Chung sức, đồng lòng đưa Thạch Hà phát triển bền vững

(Baohatinh.vn) - "Khởi động năm 2025 với tổ chức bộ máy mới sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực chung sức, đồng lòng đưa huyện nhà tiếp tục phát triển bền vững", đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Bí thư Huyện ủy đã chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về nội dung này.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu trò chuyện trước giờ công bố nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính tại huyện Thạch Hà.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu trò chuyện trước giờ công bố nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính tại huyện Thạch Hà.

P.V: Thưa đồng chí, khép lại năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà đạt được nhiều thành quả, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới, đồng chí có thể chia sẻ thêm những dấu ấn nổi bật?

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa: Thạch Hà triển khai công tác xây dựng Đảng, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024 trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, với sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh và các ban, sở, ngành; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả từ cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, huyện đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đại biểu HĐND huyện Thạch Hà bỏ phiếu kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện.
Đại biểu HĐND huyện Thạch Hà bỏ phiếu kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tập trung thực hiện; công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội sâu sát, hướng về cơ sở.

bqbht_br_aimg-8724-6439.jpg
Năm 2024, nhiều nhà đầu tư triển khai những dự án trọng điểm trên địa bàn Thạch Hà. (Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh, nhà đầu tư và các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút chính thức khởi công dự án).

Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 15.438 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 108%. Thu ngân sách ước đạt 530,46 tỷ đồng, đạt 169% kế hoạch tỉnh giao, 149% kế hoạch HĐND huyện giao. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 64% kế hoạch.

Huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; khối lượng xây dựng huyện NTM nâng cao đạt 75%, 4/9 tiêu chí đạt chuẩn; đảm bảo tiến độ công tác GPMB phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia; phối hợp với các nhà đầu tư triển khai những dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà VSIP; Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa; Khu công nghiệp phía Tây TP Hà Tĩnh…

Người dân Thạch Hà tích cực xây dựng nông thôn mới.
Người dân Thạch Hà tích cực xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả toàn diện. Công tác an sinh xã hội đảm bảo. QP-AN được giữ vững; các hoạt động đối ngoại được triển khai chủ động, phù hợp với tình hình mới.

Năm 2024, huyện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu KT-XH theo nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Những kết quả đó đã góp phần tăng tốc, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

P.V: Sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) với những thay đổi lớn là một dấu mốc quan trọng của Thạch Hà trong giai đoạn này, đồng chí có thể chia sẻ về cách làm của huyện để tạo đồng thuận trong Nhân dân và sớm ổn định tổ chức bộ máy?

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa: Căn cứ các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 và các đề án, văn bản có liên quan, BTV Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch, xây dựng phương án tổng thể, thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân; tổ chức lấy ý kiến cử tri ở 11 xã sáp nhập về TP Hà Tĩnh với tỷ lệ đồng ý 97,3%.

Thạch Hà tổ chức lấy ý kiến cử tri ở 11 xã sáp nhập về TP Hà Tĩnh với tỷ lệ đồng ý 97,3%.
Thạch Hà tổ chức lấy ý kiến cử tri ở 11 xã sáp nhập về TP Hà Tĩnh với tỷ lệ đồng ý 97,3%.

Với các bước đi bài bản, khoa học, đúng quy định, ngày 1/1/2025, 11 xã của huyện Thạch Hà gồm: Thạch Đài, Tân Lâm Hương, Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Văn, Thạch Hội, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Khê, Thạch Hải, Đỉnh Bàn chính thức sáp nhập vào TP Hà Tĩnh; 11 đơn vị của huyện Lộc Hà gồm: thị trấn Lộc Hà, Thạch Kim, Thạch Châu, Thạch Mỹ, Mai Phụ, Thịnh Lộc, Bình An, Tân Lộc, Hồng Lộc, Phù Lưu, Ích Hậu sáp nhập về huyện Thạch Hà. Như vậy, hiện nay, huyện Thạch Hà có diện tích tự nhiên là 325,37 km2; quy mô dân số 190.335 người; có 22 ĐVHC cấp xã với 20 xã và 2 thị trấn.

bqbht_br_ssssf.jpg
Các hoạt động sau sáp nhập đi vào hoạt động ổn định.

Ngay sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC, cấp ủy, chính quyền huyện và các xã sáp nhập đã xây dựng nghị quyết, chương trình hoạt động để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đảm bảo mọi hoạt động được diễn ra liên tục, thông suốt. Công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất giữa ĐVHC cũ và mới được thực hiện đảm bảo, không để gián đoạn các nhiệm vụ chính trị, không làm xáo trộn các hoạt động, khẩn trương giải quyết các vấn đề thủ tục hành chính cho Nhân dân.

Đồng thời, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, gửi các cơ quan có thẩm quyền quan tâm xem xét tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phối hợp thực hiện các phương án bố trí, chính sách đối với cán bộ, nhằm tạo đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao sau sắp xếp ĐVHC.

Huyện cũng đang tập trung soát xét, điều chỉnh các chỉ tiêu, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế - văn hóa, Thạch Hà tập trung công tác an sinh xã hội.
Cùng với tập trung phát triển kinh tế - văn hóa, Thạch Hà tập trung công tác an sinh xã hội.

P.V: Thạch Hà đang tập trung tạo bứt phá để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025. Chặng đường mới, với bộ máy mới, huyện tiếp tục xác định quan điểm, định hướng và những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, tổ chức đại hội Đảng các cấp. Tiếp đà phát triển từ năm 2024, phát huy truyền thống đoàn kết, tiềm năng lợi thế từng địa phương, vận hành ổn định bộ máy mới, Thạch Hà xác định trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, thúc đẩy tăng trưởng, khai thác dư địa trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

bqbht_br_473077564-8466885046744251-5261779263148909467-n.jpg
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Hùng kiểm tra hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và khảo sát, xác định những vị trí xung yếu, cần phải đầu tư, nâng cấp tại tuyến đê Hữu Nghèn.

Thực hiện mục tiêu đó, huyện xác định tập trung các nhiệm vụ lớn, trọng tâm. Trong đó, chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch 2026-2030. Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm. Đồng bộ giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; tập trung giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể.

bqbht_br_474628619-8545776115521810-8999769992880406657-n.jpg
Với truyền thống vẻ vang của quê hương, tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, sự nỗ lực vươn lên, Thạch Hà phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao.

Duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM; làm tốt công tác quản lý quy hoạch; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc.

Tiếp tục chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường chuyển đổi số trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng GD&ĐT. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Chú trọng đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Thực hiện hiệu quả các nội dung sau sắp xếp ĐVHC. Tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của quê hương, tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, sự nỗ lực vươn lên, Thạch Hà sẽ đón đầu thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa huyện nhà đạt chuẩn NTM nâng cao, xứng đáng với mảnh đất cách mạng 1020 năm lịch sử danh xưng Thạch Hà (1005-2025).

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!