Đẩy nhanh tiến độ các dự án, mở rộng mạng lưới nước sạch vùng nông thôn

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước để từng bước mở rộng mạng lưới nước sạch vùng nông thôn.

Những ngày này, trên công trường dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng lưới công trình cấp nước Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Vịnh (cũ), nay là xã Cẩm Bình, không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương.

bqbht_br_9.jpg
Công nhân tích cực làm việc trên công trường dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng lưới công trình cấp nước Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Vịnh (cũ), nay là xã Cẩm Bình.

Nhà thầu đã bố trí các tổ công nhân, chia ca, tăng kíp để tập trung triển khai thi công mạng lưới phân phối đường ống D40 - D200 chạy qua địa bàn xã Cẩm Bình; hoàn trả mặt bằng bê tông tại các vị trí lắp đặt hệ thống ống dẫn.

Dự án có tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng, do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Các hạng mục chính bao gồm: rà soát, nâng cấp hệ thống cấp nước; thay thế 15 km đường ống cũ bằng ống nhựa HDPE có độ bền và tuổi thọ cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng nước sạch.

Anh Lê Thái Bảo - Tổ trưởng Tổ cấp nước Bắc Cẩm Xuyên, phụ trách giám sát dự án cho biết: “Đến nay, dự án đã đạt khoảng 80% tiến độ. Chúng tôi đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư để hoàn thành đúng kế hoạch, đưa công trình vào vận hành cuối năm nay, bảo đảm cấp nước ổn định, chất lượng cho hơn 1.760 hộ dân”.

bqbht_br_6.jpg
Đơn vị thi công nhanh chóng hoàn trả mặt bằng cho các hộ dân sau khi thi công.

Quá trình thi công diễn ra trên một địa bàn rộng, thời gian kéo dài nhưng hoạt động cấp nước cho người dân vẫn được đơn vị đảm bảo. Bà Bùi Thị Nguyệt - thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Bình cho biết: “Các đơn vị thi công khá gọn gàng, nhanh chóng hoàn trả mặt bằng cho các hộ dân sau thi công. Trong quá trình thi công, nguồn nước sinh hoạt vẫn được cấp thường xuyên, đảm bảo chất lượng ngay cả thời điểm mưa bão nên chúng tôi khá yên tâm”.

Thời gian qua, Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh đã và đang triển khai đồng loạt các dự án mở rộng mạng lưới, nâng cấp và xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch, phục vụ mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2022 - 2025.

Gia đình bà Bùi Thị Nguyệt và các hộ dân được cấp nước ổn định ngay cả trong những ngày mưa bão.

Gia đình bà Bùi Thị Nguyệt và các hộ dân được cấp nước ổn định ngay cả trong những ngày mưa bão.

Ngoài dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng lưới công trình cấp nước Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Vịnh cũ, trung tâm còn được giao làm chủ đầu tư 6 dự án khác từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, 4 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, bao gồm: Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc; Đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Quang; Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Mỹ; Thay thế nguồn cấp nước cho hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Thạch Sơn (tên gọi các dự án theo đơn vị hành chính cũ).

bqbht_br_1.jpg
Các dự án về nước sạch nông thôn đang triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Các dự án nâng cấp mở rộng công trình cấp nước Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc; Sửa chữa, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước xã Thạch Bằng (cấp nước cho xã Bình An và Tân Lộc) đang trong quá trình triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm nay (tên gọi các dự án theo đơn vị hành chính cũ).

Song song với đó, trung tâm còn tiếp nhận 8 công trình cấp nước tập trung do các địa phương làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh giao cho trung tâm quản lý, vận hành, khai thác; từng bước nâng cao hiệu quả khai thác các công trình và phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_4.jpg
Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh hiện cung cấp nước cho hơn 38.000 hộ gia đình.

Ông Hồ Đình Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh cho hay: “Các dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh ngoài việc cung cấp nguồn nước sạch đảm bảo chất lượng cho người dân còn góp phần quan trọng giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi đang tập trung đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án, phấn đấu hoàn thiện các dự án trong năm 2025, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của hơn 38.000 hộ gia đình ở vùng nông thôn Hà Tĩnh”.

Những nỗ lực đồng bộ đó đang góp phần giải quyết “cơn khát” nước sạch cho người dân nông thôn, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt ổn định, an toàn, đồng thời, tạo động lực quan trọng trong lộ trình xây dựng nông thôn mới bền vững tại Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Khơi nguồn nội lực từ các phong trào thi đua

Khơi nguồn nội lực từ các phong trào thi đua

78 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành động lực thôi thúc mỗi cấp, ngành, người dân Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến, chung sức dựng xây quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!