Có chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị phù hợp từng đối tượng

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/10, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện nhiệm vụ công tác lý luận chính trị năm 2017 và hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

co chuong trinh dao tao trung cap ly luan chinh tri phu hop tung doi tuong

Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Lê Hữu Phê thay mặt đoàn công tác nêu vấn đề tại buổi làm việc

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW, tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đưa công tác lý luận vào chương trình công tác của mình; xây dựng kế hoạch đào tào, bồi dưỡng hàng khóa, hàng năm để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

co chuong trinh dao tao trung cap ly luan chinh tri phu hop tung doi tuong

Ông Trần Ánh Dương – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú: Mặc dù số lượng lớp và học viên nhiều nhưng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị chậm đổi mới, nội dung chương trình chưa được bổ sung kịp thời.

Giai đoạn 2010 – 2015, tỉnh đã cử 771 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 2.368 cán bộ trung cấp lý luận chính trị, 5.825 lượt cán bộ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tính đến 30/9/2017, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng bộ trực thuộc đã mở hơn 650 lớp đào taọ, bồi dưỡng với hơn 91.850 lượt học viên tham gia, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

co chuong trinh dao tao trung cap ly luan chinh tri phu hop tung doi tuong

Bà Bùi Minh Huệ - Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh: Công tác quảng bá tác phẩm cần được chú trọng, đặc biệt là phát huy hình thức sân khấu hóa để tác phẩm đến gần hơn với công chúng.

Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2015 cũng đạt một số kết quả nhất định. Nhiều tác phẩm chất lượng về truyền thống cách mạng, sự nghiệp đổi mới, gương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác đã ra đời.

co chuong trinh dao tao trung cap ly luan chinh tri phu hop tung doi tuong

Ông Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh: Số lượng tác phẩm báo chí viết về học tập và làm theo Bác tham gia các giải báo chí địa phương, quốc gia còn ít, chất lượng chưa cao. Cần chú trọng giá trị giải thưởng, có cơ chế đặt hàng tác phẩm chất lượng cao.

Đợt 2 - giai đoạn 2013 - 2015, Hà Tĩnh có 154 tác phẩm văn học nghệ thuật thể loại văn xuôi, thơ, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu biểu diễn tham gia giải thưởng, trong đó, 9 tác phẩm được xét đề xuất lên hội đồng chung khảo cấp tỉnh; 273 tác phẩm thể lọai phóng sự phản ánh gương người tốt, việc tốt tham gia giải.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương, đồng thời đề xuất một số kiến nghị để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác lý luận chính trị và hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

co chuong trinh dao tao trung cap ly luan chinh tri phu hop tung doi tuong

Ông Vũ Việt Hùng – Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo Hà Tĩnh và Đài PT-TH tỉnh là 2 kênh quảng bá hiệu quả nhất, vì vậy cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền

Theo đó, đại biểu cho rằng, cần có chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị phù hợp từng đối tượng, không cho “nợ tiêu chí” khi bổ nhiệm cán bộ; tạo điều kiện cho giảng viên Trường Chính trị Trần Phú học cao cấp lý luận chính trị mà không dựa vào quy hoạch cán bộ.

Đối với hoạt động sáng tác tuyên truyền, một số đại biểu đề xuất thay đổi tên gọi của cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm học và làm theo gương Bác ngắn gọn hơn; đầu tư nâng cao chất lượng các tác phẩm tham dự; chú trọng công tác quảng bá tác phẩm sau trao giải…

Qua nghe các ý kiến, lãnh đạo Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong công tác lý luận chính trị và hoạt động sáng tuyên truyền tại địa phương thời gian qua. Tuy nhiên, địa phương cần quan tâm đầu tư phát triển những tác phẩm có chất lượng; tăng cường sự phối hợp giữa địa phương và trung ương để phát huy hiệu quả quản lý, tuyên truyền.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn, đồng thời làm rõ một số vấn đề liên quan đến các hoạt động, sự kiện chính trị tại địa phương thời gian qua.

co chuong trinh dao tao trung cap ly luan chinh tri phu hop tung doi tuong

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành để công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới; mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tạo điều kiện chỉ đạo, hỗ trợ địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!