Đảng ủy Quân khu 4 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, Đảng ủy Quân khu 4 xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình, đề án chiến lược về quân sự, quốc phòng; tập trung nỗ lực cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa và kế hoạch của Đảng ủy Quân khu, sáng 7/1, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2025.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy 6 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị.

bqbht_br_anh-1-quang-canh-hoi-nghi-1.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến gắn với quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử trí linh hoạt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng được nâng lên.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khai mạc hội nghị.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khai mạc hội nghị.

Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc; chỉ đạo các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất và tham gia hỗ trợ lực lượng thực hiện dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 chặt chẽ, kịp thời, an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân khu xác định: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình, đề án chiến lược về quân sự, quốc phòng; tập trung nỗ lực cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện tốt “Một tập trung” (tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu) và “Hai đột phá” (đột phá chất lượng huấn luyện, SSCĐ, nhất là cấp cơ sở; đột phá vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên).

Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam biểu dương kết quả nổi bật của Quân khu 4 trong năm 2024.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị: Đảng ủy Quân khu 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, bộ đội biên phòng và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn, chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khắc phục kịp thời, hiệu quả các tình huống an ninh phi truyền thống, thiên tai, thảm họa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phù hợp với việc sáp nhập bộ máy tinh, gọn, mạnh. Tăng cường hơn nữa công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.