Đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát có phẩm chất trong thực thi công vụ

(Baohatinh.vn) - Trong năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt lĩnh vực phụ trách, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Chiều 14/1, VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát có phẩm chất trong thực thi công vụ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị.

Theo đó, VKSND hai cấp đã thực hiện nhiều biện pháp để nắm, quản lý và kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; thụ lý kiểm sát 953 tin báo tội phạm. Cơ quan điều tra đã giải quyết 926 tin (đạt 97,16%), trong đó, khởi tố 745 tin.

Cùng với đó, VKSND hai cấp tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, kiểm sát chặt chẽ việc bắt, khám xét, thực nghiệm điều tra… Từ đó, khởi tố mới 745 vụ, phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 1.279 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 884 vụ 1.476 bị can. Đặc biệt, phối hợp với cơ quan điều tra, toà án xác định 90 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm, 3 vụ án theo thủ tục án rút gọn.

Đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát có phẩm chất trong thực thi công vụ

Lãnh đạo VKSND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020.

VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 644 vụ với 1.155 bị cáo; phối hợp tổ chức 12 phiên toà lưu động và 111 phiên toà rút kinh nghiệm.

Đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát có phẩm chất trong thực thi công vụ

Viện trưởng VKSND huyện Hương Sơn Lê Anh Tuấn: Địa bàn Hương Sơn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là về tội phạm buôn lậu ma tuý, đề nghị lãnh đạo các ngành, cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát tình hình.

Năm 2021, VKSND các cấp tiếp tục chủ động phối hợp với cấp uỷ, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với công tác cải cách tư pháp của ngành kiểm sát nhân dân; tập trung thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; chỉ đạo tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin…; kịp thời cung cấp đầy đủ về tội phạm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong giải quyết các vụ việc.

Đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát có phẩm chất trong thực thi công vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng đánh giá cao những kết quả mà ngành kiểm sát đạt được trong năm 2020, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin vào hệ thống chính trị đặc biệt trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tại Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng đề nghị, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khoá XIX, ngành cần chủ động xây dựng chương trình hành động bám sát các nội dung trọng tâm để sớm đưa nghị quyết vào quá trình thực hiện công tác.

Đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát có phẩm chất trong thực thi công vụ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là tội phạm ma tuý, ứng dụng công nghệ cao để đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... đặt ra nhiều thách thức. Vì thế, ngành cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2021; nghiên cứu cụ thể để góp ý tài liệu, chuẩn bị cho kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp.

Cùng với đó, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong ngành kiểm sát có phẩm chất, đạo đức trong thực thi công vụ; thường xuyên phối hợp với các đơn vị của khối nội chính, sở, ngành trong xử lý các vấn đề quan trọng của địa phương.

Đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát có phẩm chất trong thực thi công vụ

Tại hội nghị, thừa quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng Hân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa - Viện trưởng VKSND tỉnh.

Đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát có phẩm chất trong thực thi công vụ

Thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc ngành kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh.

Đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát có phẩm chất trong thực thi công vụ

Thừa uỷ quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ tặng cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho VKSND TX Kỳ Anh.

Đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát có phẩm chất trong thực thi công vụ

Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh Lê Thị Quỳnh Hoa tặng cờ thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...