Đại học Hà Tĩnh đổi mới đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục đối mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sáng 28/12, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

Dự lễ khai giảng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện lãnh đạo một sở, ban, ngành.

Đại học Hà Tĩnh đổi mới đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Năm học 2021 -2022, nhà trường có 1.043 sinh viên tốt nghiêp, trong đó có 12,39% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 78,1% sinh viên loại tốt. Năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Hà Tĩnh đón 925 học sinh, sinh viên.

Sinh viên nhà trường tham gia Hội thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2022” và đã có một dự án vào chung kết cạnh tranh thứ hạng, một dự án được xếp nhóm dự án tiềm năng.

Đại học Hà Tĩnh đổi mới đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Tiến sỹ Đoàn Hoài Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đọc diễn văn khai giảng năm học 2022 – 2023.

Năm học 2021-2022, nhà trường huy động nguồn lực hơn 1,5 tỷ đồng học bổng dành cho sinh viên, trong đó học bổng khuyến khích học tập là hơn 1,2 tỷ đồng và học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trao tặng 279 triệu đồng.

Đại học Hà Tĩnh đổi mới đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Tân sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh dự lễ khai giảng

Qua khảo sát của nhà trường, có 509/619 sinh viên sau tốt nghiệp (năm học 2020-2021) đã có việc làm, chiếm tỷ lệ 82,23%.

Trong số sinh viên đã có việc làm có 44,31% làm việc trong các cơ quan Nhà nước; 32,51% làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân; 4,55% làm việc tại các đơn vị có yếu tố nước ngoài; 18,63% tự tạo việc làm.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu biểu dương, ghi nhận những kết quả trong công tác dạy và học của thầy và trò Trường Đại học Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trước xu thế phát triển hiện nay đòi hỏi các trường đại học địa phương phải liên tục cải cách, đổi mới, hội nhập nhanh hơn nữa mới có thể tồn tại và theo kịp các trường trong khu vực và trên cả nước.

Đại học Hà Tĩnh đổi mới đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại lễ khai giảng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị: Tập thể lãnh đạo nhà trường cần tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo; khuyến khích, động viên tính năng động sáng tạo của mọi thành viên nhà trường để đạt được nhiều thành tích cao trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Phát triển chương trình và ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương, năng động hơn nữa trong công tác tuyển sinh đối với tất cả các hệ đào tạo.

Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là đội ngũ có trình độ cao đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên.

Đại học Hà Tĩnh đổi mới đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Dịp này, các tổ chức, đơn vị trao 56 suất học học bổng...

Đại học Hà Tĩnh đổi mới đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

...cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!