Chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai tại các công trình trọng điểm ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Để ứng phó với thiên tai đang diễn biến phức tạp, khó lường, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cần sớm hoàn thiện việc xây dựng phương án, kịch bản đảm bảo an toàn tại các công trình trọng điểm.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai tại các công trình trọng điểm ở Thạch Hà

Chiều 27/5, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Văn Việt dẫn đầu đoàn kiểm tra của tỉnh đã có buổi làm việc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn huyện Thạch Hà.

5 tháng đầu năm 2021, tại Thạch Hà, do ảnh hưởng mưa kèm theo gió mạnh từ ngày 26 đến 29/4/2021 đã làm 1.861 ha lúa vụ xuân bị đổ ngã. Vụ lốc xoáy xảy ra tại thôn Quý Linh và thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân vào ngày 25/5 làm 15 ngôi nhà bị tốc mái, 4 cột điện bị gãy đổ, 30 ngôi nhà bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại 143 triệu đồng.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai tại các công trình trọng điểm ở Thạch Hà

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lê Văn Thuận báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTT&TKCN 5 tháng đầu năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ thời gian tới.

Năm 2021, Thạch Hà tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công; cảnh báo kịp thời, chính xác các loại hình thiên tai, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống; tập huấn công tác PCTT&TKCN cho các hộ dân, các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai...

Thực hiện nguyên tắc “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và quán triệt phương châm “4 tại chỗ" trong phòng chống thiên tai. Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa và cộng đồng nhằm phát huy ý thức tự giác, chủ động của cộng đồng dân cư.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai tại các công trình trọng điểm ở Thạch Hà

Trưởng phòng quản lý khai thác - Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh Đặng Hòa Bình: Cần bố trí vật tư phương tiện và xây dựng kế hoạch di dời dân của hồ Khe Xai

Tại buổi làm việc, Thạch Hà kiến nghị, đề xuất tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để mua sắm thuyền loại nhỏ nhằm chủ đổng trong quá trình sơ tán, cứu trợ khi bị ngập lụt, mỗi thôn, xóm, tổ dân phố từ 8 đến 10 cái.

Tổ chức các lớp huấn luyện lái thuyền cho lực lượng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các cấp, lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai tại các công trình trọng điểm ở Thạch Hà

Trưởng Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê Thái Văn Hóa cho rằng cần quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời cho Nhân dân.

Sớm triển khai dự án “Tăng cường khả năng thoát lũ vùng hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ”, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp các hồ đập bị hư hỏng, xuống cấp, gồm: tràn đập Bạng xã Lưu Vĩnh Sơn, tràn đập Xạ và hạ lưu sau tràn, xã Lưu Vĩnh Sơn; gia cố thân đập và xây dựng tràn điều tiết đập Mươi ở xã Thạch Ngọc; sửa chữa, nâng cấp trạm bơm và kênh dẫn sau trạm bơm Đò Bang, xã Tượng Sơn...

Chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai tại các công trình trọng điểm ở Thạch Hà

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngô Đức Quy cho rằng công tác phòng chống tại hệ thống kênh Vách Nam và đê Hữu Phủ vẫn đảm bảo trong mùa lụt sắp tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nguyễn Văn Việt đánh giá cao nỗ lực của Thạch Hà trong việc chủ động xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với diễn biến thiên tai; đồng thời khắc phục kịp thời những thiệt hại, hậu quả của thiên tai trên địa bàn.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai tại các công trình trọng điểm ở Thạch Hà

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở NN&PTNT đề nghị huyện Thạch Hà tiếp tục soát xét lại các nội dung để hoàn chỉnh bổ sung, củng cố hồ sơ, đây là cơ sở pháp lý để thực hiện các phương án trong thực tế.

Để ứng phó với thiên tai đang diễn biến phức tạp, khó lường, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cần sớm hoàn thiện việc xây dựng phương án, kịch bản; nhất là đảm bảo an toàn tại các công trình trọng điểm.

Chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền cho người dân vùng dạ du thích ứng với biến đổi khí hậu; tuyên truyền cho người dân tại vùng nuôi trồng thủy sản chủ động thu hoạch nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai tại các công trình trọng điểm ở Thạch Hà

Trước đó, đoàn công tác đi kiểm tra tại khu vực mỏ sắt Thạch Khê...

Chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai tại các công trình trọng điểm ở Thạch Hà

... và kiểm tra tiến độ xây dựng cống số 1 đoạn đi qua xã Đỉnh Bàn.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Ký kết biên bản hợp tác về đồng hành, xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ký kết biên bản hợp tác về đồng hành, xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn.
Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Từ bàn tay cần mẫn của người nông dân, sắc xanh trên vựa rau xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại sinh kế ổn định mà còn góp phần bảo đảm nguồn rau an toàn cho nhiều gia đình.
Chăm cam bù chặng "nước rút"

Chăm cam bù chặng "nước rút"

Để có được vụ mùa thắng lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân trồng cam bù tại các xã miền núi Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, dưỡng quả giai đoạn cận kề thu hoạch.
Niềm vui trên những cánh đồng dứa liên kết ở Hà Tĩnh

Niềm vui trên những cánh đồng dứa liên kết ở Hà Tĩnh

Mô hình trồng dứa liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đã tạo bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Hà Tĩnh, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế hiệu quả cho người dân địa phương.
Nhân rộng mô hình nuôi hươu sao tại xã Cẩm Lạc

Nhân rộng mô hình nuôi hươu sao tại xã Cẩm Lạc

Tại hội thảo tổng kết dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi hươu sao tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh", các đại biểu đánh giá cao hiệu quả bước đầu và định hướng nhân rộng mô hình sắp tới.