Đáp ứng yêu cầu của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

(Baohatinh.vn) - Với chức năng tham mưu chủ trương, các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN), trong hơn nửa thế kỷ xây dựng, phát triển, dù có sự thay đổi về tên gọi, cơ chế quản lý nhưng cán bộ ngành Nội chính nước nhà nói chung, Hà Tĩnh nói riêng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết số 133-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 5/1/1966, Ban Pháp chế Trung ương giúp Bộ Chính trị những vấn đề cơ bản trong việc tăng cường pháp chế XHCN được thành lập, tiền thân của Ban Nội chính Trung ương hiện nay. Từ đó, ngày 5/1 trở thành ngày truyền thống của ngành Nội chính Đảng.

dap ung yeu cau cua dang ve cong tac phong chong tham nhung lang phi

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Thời kỳ sáp nhập 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh đã đoàn kết, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo đó, làm tốt nhiệm vụ theo dõi công tác giải thích và thi hành pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, trong nhân dân nhằm tăng cường pháp chế XHCN, phát huy quyền làm chủ của tập thể, nhân dân lao động, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giúp Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra các cấp, ngành, trước hết là các ngành trong khối nội chính chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính; phát hiện những ưu điểm để phát huy; những lệch lạc, sai trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đề nghị cấp ủy uốn nắn hoặc đề xuất với cấp trên những vấn đề bổ sung về đường lối, chính sách trong công tác nội chính theo kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương.

Đối với những vụ án thuộc thẩm quyền của tỉnh mà các ngành còn có những quan điểm khác nhau, Ban Nội chính cùng các ngành thống nhất ý kiến để giải quyết đúng với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Từ ngày tái lập tỉnh (1991), Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tham mưu BCH, BTV mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính; theo dõi hoạt động của các ban cán sự đảng ngành nội chính; giúp cấp ủy lãnh đạo vận dụng đường lối xử lý những vụ án quan trọng về chính trị, KT-XH; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nắm công tác cán bộ ở các cơ quan nội chính thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, ngày 27/6/2013, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 654-QĐ/TU thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh và Phòng Nội chính Văn phòng Tỉnh ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy có chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là BTV, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và PCTN; nghiên cứu, đề xuất; hướng dẫn, kiểm tra; thẩm định; tham gia công tác cán bộ theo phân cấp quản lý; thực hiện một số nhiệm vụ khác do BTV, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Xác định công tác nội chính và PCTN là nhiệm vụ hết sức quan trọng, sau gần 4 năm tái lập, được sự quan tâm của Ban Nội chính Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Thường trực, BTV Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các ban xây dựng Đảng và các cơ quan trong khối, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vị trí, vai trò trung tâm trong tham mưu cho Thường trực, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh về công tác nội chính và PCTN của tỉnh.

Ban Nội chính đã tích cực tham mưu BCH Đảng bộ tỉnh ban hành 1 nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo; tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành 43 văn bản lãnh đạo chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, 5 quy chế phối hợp và nhiều thông báo, công văn lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác nội chính và PCTN.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính đề xuất với BTV, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng và đôn đốc xử lý 24 vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm; đề xuất BTV Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 4 vụ việc có liên quan đến tham nhũng; chủ động phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính nắm tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là an ninh, an toàn tại hai khu kinh tế, khu vực biên giới, bờ biển để kịp thời tham mưu cho Thường trực, BTV Tỉnh ủy có các giải pháp cụ thể để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Trên các lĩnh vực công tác như: hướng dẫn, kiểm tra; thẩm định; tham gia công tác cán bộ và các lĩnh vực công tác khác được Tỉnh ủy giao, đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Với những thành tích đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được BTV Tỉnh ủy ghi nhận, UBND tỉnh, Ban Nội chính Trung ương tặng bằng khen và đánh giá là đơn vị có cách làm sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian tới, ngành Nội chính Đảng tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần thực hiện tốt hơn công tác nội chính và PCTN, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Năm 2016, công tác nội chính, phòng chống tham những, lãng phí đã được BTV Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Toàn tỉnh đã tiếp 6.234 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 2.353 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh và đã giải quyết đạt 89,3% vụ việc.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, toàn tỉnh tổ chức được 309 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 4.302 tổ chức, cá nhân; phát hiện 1.384 tổ chức, cá nhân có sai phạm với tổng số tiền 84.510 triệu đồng; viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã truy tố 4 vụ, 4 bị can về tội tham ô tài sản.

Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!