Cục trưởng Hải quan Hà Tĩnh "bật mí" thắng lợi 2.850 tỷ thuế XNK

(Baohatinh.vn) - Với số thu “cán đích” 2.850 tỷ đồng vào ngày 25/12 vừa qua, Hải quan Hà Tĩnh đã chinh phục chỉ tiêu thu ngân sách do Tổng cục Hải quan giao bổ sung năm 2017. Trước thềm năm mới, phóng viên (PV) Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với ông Lương Trường Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh về thắng lợi rực rỡ của đơn vị năm 2017.

cuc truong hai quan ha tinh bat mi thang loi 2 850 ty thue xnk

Ông Lương Trường Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh

- Xin ông cho biết về chỉ tiêu giao bổ sung của Tổng cục Hải quan trong năm nay?

Năm 2017, Cục Hải quan Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 1.550 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 25/9/2017, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 6292/TCHQ-TXNK điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách của 23/35 tỉnh, thành phố. Theo đó, Hà Tĩnh được tổng cục điều chỉnh giao bổ sung chỉ tiêu tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lên 2.850 tỷ đồng (tăng 40,9% so với kết quả thực hiện năm 2016).

Trong điều kiện sự cố môi trường biển vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, môi trường, đời sống tinh thần và an sinh xã hội của địa phương, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, chúng tôi đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

- Đơn vị đã triển khai những giải pháp nào để chinh phục mục tiêu 2.850 tỷ đồng, thưa ông?

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 theo dự toán và chỉ tiêu phấn đấu được giao, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã phân bổ chỉ tiêu thu cho từng chi cục. Theo đó, các đơn vị bám sát tình hình thực tế, triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhằm hoàn thành dự toán thu ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng làm tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả các hoạt động đồng hành, hỗ trợ và thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan và thanh tra chuyên ngành, đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nội bộ đơn vị.

cuc truong hai quan ha tinh bat mi thang loi 2 850 ty thue xnk

Cán bộ hải quan cảng Vũng Áng hướng dẫn doanh nghiệp mở tờ khai

- Theo ông, trong các nguồn thu, nguồn thu nào quyết định số thu nộp NSNN của đơn vị?

Về cơ cấu nguồn thu trong năm, ngoài lượng máy móc, thiết bị nhập khẩu bổ sung, thay thế cho các dự án đầu tư trên địa bàn, việc Công ty Formosa Hà Tĩnh nhập khẩu than, phôi thép, quặng sắt làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất và xuất khẩu các thành phẩm, sản phẩm gồm phôi thép, thép hợp kim, than cốc, hắc ín… đã mang lại số thu nộp NSNN đáng kể. Kế đến, các mặt hàng truyền thống như nước giải khát, điện tử, điện lạnh, dăm gỗ… cũng mang lại số thu ổn định cho đơn vị.

- Bước sang năm mới với quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu thu ngân sách mà ngành và địa phương giao phó, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ triển khai những giải pháp nào, thưa ông?

Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan, vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan điện tử tự động (VNACSS/VCIS). Nguồn thu thuế xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào Formosa nên thời gian tới, chủ trương của ngành là “nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và tạo nguồn thu mới hiệu quả”.

Theo đó, Hải quan Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp với một lực lượng “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”. Với các doanh nghiệp có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, hải quan sẽ trực tiếp làm việc để nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, qua đó có kế hoạch, giải pháp tiếp tục nuôi dưỡng nguồn thu truyền thống, khai thác triệt để các nguồn thu.

Cùng đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu NSNN, tăng cường công tác tham vấn, quản lý rủi ro, cập nhật dữ liệu; tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tiếp tục triển khai các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế hiệu quả; tăng cường công tác kiểm soát sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ...

- Xin cảm ơn ông và chúc ông năm mới nhiều thành công!

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!