Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân từ chính sách đặc thù

(Baohatinh.vn) - Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội, dành nguồn lực hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.

bqbht_br_dt-tran-tu-anh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Hà Tĩnh Trần Tú Anh tặng quà cho cụ Cao Xuân Nhung (SN 1934, ở thôn Đông Biên, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân).

Để thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách an sinh xã hội (ASXH), trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản để triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Ngoài hệ thống chính sách của Trung ương, Hà Tĩnh còn có một số chính sách đặc thù về giảm nghèo và đảm bảo ASXH nhằm mở rộng đối tượng, nâng cao khả năng tiếp cận chính sách của các nhóm đối tượng, nhất là người yếu thế.

Các nghị quyết được tỉnh ban hành đã bổ sung thêm 6 nhóm chính sách gồm: Hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi (NCT), người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn; hỗ trợ thu nhập cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, thành viên hộ nghèo là người cao tuổi, thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội (BTXH);

Tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tết cổ truyền của dân tộc, tặng quà đối tượng BTXH có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp…; tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; chính sách dành cho đối tượng người khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ đặc biệt nặng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguyện vọng được tiếp nhận, chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

bqbht_br_dt-dsc4993.jpg
Cán bộ Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và công tác giảm nghèo.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (72 tuổi, ở xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) thuộc diện hộ nghèo. Chồng bà là ông Ngô Minh Tam (75 tuổi) - thương binh hạng 4/4. Thu nhập của gia đình chủ yếu từ làm nông và tiền trợ cấp ưu đãi người có công của ông Tam. Từ tháng 8/2022, bà Hồng được hỗ trợ thu nhập mỗi tháng 720 nghìn đồng.

“Khoản kinh phí được hỗ trợ đã giúp gia đình tôi có thêm điều kiện chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, đỡ vất vả hơn”, bà Hồng xúc động chia sẻ.

Các chính sách đảm bảo ASXH của Hà Tĩnh từng bước hoàn thiện, thống nhất và bao phủ đến tất cả đối tượng khó khăn, yếu thế. Ông Kiều Huyến (79 tuổi) sống cùng em gái Kiều Thị Tuyết (77 tuổi) ở phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) thuộc diện hộ nghèo.

bqbht_br_dt-e1a4936e350b63124.jpg
Ông Kiều Huyến, ở phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) thuộc diện hộ nghèo được hưởng hỗ trợ thu nhập hằng tháng theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ông Huyến tuổi cao, sức yếu không còn khả năng lao động, trong khi vẫn phải nuôi em gái là bà Tuyết bị câm bẩm sinh, thần kinh không bình thường. Ông Huyến và bà Tuyết là đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ thu nhập hằng tháng cho thành viên hộ nghèo là NCT, thành viên hộ nghèo thuộc chính sách BTXH theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ông Huyến chia sẻ: “Số tiền hơn 2,7 triệu đồng được hỗ trợ hằng tháng đã giúp anh em chúng tôi rất lớn trong việc trang trải cuộc sống. Ngoài ra, chúng tôi còn được cấp BHYT miễn phí”.

Triển khai thực hiện các chính sách ASXH đặc thù theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 134/2024/NQ-HĐND, TX Hồng Lĩnh đang có 1.694 đối tượng được hỗ trợ thu nhập hằng tháng, đối tượng trợ giúp BTXH và người có công; hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hơn 945 đối tượng.

Ông Nguyễn Anh Tài - Trưởng phòng LĐ-TB&XH (UBND thị xã Hồng Lĩnh) cho biết: “Các chính sách ASXH đặc thù có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần san sẻ gánh nặng cho đối tượng và gia đình. Các chính sách đã tạo động lực để các đối tượng vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống”.

bqbht_br_dt-ld-tx-hong-linh.jpg
Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh tặng quà cho cụ Lê Thị Dần (SN 1930, ở TDP Tân Miếu, phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) thuộc diện già yếu, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Được biết, ngoài hỗ trợ thu nhập cho thành viên hộ nghèo là người có công với cách mạng; thành viên hộ nghèo là NCT, thành viên hộ nghèo thuộc chính sách BTXH, Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND còn mở rộng hỗ trợ đóng BHYT cho NCT; người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Lý (70 tuổi, ở xã Xuân Lộc, Can Lộc) cho biết, tháng 10/2024, khi đủ 70 tuổi, bà được cấp thẻ BHYT theo chính sách của Nhà nước cho NCT với mức hỗ trợ 100% kinh phí. Chính sách nhân văn này đã giúp bà và gia đình giảm được chi phí và thuận lợi hơn khi đi khám chữa bệnh.

Đánh giá về Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND, ông Thái Sinh - Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: “Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 241.000 NCT, chiếm 18,6% dân số. Những năm qua, NCT đã được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách: trợ cấp xã hội, cấp thẻ BHYT, trợ cấp cho người có công, chúc thọ, tặng quà... Đặc biệt, Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND của tỉnh được ban hành với chính sách hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT với nhóm đối tượng NCT từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi (nhóm tuổi chưa được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước) đã giúp hàng nghìn người bớt khó khăn, cải thiện chất lượng cuộc sống, động viên NCT “sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc”.

Theo Sở LĐ-TB&XH, thực hiện các chính sách ASXH, năm 2024, toàn tỉnh có 663.655 lượt đối tượng BTXH được trợ giúp xã hội với số tiền hơn 505 tỷ đồng; có 7.005 lượt NCT, người thuộc hộ cận nghèo, gia đình nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thu nhập hằng tháng với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng; có 14.079 NCT (từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi) được cấp thẻ BHYT với tổng kinh phí hơn 12,6 tỷ đồng.

Nhờ có những cách làm sáng tạo, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ban hành cơ chế, chính sách, đến việc tổ chức thực hiện nên công tác đảm bảo ASXH, công tác giảm nghèo trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,40% (giảm 0,61% so với cuối năm 2023); tỷ lệ hộ cận nghèo 3,04% (giảm 0,33% so với cuối năm 2023). Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo ASXH, góp phần quan trọng thực hiện thành công đề án thí điểm xây dựng tỉnh NTM vào năm 2025 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Ông Hoàng Anh Đức - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Hiện nay, nhiều sinh viên ở Hà Tĩnh lựa chọn làm thêm đúng chuyên ngành, xem đó như “lớp học thực tế” để rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng cho công việc sau khi ra trường.
Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày

Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cả nước được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 1/9 (ngày liền kề trước) và ngày 2/9. Theo Bộ Nội vụ, để thuận lợi cho người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, kỳ nghỉ lễ này sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8), tính cả ngày nghỉ cuối tuần sẽ có 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9/2026.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026

Tháng 5/2026 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng...
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Con người là trung tâm

Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Con người là trung tâm

Mỗi năm, khoảng 2,93 triệu người lao động trên thế giới tử vong do các yếu tố liên quan đến an toàn lao động, trong khi 395 triệu người khác bị thương trong quá trình làm việc. Đặc biệt, hơn 840.000 người lao động trên toàn cầu tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới những rủi ro tâm lý-xã hội nơi làm việc.
Giữ an toàn cho du khách trong mùa du lịch biển

Giữ an toàn cho du khách trong mùa du lịch biển

Hà Tĩnh có nhiều bãi biển đẹp, thu hút đông đảo du khách mỗi mùa hè. Việc đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển luôn được ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương quan tâm.
[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.