(Baohatinh.vn) - Lễ cầu ngư là dịp để ngư dân phường Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tưởng nhớ công đức của các vị thần biển và gửi gắm khát vọng vươn khơi.
Sáng 6/4 (tức 9/3 âm lịch), người dân làng chài ven biển phường Kỳ Ninh tổ chức lễ cầu ngư tại khu vực miếu Ngư (thuộc TDP Tam Hải 2, phường Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh).
Cầu ngư hay còn được gọi là lễ cầu mùa - lễ tế ngư thần là lễ quan trọng lớn nhất trong năm, gắn với ý nghĩa cầu cho một năm “trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang”. Lễ cầu ngư thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là dịp các ngư dân tạ ơn các vị thần biển và thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó. Trong ảnh: Khuôn viên miếu Ngư ở TDP Tam Hải 2, phường Kỳ Ninh.
Theo phong tục địa phương, cứ đến tháng 3 âm lịch hằng năm, các cụ cao niên trong làng sẽ chọn ra một ngày đẹp nhất trong tháng tiến hành lễ cầu ngư. Người làng chọn ra một vị chủ tế là người có đức độ, con cháu đề huề, làm ăn thuận lợi. Sau khi làm lễ tế ở trong miếu, chủ tế sẽ cùng các vị trưởng lão ra biển thực hiện nghi thức rước nước về trước cửa biển. Trong ảnh: Các ngư dân làm lễ rước nước vào miếu Ngư.
Lễ cầu ngư của ngư dân phường Kỳ Ninh được tổ chức tại 4 điểm cúng lễ. Điểm đầu tiên là đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, tiếp đó là miếu Sát Hải (dưới chân núi Cao Vọng, Kỳ Ninh), lễ cúng ngoài khơi xa cách bờ vài hải lý và cuối cùng lễ lớn được tổ chức tại miếu Ngư. Tất cả các buổi lễ diễn ra từ sáng sớm kéo dài tới buổi trưa. Ngư dân mang lễ vật tới cúng các vị thần biển cầu mong trời yên biển lặng, đánh bắt được nhiều hải sản và bình an cho người, phương tiện trong mỗi chuyến ra khơi...
Vật phẩm cúng lễ được bài trí gần gũi với văn hóa của ngư dân ven biển. Đây là dịp để bà con động viên nhau bám biển, tạo khí thế ra khơi đánh bắt hải sản.
Tương truyền, miếu Ngư ở làng Tam Đồng xưa (nay là TDP Tam Hải 2, phường Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Đây là nơi chôn cất cá Ông trôi dạt vào vùng biển Kỳ Ninh trong nhiều năm qua, là nơi thờ các vị thần canh giữ biển. Miếu có vị trí hướng mặt ra cửa biển với kiến trúc khá độc đáo.
Chọn tháng 3 âm lịch làm lễ bởi đây là thời điểm sau tiết Thanh minh, trời biển an hòa nhất, phù hợp với việc tế lễ.
Dù phải đối mặt với nhiều rào cản nhưng bằng ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên, nhiều người khuyết tật ở Hà Tĩnh đã khẳng định giá trị bản thân, đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Những tiết học Toán vốn được xem là khô khan, nay trở thành hành trình khám phá tư duy đầy bất ngờ, giúp học sinh Hà Tĩnh tự tin, chủ động và yêu thích môn học này.
Hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực y tế vững chuyên môn, giỏi kỹ năng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tập trung mở rộng môi trường thực hành, giúp sinh viên tự tin vào nghề sau khi tốt nghiệp.
Sinh viên Việt - Lào tại Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các câu lạc bộ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ nhau trong học tập, giao lưu văn hoá.
Từ ngày 23/11-2/12, tại lãnh thổ Liên bang Sirius thuộc Liên bang Nga, đã diễn ra Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 22 (IJSO-2025) với sự tham gia của các em học sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Một trái tim hiến tặng được vận chuyển hơn 1.600 km từ Hà Nội vào TP HCM trong “cuộc đua với tử thần”, mang theo hy vọng sống cho bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.
Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trong việc đồng hành chuyển đổi số (CĐS), các giáo viên, học sinh (GV, HS) đã thể hiện vai trò xung kích trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ...
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đề nghị Đảng, Nhà nước miễn phí một năm tiền đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.
Ở xã vùng thượng Kỳ Lạc (Hà Tĩnh), người dân thường nhắc đến chị Hồ Thị Thu - Trưởng thôn Kim Hà với sự tin yêu, mến phục, nhờ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và là “cầu nối” trong huy động các nguồn lực xã hội giúp người dân “an cư, lạc nghiệp”.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tuyển dụng 1 giáo viên Ngữ văn vào làm việc tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm 2025 theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.
“Bé trai chào đời ở tuần thứ 29, chỉ nặng 1,6 kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn, mắc hội chứng màng não đã trở về khỏe mạnh trong vòng tay mẹ sau gần 40 ngày”, ThS.BS Nguyễn Nam Phong, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, cho biết.
Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo từng giai đoạn, lên 6% lương cơ sở vào năm 2032, góp phần giải quyết bài toán ngân sách khi tiến tới miễn viện phí toàn dân.
Tết Dương lịch 2026 rơi vào giữa tuần, học sinh cả nước sẽ có lịch nghỉ chính thức là 1 ngày. Song thời gian nghỉ thực tế có thể kéo dài hơn, tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng tỉnh, thành phố.
Với sự vào cuộc của ngành y tế và cộng đồng, 90% người cao tuổi Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ; 100% người cao tuổi đau ốm hoặc mắc bệnh được chữa trị và hỗ trợ.
Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, quyết tâm hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Trong bối cảnh dịch cúm A diễn biến phức tạp, dịch vụ tiêm vắc-xin cúm mùa đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết với nhu cầu tăng vọt tại nhiều cơ sở y tế và khám bệnh dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh.
Không ít phụ nữ Hà Tĩnh tin vào những lời quảng cáo “giảm béo nhanh, không đau, không sưng” bằng phương pháp tiêm tinh chất, nhưng thực tế, việc này đang tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng.
Những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyển dụng lao động thời vụ, bổ sung nhân sự dài hạn để đẩy mạnh sản xuất, kịp tiến độ các đơn hàng.
Nhờ đa dạng mô hình chăn nuôi và kiên trì vượt khó, chị Vương Thị Mãnh (TDP Bắc Phong) đã trở thành tấm gương thoát nghèo tiêu biểu của phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Nhiều phụ huynh đợi con thay răng vĩnh viễn mới chỉnh nha, dễ bỏ lỡ “thời điểm vàng”. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sỹ Trần Thị Thùy Vinh sẽ tư vấn lợi ích, độ tuổi và phương pháp chỉnh nha phù hợp.
Các hoạt động hưởng ứng cao điểm 60 ngày xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, trách nhiệm và quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong việc góp phần đổi thay diện mạo quê hương.
Hoàn thành đợt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo kế hoạch, xã Hương Đô (Hà Tĩnh) ghi nhận cả hai tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đều giảm, đạt và vượt kế hoạch.
Chương trình giảm nghèo bền vững đã giúp các hộ yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có được những căn nhà kiên cố, vơi bớt khó khăn, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Các viên chức y tế được biệt phái đến công tác tại phòng văn hoá – xã hội thuộc UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 1/12/2025.
Thời gian qua, những vụ việc tìm đến cái chết không còn là chuyện hiếm, trải rộng ở nhiều địa bàn, lứa tuổi. Hơn lúc nào hết, câu chuyện trân trọng sự sống cần được nhìn nhận, để mỗi người tìm thấy điểm tựa cho mình.
Sau sáp nhập tỉnh, các giáo viên Hà Tĩnh đã chủ động cập nhật tài liệu dạy học các môn Lịch sử, Địa lý như địa giới, dữ liệu hành chính - kinh tế - xã hội...
Từ thửa ruộng khai hoang đến những mô hình sinh kế lan tỏa khắp thôn bản, Hương Xuân (Hà Tĩnh) đang trên hành trình giảm nghèo bền vững bằng sự bền bỉ của người dân và chính quyền.