Cử tri Cẩm Xuyên, Can Lộc đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Có các chính sách phù hợp, thỏa đáng cho cán bộ thôn, xóm là nội dung được nhiều cử tri phản ánh với đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh tại buổi tiếp xúc cử tri xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) và Thượng Lộc (Can Lộc) diễn ra vào sáng nay (14/11).

Cử tri Cẩm Xuyên, Can Lộc đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

* Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), kiến nghị với các đại biểu HĐND tỉnh, người dân cho rằng, hiện nay, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ thôn xóm nặng nề, tuy nhiên, chế độ chính sách chưa tương xứng.

Chính vì vậy, cử tri mong HĐND tỉnh sớm có chính sách phù hợp để khích lệ đội ngũ cán bộ thôn xóm yên tâm công tác.

Cử tri Cẩm Xuyên, Can Lộc đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

Bà con cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về đến tình trạng thiếu giáo viên ảnh hướng lớn đến việc học tập của con em, nhất là bậc mầm non và tiểu học; chất lượng vật tư nông nghiệp còn nhiều bất cập; công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều vấn đề đặt ra.

Cử tri Cẩm Xuyên, Can Lộc đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Cử tri Võ Tá Hậu (thôn Chu Trinh): Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ thôn xóm hết sức nặng nề, tuy nhiên chế độ chính sách lại chưa phù hợp

Liên quan đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi đường điện 500 kV, cử tri phản ánh: Dù đã được đền bù, cấp đất tái định cư song đến nay các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây nhiều khó khăn cho bà con trong việc sử dụng đất.

Cử tri Cẩm Xuyên, Can Lộc đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Cử tri Bùi Thị Phương (thôn Tân Mỹ): Cẩm Duệ có dự án nước sạch nhưng đến nay chưa được triển khai nên mong mỏi dự án sớm triển khai để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho bà con

Ngoài ra, cử tri Cẩm Duệ cũng mong sớm triển khai dự án nước sạch để đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con; tăng mức hỗ trợ thờ cúng liệt sỹ; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sỹ tuyến cơ sở; sớm có quy định cụ thể về đóng góp tự nguyện trong trường học, phù hợp với từng vùng miền; quan tâm, bố trí nguồn lực cho các trường sáp nhập để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học...

Cử tri Cẩm Xuyên, Can Lộc đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Đại biểu Đặng Quốc Cương - Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên tiếp thu các kiến nghị của cử tri

* Cùng chung trăn trở về thực hiện chế độ chính sách cán bộ thôn, xóm, tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Thượng Lộc (Can Lộc), nhiều ý kiến đề nghị tăng mức phụ cấp, kinh phí hoạt động cho cán bộ thôn xóm, đồng thời đảm bảo đội ngũ này phải tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Cử tri cũng băn khoăn trước tình trạng già hóa đội ngũ cán bộ thôn xóm ngày càng nhiều, trong lúc nguồn lực kế cận còn khó khăn.

Cử tri Cẩm Xuyên, Can Lộc đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Cử tri xã Thượng Lộc còn phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm; việc xử lý, phân loại rác thải khu vực nông thôn chưa đảm bảo; nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân chưa đảm bảo chất lượng.

Cử tri Cẩm Xuyên, Can Lộc đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Đại biểu Bùi Nhân Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo tình hình KT-XH năm 2019 và nội dung Kỳ họp thứ 12, HĐND khóa XVII

Cử tri kiến nghị các cấp, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cần cung cấp cho nhân dân các loại giống lúa đem lại hiệu quả, năng suất và người dân có điều kiện phát triển kinh tế từ cây lúa; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật; nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ nông nghiệp.

Cử tri Cẩm Xuyên, Can Lộc đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Cử tri Nguyễn Trọng Vị (xã Thanh Lộc): Chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn xóm còn thấp dẫn đến việc tìm người để đảm nhận các nhiệm vụ còn khó khăn

Cử tri cũng cho rằng, tình trạng xe quá tải lưu thông trên địa bàn làm hư hỏng các tuyến đường giao thông nông thôn; một số xe cơ giới hoạt động đã quá hạn kiểm định nhưng chưa có sự kiểm tra chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Các ổ nhóm trộm cắp chó, trộm cắp vặt diễn ra trên địa bàn làm mất an ninh trật tự, đề nghị các lực lượng tập trung triệt phá.

Cử tri Cẩm Xuyên, Can Lộc đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Cử tri Nguyễn Quang Hà (thôn Đồng Thanh, xã Thượng Lộc): Một số phương tiện xe cơ giới hoạt động trên địa bàn nhưng có sự kiểm soát thường xuyên của các lực lượng chức năng

Đối với lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị các cấp cần bố trí đủ giáo viên cho các cấp học, bậc học để việc giảng dạy, học tập được thuận lợi; việc vận động, tài trợ từ các nguồn xã hội hóa, phụ huynh học sinh cho xây dựng cơ sở vật chất trường học, các trang thiết bị phục vụ dạy học còn khó khăn.

Tại các buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của bà con cử tri, đồng thời giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến đề xuất của cử tri, các tổ đại biểu sẽ tổng hợp, trình lên HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết Quốc hội đã ban hành; trên cơ sở đó, khẩn trương cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng thẩm quyền, quy định.