất đồng tình và ủng hộ cơ chế cho thuê đất của địa phương. Trước đây, hoạt động kinh doanh chủ yếu mang tính tự phát nên việc đầu tư cũng còn nhiều e ngại. Nay có cơ chế rõ ràng, các hộ dân sẽ có điều kiện hoàn thiện thủ tục, đăng ký kinh doanh và đầu tư bài bản hơn. Chúng tôi mong thời gian tới khu vực Rào Àn được quản lý tốt, ngày càng thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, qua đó tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương", chị Phạm Thị Hương Mai - chủ điểm kinh doanh dọc suối Rào Àn chia sẻ.

Theo phương án đang được triển khai, khu vực suối Rào Àn sẽ có 7 điểm kinh doanh dịch vụ được quản lý theo quy hoạch, gồm 2 điểm phía ngoài và 5 điểm phía trong khu vực suối. Dự kiến trong tháng 6, địa phương sẽ cơ bản hoàn thành các thủ tục cần thiết để đầu tháng 7 đưa các điểm kinh doanh vào hoạt động theo phương án quản lý mới.

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_8.jpg
Dọc suối Rào Àn được định hướng thành khu du lịch cộng đồng, tạo sự liên kết giữa các hộ kinh doanh để cùng phát triển.

“Thời gian tới, địa phương sẽ quản lý khu vực suối Rào Àn theo hướng bài bản, chặt chẽ hơn, có sự phối hợp của các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách. Đồng thời, định hướng xây dựng Rào Àn thành khu du lịch cộng đồng, tạo sự liên kết giữa các hộ kinh doanh để cùng phát triển, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của địa phương”, ông Phạm Anh Hào - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho hay.

Không chỉ riêng xã Thạch Khê hay Sơn Kim 1, Quyết định 28 đang mở ra cơ hội cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh khai thác hiệu quả các vùng đất giàu tiềm năng nhưng nhiều năm chưa thể phát triển do vướng mắc về cơ chế quản lý. Khi những “điểm nghẽn” về đất đai dần được tháo gỡ, cơ hội phát triển du lịch ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh cũng đang rộng mở hơn.

Quyết định số 28 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để các địa phương khai thác hiệu quả quỹ đất do xã, phường quản lý, đặc biệt tại những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ. Thông qua cơ chế cho thuê đất ngắn hạn, các địa phương có cơ sở để quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng đất, đồng thời tạo điều kiện cho người dân, tổ chức đầu tư, kinh doanh theo đúng quy định.

Tuy nhiên, việc sử dụng đất phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc đã được quy định, trong đó không được xây dựng công trình kiên cố; khi hết thời hạn thuê hoặc khu vực được triển khai quy hoạch, dự án mới thì các tổ chức, cá nhân phải hoàn trả mặt bằng theo quy định. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Sở sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương xử lý kịp thời để việc thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh

​

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển doanh nghiệp

Gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển doanh nghiệp

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm rõ những khó khăn về vốn, đất đai, thị trường, nhân lực, công nghệ và thủ tục hành chính, qua đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Gỡ nút thắt quy hoạch, mở không gian lưu trú ở phía nam Thiên Cầm

Gỡ nút thắt quy hoạch, mở không gian lưu trú ở phía nam Thiên Cầm

Nhu cầu lưu trú tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tăng nhanh, trong khi việc phát triển các cơ sở lưu trú ở khu vực phía nam còn thiếu định hướng đồng bộ. Sớm hoàn thiện quy hoạch, xác định rõ không gian và khu vực xây dựng sẽ tạo cơ sở để thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng tăng.
Huy động gần 880.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc

Huy động gần 880.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc

Giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng xác định 28 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 887.820 tỷ đồng.
Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, đồng thời có thể nhận voucher để giảm một số chi phí. Quy mô hỗ trợ từ chính sách miễn thuế ước khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Hướng tới giảm nghèo bền vững ở Việt Xuyên

Hướng tới giảm nghèo bền vững ở Việt Xuyên

Từ hỗ trợ con giống, vốn sản xuất đến hướng dẫn cách làm ăn, xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) từng bước giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.
Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD

9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD, bằng 64,5% kế hoạch cả năm. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường để tạo thêm động lực “chặng nước rút”.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!