Lan toả chính sách bảo hiểm xã hội qua các mô hình an sinh

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của ngành BHXH Việt Nam, thời gian qua, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều mô hình an sinh, giúp người dân chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được sự phối hợp tích cực của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhiều tổ chức đoàn thể. Từ sự phối hợp đó, nhiều mô hình lan tỏa chính sách an sinh đã được triển khai, mang lại hiệu quả cao.

bqbht_br_33.jpg
Hội Nông dân xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) ra mắt mô hình “Cây mai an sinh” tham gia BHXH tự nguyện.

Mới đây nhất là mô hình “Cây mai an sinh” do Hội Nông dân xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh). Mô hình được xây dựng trên cơ sở tiềm lực kinh tế nhờ nghề trồng mai ở xã Kỳ Nam. Thời gian qua, cây mai vàng đã trở thành cây chủ lực của địa phương, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, kinh tế khá giả nhờ trồng cây mai vàng. Đến nay, đã có 192 mô hình trồng mai vàng có quy mô từ 100 cây trở lên, mang lại thu nhập khá cho người dân.

Mặc dù đời sống kinh tế được cải thiện nhưng số lượng các hộ dân tham gia BHXH tự nguyện vẫn đang còn rất thấp. Toàn xã Kỳ Nam mới chỉ có 55 người tham gia BHXH tự nguyện. Chính vì thế, Hội Nông dân xã Kỳ Nam đã xây dựng mô hình “Cây mai an sinh” nhằm giúp người dân xã Kỳ Nam, nhất là các hộ trồng mai vàng có cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí để đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi hết tuổi lao động, người thân được nhận chế độ tử tuất khi chẳng may người tham gia qua đời.

bqbht_br_333.jpg
Bà Bùi Thị Xuân - một trong 9 người đầu tiên tham gia mô hình "Cây mai an sinh" của xã Kỳ Nam chăm sóc cây mai BHXH tự nguyện của gia đình.

Ông Nguyễn Công Dũng – Phó Giám đốc BHXH thị xã Kỳ Anh chia sẻ: “Ngay từ khi ra mắt vào ngày 13/11, mô hình đã có 9 hộ tham gia, sau ngày ra mắt có thêm 3 hộ tham gia. Với hình thức mỗi hộ sẽ dùng nguồn thu từ 1-2 gốc mai làm kinh phí đóng BHXH tự nguyện, chúng tôi tin rằng mô hình sẽ phát triển hiệu quả. Thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Hội Nông dân xã Kỳ Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động thêm các hộ trồng mai tham gia mô hình này”.

Là một mô hình khẳng định sự quan tâm của cấp uỷ chính quyền địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mô hình dân vận khéo "Tổ liên gia 100% người lao động tham gia BHXH" được ra mắt hồi tháng 5/2024 ở xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang) cũng đã khẳng định được hiệu quả trong lan toả chính sách an sinh.

bqbht_br_223.jpg
Lãnh đạo UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, cơ quan BHXH huyện và cấp ủy, chính quyền xã Đức Lĩnh trao sổ BHXH cho những người dân mới tham gia BHXH tự nguyện tại lễ ra mắt mô hình dân vận khéo “Tổ liên gia 100% người lao động tham gia BHXH” ở xã Đức Lĩnh tháng 5/2024.

Thực hiện mô hình, ban công tác mặt trận thôn, các chi đoàn, chi hội sẽ phối hợp với BHXH huyện và tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy, cùng đồng chí được phân công phụ trách BHXH của xã chia thành nhiều nhóm nhỏ để tuyên truyền, tư vấn và vận động trực tiếp người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Trong đó, các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đã tích cực, chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động người dân, hội viên tham gia BHXH, BHYT.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, và đẩy mạnh mô hình “Dân vận khéo”, cho đến nay toàn thôn Thanh Bình đạt 99% người dân tham gia BHYT hộ gia đình, 47/ 82 người lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 57%. Trong đó, tổ liên gia số 4 đạt tỷ lệ 100% người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, tại xã Đức Lĩnh đã có 2 mô hình dân vận khéo với 50 người tham gia.

bqbht_br_66.jpg
Lãnh đạo BHXH huyện Vũ Quang phối hợp Hội LHPN xã Đức Lĩnh trực tiếp các hộ gia đình tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện.

Bà Phan Hồng Yến – Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết: “Thời gian vừa qua, xã Đức Lĩnh triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực BHXH đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM), thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mô hình này có sự tham gia đầy đủ từ cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, đặc biệt là sự đồng hành, bám sát của BHXH huyện Vũ Quang, BHXH tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi đang hướng đến việc nhân rộng mô hình này không chỉ ở xã Đức Lĩnh mà còn được các địa phương khác ứng dụng, triển khai nhằm hướng tới mô hình xã 100% người lao động tham gia BHXH”.

Ngoài các mô hình kể trên, thời gian qua, có rất nhiều mô hình như "Nuôi lợn đất tiết kiệm đóng BHXH tự nguyện", “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH, BHYT”, "Cây bưởi BHXH tự nguyện", “Vườn rau an sinh”… do Hội Nông dân, Hội LHPN xã chủ trì triển khai… Các mô hình này đều đã và đang hoạt động hiệu quả, ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân, giúp người dân tiếp cận và hiểu rõ hơn các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Từ đó, có nhiều kế hoạch tiết kiệm để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

4-6463.jpg
Mô hình "Cây bưởi BHXH tự nguyện" do Hội Nông dân xã Hương Trạch - Hương Khê đã phát huy hiệu quả trong tuyên truyền chính sách an sinh.

Ông Trần Nam Quốc – Phó Trưởng phòng Truyền thông BHXH tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Đến hết tháng 11/2024, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH toàn tỉnh đạt 31,5% (đã vượt 8% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao); tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHTN đạt 16,5% (vượt 3,3% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao); tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,1% (đạt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao).

Để có được kết quả đó, phần lớn nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, sự phối hợp tích cực, sáng tạo các tổ chức hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền. Trong đó, các mô hình an sinh do hội đoàn thể chủ trì triển khai đã và đang mang đến nhiều hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là thành lập các mô hình nhằm đưa chính sách an sinh đến gần Nhân dân hơn”.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.