Cố giết vợ tại toà, chồng lĩnh 8 năm tù giam

(Baohatinh.vn) - Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt đối tượng Nguyễn Văn Quyết (SN 1992, trú thôn Hoà Bình, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà) mức án 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
IMG_4363 copy.jpg
Chiều 26/3, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Quyết (SN 1992, trú thôn Hoà Bình, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà) về tội "Giết người".

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố, năm 2017, đối tượng Nguyễn Văn Quyết và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú thôn Hoà Bình, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà) kết hôn với nhau. Quá trình sinh sống, giữa hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên chị Lan đã làm đơn ly hôn, được Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà thụ lý hồ sơ.

Đến khoảng 9 giờ ngày 29/9/2023, Nguyễn Văn Quyết đến Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà gặp chị Lê Nữ Ngọc Diệp - Thẩm phán Toà án để làm thủ tục ly hôn. Quá trình làm việc, chị Lê Nữ Ngọc Diệp gọi điện cho chị Nguyễn Thị Lan trao đổi về việc giải quyết tài sản chung thì chị Lan nói là đã tiêu xài hết.

Nghe vậy, Nguyễn Văn Quyết rất tức giận, trên đường về nhà, đối tượng này sinh ý định phải gặp trực tiếp chị Nguyễn Thị Lan để hỏi cho rõ về tài sản, nếu chị Lan vẫn nói rằng đã tiêu xài hết tiền của hai vợ chồng thì Quyết sẽ giết chị Lan. Vì vậy, Nguyễn Văn Quyết đã nhờ chị Diệp gọi chị Nguyễn Thị Lan đến Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà để làm việc.

Khi về đến nhà tại thôn Hoà Bình (xã Thịnh Lộc), Nguyễn Văn Quyết vào phòng ngủ lấy 1 con dao dài 21 cm cất vào túi để làm hung khí. Sau đó, tiếp tục điều khiển xe mô tô quay lại Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà.

IMG_4357 copy.jpg
Với tội danh "Giết người", đối tượng Nguyễn Văn Quyết đã bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên mức án 8 năm tù giam.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị Lan đến Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà để giải quyết việc ly hôn.

Nguyễn Văn Quyết và chị Nguyễn Thị Lan đi lên phòng làm việc tại tầng hai của Thẩm phán Lê Nữ Ngọc Diệp. Tại đây, chị Lan và Nguyễn Văn Quyết lời qua tiếng lại. Bức xúc vì vợ đã tiêu hết tài sản chung nên Nguyễn Văn Quyết đã lấy con dao chuẩn bị sẵn đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực trái chị Lan.

Bị đâm trúng người, chị Lan bỏ chạy về phía góc tường thì bị ngã nằm trên nền phòng. Nguyễn Văn Quyết tiếp tục cầm dao đâm 4 nhát vào vùng lưng của chị Lan rồi bỏ trốn. Đối tượng sau đó đã bị cơ quan điều tra bắt giữ cùng ngày.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Lan bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%. Cơ quan chức năng xác định, việc chị Nguyễn Thị Lan không bị tử vong là do được cấp cứu kịp thời.

Tại phiên toà, hội đồng xét xử nhận định, hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu của người khác mà bị cáo Nguyễn Văn Quyết gây ra đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Trước bục khai báo, đối tượng Nguyễn Văn Quyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt đối tượng Nguyễn Văn Quyết 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast