Đảm bảo quân nhu cho cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh luôn chăm lo thực hiện công tác hậu cần, đảm bảo quân lương, quân trang, bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống cho bộ đội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (đóng ở Thạch Hà) là đơn vị chủ lực trong huấn luyện tân binh, dự bị động viên và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh nên việc đảm bảo quân trang, tư trang và các đồ dùng thiết yếu cho bộ đội luôn được đặt lên hàng đầu. Những người lính ở đây luôn trong quân phục sạch đẹp, đúng quy định, mùa nào mặc trang phục đó, làm việc gì mặc quân trang đó.

Đảm bảo quân nhu cho cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

Chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP Hà Tĩnh sử dụng hiệu quả, bảo quản tốt quân trang dùng chung.

Ngoài việc được trang cấp đầy đủ quân trang, quân phục (mũ cứng, mũ mềm, sao, quân hàm, thắt lưng, tất tay, tất chân, dày dép, các loại khăn...) thì chế độ ăn uống của CBCS cũng luôn đảm bảo và ngày càng được cải thiện.

Đảm bảo quân nhu cho cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

CBCS ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động luôn được mặc quân trang sạch, đẹp, đúng quy định lúc huấn luyện, học tập, lao động...

Trung tá Nguyễn Tiến Khánh - Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động cho biết: “Đơn vị đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực về công tác hậu cần, bảo đảm quân nhu. Các vấn đề cơ bản, cần thiết, phục vụ cho nhu cầu ăn, mặc thường ngày của bộ đội được đề xuất, tiếp nhận, bảo quản, trang cấp đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, đơn vị đã quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả mức tiền ăn theo đúng quy định gắn với đẩy mạnh tăng gia, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội theo hướng bảo đảm cơ cấu hợp lý, đủ định lượng, tiêu chuẩn...”.

Đóng quân ở nơi đặc biệt khó khăn nên Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) luôn chú trọng đến công tác hậu cần quân đội.

Đảm bảo quân nhu cho cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

Chăm sóc đàn gà đẻ, gà thịt để đảm bảo nhu cầu trứng, thịt cho bộ đội ở Đồn Biên phòng Hòa Hải.

Thiếu tá Nguyễn Sinh Hải – Đội trưởng Đội Tham mưu, hành chính kiêm kế hoạch, tổng hợp Đồn Biên phòng Hòa Hải cho biết: “Chúng tôi luôn đảm bảo quân trang sẵn sàng chiến đấu, quân trang dùng chung, quân trang công tác, quân trang thường xuyên, quân trang nghiệp vụ... Hiện nay, khu chăn nuôi của đơn vị có gần 1.000 cây ăn quả (cam, bưởi, thanh long, nhãn...), khu vườn đầy đủ các loại rau xanh và khu chuồng trại có 50 con lợn, 300 con gà, vịt, ngan, ngỗng, 12 con trâu bò”.

Đảm bảo quân nhu cho cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

Các tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự trong lực lượng biên phòng luôn được cấp phát quân trang kịp thời, đầy đủ, đúng kích cở.

Đáp ứng nhu cầu mang mặc thường ngày của bộ đội, hằng năm, lực lượng hậu cần của BĐBP Hà Tĩnh đã chủ động, kịp thời kiểm tra, lập dự toán, đăng ký đo may quân trang cho CBCS đúng kích cở, đủ số lượng.

Từ năm 2012 đến nay, toàn lực lượng đã tổ chức tiếp nhận, bảo quản, trang cấp gần 13 nghìn suất quân trang cho CBCS, khoảng 1.000 suất quân trang tân binh, hơn 300 suất quân trang cho lực lượng DBĐV, khoảng 1.200 suất quân trang cửa khẩu, hơn 400 suất quân trang cho lực lượng phòng chống COVID-19 và 1.630 suất quân trang nghiệp vụ cho lực lượng trinh sát và phòng chống các loại tội phạm.

Đảm bảo quân nhu cho cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

Nhờ đảm bảo định mức tiền ăn gắn với đẩy mạnh tăng gia đã giúp nguồn thực phẩm tươi, sạch, đa dạng cho bữa ăn hằng ngày của bộ đội.

Để giải quyết nhu cầu thực phẩm hằng ngày cũng như cải thiện bữa ăn, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, các đơn vị trực thuộc BĐBP Hà Tĩnh luôn đảm bảo định mức tiền ăn và đẩy mạnh tăng gia nhằm tạo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ. Hiện nay, 100% đơn vị đều có vườn tăng gia với hệ thống nhà màng rộng từ 800 - 1.500m2 có đầy đủ các loại rau, củ, quả sản xuất theo phương châm “mùa nào thức nấy” và khu chuồng trại chăn nuôi từ 50 - 100m2 luôn có từ 2 - 3 con lợn nái, 20 - 80 con lợn thịt, 300 - 800 con gia cầm, 3 – 5 con trâu bò. Có những đơn vị tuyến rừng có hàng chục ha phục vụ trồng trọt, chăn nuôi tập trung.

Kết quả tăng gia giúp cải thiện nhu cầu thực phẩm thiết yếu của bộ đội với mức mỗi năm thu 133 tấn rau, củ, quả; hơn 180 tấn thịt gia súc, gần 8 tấn thịt gia cầm, 15 tấn cá các loại, chế biến hơn 3.200 lít nước mắm... Theo đó, đã gia tăng ăn thêm cho bộ đội từ 3.000 - 5.000 đồng/người/ngày.

Đảm bảo quân nhu cho cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

Các “anh nuôi” ở Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang) đảm bảo chất lượng mâm cơm hằng ngày cho bộ đôi.

Thiếu tá Hoàng Văn Hà – Phó Chủ nhiệm Hậu cần BĐBP Hà Tĩnh cho biết: Thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh đã quát triệt nghiêm túc Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, thi đua “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”... Qua đó, đảm bảo đầy đủ, kịp thời quân lương, quân trang cho bội đội và đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất tại các đơn vị. Các phong trào ngày càng lan tỏa, các lĩnh vực công tác đều đạt kết quả tốt góp phần quan trọng trong công tác nuôi quân, xây dựng lực lượng biên phòng ngày càng vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới tốt hơn.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.