Công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của Hà Tĩnh chuyển biến tích cực

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, Hà Tĩnh đã kịp thời triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của Hà Tĩnh chuyển biến tích cực

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo Sở NN&PTNT cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với đoàn.

Sáng nay (31/7), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà) và có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh và kiểm tra tình hình triển khai dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Trong thời gian qua, cùng với các tỉnh thành trong cả nước quyết tâm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của Hà Tĩnh chuyển biến tích cực

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Lê Đức Nhân báo cáo tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đến nay, trên địa bàn tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ 70% kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá trên 15m và hiện đã có 72/141 nhóm tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Đến hết tháng 6/2020 đã có 2.460/3.693 tàu cá thực hiện việc đánh dấu tàu, kẻ vẽ biển số đúng quy định.

Công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của Hà Tĩnh chuyển biến tích cực

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT

Về hạ tầng hậu cần nghề cá, Hà Tĩnh có 2 cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản là cảng cá Cửa Sót và cảng cá Xuân Hội. Từ đầu năm 2020 đến nay, thực hiện kiểm soát trên 5.579 lượt tàu cá ra, vào các cảng cá; thực hiện thu nhật ký khai thác và báo cáo khai thác đối với 2.653 lượt tàu cá cập cảng.

Ngoài ra, ngành chức năng tỉnh cũng đã lập biên bản 136 tàu cá với các lỗi như thiếu hồ sơ tàu cá, không kẻ biển số tàu, không trang bị hoặc không có tín hiện giám sát hành trình, nộp nhật ký khai thác/báo cáo khai thác quá thời gian quy định…

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức 20 cuộc thanh tra, tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển; trực tiếp kiểm tra, kiểm soát trên 500 lượt tàu cá; phát hiện và xử lý 60 trường hợp vi phạm, phạt tiền 42 trường hợp với tổng số tiền trên 500 triệu đồng, tịch thu 7 bộ kích điện cùng ắc quy, 2 bộ lưới giã cào, nhắc nhở 18 trường hợp.

Công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của Hà Tĩnh chuyển biến tích cực

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Hà Văn Trà trình bày tiến độ thực hiện các dự án cơ sở hậu cần nghề cá và phục hồi hệ sinh thái thuỷ sinh ở Hà Tĩnh

Liên quan tới tình hình thực hiện các dự án cơ sở hậu cần nghề cá và phục hồi hệ sinh thái thuỷ sinh, hiện nay, Hà Tĩnh đang thực hiện 4 dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và đã được Trung ương bố trí 400 tỷ đồng, gồm: dự án xây dựng cảng cá Cửa Nhượng (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên); dự án nạo vét và chỉnh trị tuyến luồng, cửa vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ, Nghi Xuân); dự án xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu - Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) và dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng cá Thạch Kim (xã Thạch Kim, Lộc Hà).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi thẳng thắn các vấn đề liên quan tới tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU ở Hà Tĩnh như hệ thống theo dõi, giám sát và kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển; đánh dấu tàu cá hay công tác cấp giấy VSATTP trên tàu cá..

Công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của Hà Tĩnh chuyển biến tích cực

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Hà Tĩnh luôn xem việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định là một nhiệm vụ chính trị cấp bách, rất quan trọng

Tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho biết, Hà Tĩnh luôn xem việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định là một nhiệm vụ chính trị cấp bách, rất quan trọng cần được ưu tiên.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, việc khắc phục “thẻ vàng” IUU cũng là cơ hội cho Hà Tĩnh chấn chỉnh quá trình khai thác thuỷ sản trên địa bàn và hướng tới xây dựng nghề cá bền vững.

Công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của Hà Tĩnh chuyển biến tích cực

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, tạo nhiều chuyển biến trong ngư dân.

Về biện pháp thời gian tới, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Hà Tĩnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến công tác chống khai thác IUU; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; kiểm tra, xử lý nghiêm các tàu cá không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Cũng tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ NN&PTNT và tỉnh đã trao đổi thông tin về tình hình thực hiện tái đàn lợn tại Hà Tĩnh.

Trước khi làm việc với UBND tỉnh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cùng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà)

Công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của Hà Tĩnh chuyển biến tích cực

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim).

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!