Đánh giá đúng thiệt hại, thực hiện hỗ trợ phù hợp chính sách chung

(Baohatinh.vn) - Sáng 2/7, Ủy viên BCH TU Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh về phục hồi phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự sau sự cố môi trường (BCĐ 182) để nghe và cho ý kiến về công tác đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường, phục hồi sản xuất và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

danh gia dung thiet hai thuc hien ho tro phu hop chinh sach chung

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Tiếp tục kiện toàn Hội đồng đánh giá thiệt hại các cấp; chủ động xây dựng phương án thực hiện

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tham dự.

danh gia dung thiet hai thuc hien ho tro phu hop chinh sach chung

Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: Thời gian tới, Hội đồng tỉnh sẽ tập trung cao cho công tác xác định thiệt hại, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ hộ dân. Cùng đó là tập trung chỉ đạo khôi phục sản xuất.

danh gia dung thiet hai thuc hien ho tro phu hop chinh sach chung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: BCĐ cần chủ động các phương án nhằm giải quyết việc đền bù một cách chính xác, minh bạch; đặc biệt phải đúng mục đích sinh kế bền vững cho bà con nhân dân vùng thiệt hại.

Sau sự cố môi trường, Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đã kịp thời có các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự; hỗ trợ đời sống và khôi phục sản xuất; xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ bà con ngư dân vùng thiệt hại.

danh gia dung thiet hai thuc hien ho tro phu hop chinh sach chung

Ông Lê Đức Nhân - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT: Hiện cơ bản diện tích nuôi trồng thủy sản đã được thả nuôi. Theo kết luận của Bộ NN&PTNT, các vùng nuôi đã có thể lấy nước cấp vào cho hồ nuôi. Tuy nhiên, các hộ sản xuất phải đảm bảo quy trình lắng lọc

Tiếp tục ổn định an ninh sau công bố nguyên nhân, UBND tỉnh chỉ đạo các lược lượng và chính quyền địa phương thực hiện phương án cao nhất về an ninh trật tự, chủ động với các tình huống; chỉ đạo tuyên truyền về kết quả nguyên nhân sự cố môi trường của Chính phủ, kết quả khôi phục sản xuất, các chính sách của tỉnh… Thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại và các tổ giúp việc nhằm đánh giá, xác định thiệt hại bồi thường một cách chính xác, đúng đối tượng.

danh gia dung thiet hai thuc hien ho tro phu hop chinh sach chung

Ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh: Bên cạnh Hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường thì cần thành lập một tổ chức hoạt động độc lập để để giám sát kết quả một cách khách quan, minh bạch

danh gia dung thiet hai thuc hien ho tro phu hop chinh sach chung

Ông Phạm Đăng Nhật - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên: Qua điều tra, tâm lý người dân vẫn muốn vươn khơi bám biển. Đối với chuyển đổi nghề thì một số lực lượng lao động là nam có nhu cầu xuất khẩu lao động, còn các nghề khác thì gặp khó khăn, đặc biệt là nữ giới.

Về cơ chế chính sách, bên cạnh gấp rút hỗ trợ gạo, tiền cho các đối tượng theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 1/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1822/QĐ- UBND tỉnh ngày 1/7/2016 về quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Trong đó, hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ đóng mới tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác theo mức hạn định; hỗ trợ cải hoán; kinh phí đào tạo thuyền trưởng; 100% kinh phí mua máy thông thin liên lạc cho tàu cá; xây dựng hầm bảo quản sản phẩm khi đóng tàu dịch vụ hậu cần; xây dựng mới cơ sở sản xuất nước đá; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư cụ; hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn cho hộ nghèo và cận nghèo chuyển đổi ngành nghề.

danh gia dung thiet hai thuc hien ho tro phu hop chinh sach chung

Ông Nguyễn Trọng Sơn - Giám đốc Sở Tài Chính: Đánh giá dựa trên xác định đối tượng thiệt hại và thời gian thiệt hại. Cùng đó, kiến nghị Trung ương thực hiện nhanh các chính sách hỗ trợ, trong đó đối với phục hồi sản xuất phải thiết kế một loại đối tượng vừa hỗ trợ bằng tiền lẫn hỗ trợ lãi suất

Tại buổi làm việc, Hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường tỉnh cũng trình bày các nội dung đã thực hiện. Trong đó, bên cạnh ban hành một số văn bản chỉ đạo thành lập các hội đồng đánh giá thiệt hại cấp huyện, Hội đồng tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT xây dựng đề cương, kế hoạch, nhiệm vụ liên quan đến phương pháp khảo sát, nguyên tắc tiêu chí, mức hỗ trợ…

danh gia dung thiet hai thuc hien ho tro phu hop chinh sach chung

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Nhiệm vụ trước mắt là các địa phương phải thực hiện khẩn trương các chính sách đã ban hành cho người dân. Bên cạnh đó phải tuyên truyền, vận động người dân hiểu, ủng hộ sự chỉ đạo của tỉnh

danh gia dung thiet hai thuc hien ho tro phu hop chinh sach chung

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Hiện nay, dư luận đồng tình với sự chỉ đạo của Chính phủ, góp phần ổn định tình hình chính trị. Phải rút kinh nghiệm trong việc đánh giá thiệt hại, cần chính xác, khách quan, minh bạch.

Sau khi nghe các ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn biểu dương tinh thần vào cuộc quyết liệt của các ngành, lực lượng nhằm đảm bảo ổn định chính trị. Tuy vậy, thực tiễn cho thấy vẫn còn lúng túng, khó khăn và những tiềm ẩn mất ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCĐ chủ động các phương án, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương triển khai theo chỉ đạo của Trung ương; sớm xây dựng các giải pháp để quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định, khách quan, dân chủ, minh bạch

Yêu cầu Sở TN&MT phải tăng mật độ quan trắc và chịu trách nhiệm về vấn đề này, nhất là tại địa bàn TX Kỳ Anh. Các ngành chức năng điều tra khảo sát nguyện vọng của người dân về chuyển đổi nghề. Các địa phương khẩn trương thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!