Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình chính sách ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn Đức Thọ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình chính sách ở Đức Thọ

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), sáng 17/7, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đức Thọ. (Trong ảnh: Đoàn tặng quà cho thương binh 4/4 Đào Trọng Tuất, ở thôn Long Hoà, xã An Dũng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình chính sách ở Đức Thọ

...thăm hỏi mẹ liệt sỹ Phan Thị Tình (thôn Hoa Ích Lâm, xã Lâm Trung Thuỷ)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình chính sách ở Đức Thọ

Tại các gia đình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đã thăm hỏi, động viên và trao quà (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) cho các gia đình chính sách. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng NTM kiểu mẫu. Trong ảnh: Đoàn tặng quà gia đình ông Bùi Đình Phúc, thương binh 1/4 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thanh Bình Thịnh.

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.