Dịch vụ chuyển phát hàng hóa ở Hà Tĩnh tất bật nhận - trả đơn

(Baohatinh.vn) - Gần tết Nguyên đán, nhu cầu chuyển phát hàng hóa tăng cao khiến các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này tại Hà Tĩnh hoạt động hết công suất để vừa tiếp nhận, trả hàng hóa, bưu phẩm.

Dịch vụ chuyển phát hàng hóa ở Hà Tĩnh tất bật nhận - trả đơn

Nhân viên bưu cục Giao Hàng Nhanh tại đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) phân loại hàng hóa trước khi giao cho khách.

Cứ khoảng 8h sáng mỗi ngày, tại Bưu cục Giao Hàng Nhanh ở đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh), lượng hàng hóa đổ về nhiều, các shipper (người giao hàng) nhanh tay phân loại hàng hóa để đi giao cho khách. Anh Nguyễn Hữu Hoàng – nhân viên xử lý đơn của Bưu cục Giao Hàng Nhanh cho biết: “Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, trung bình mỗi ngày đơn vị giao, nhận khoảng 1.500 – 1.700 đơn, tăng khoảng 50% so với những tháng trước đó và tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, trong đó, 2/3 đơn hàng là từ các tỉnh, thành giao cho khách hàng Hà Tĩnh. Trước đây, bưu cục có 9 shipper nhưng từ đầu tháng 12 âm lịch, đã tăng cường thêm 4 shipper để kịp thời vận chuyển các đơn hàng, không để hàng hóa, bưu phẩm tồn đọng”.

Best Express là hãng chuyển phát chuyên giao hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh. Thời điểm này, trung bình mỗi ngày, Bưu cục chuyển phát Best Express khu vực TP Hà Tĩnh – Thạch Hà (đóng tại đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh) nhận giao từ 700 – 900 đơn hàng, tăng khoảng 40 - 50% so với trước đó.

Dịch vụ chuyển phát hàng hóa ở Hà Tĩnh tất bật nhận - trả đơn

Mỗi ngày, Bưu cục chuyển phát Best Express khu vực TP Hà Tĩnh – Thạch Hà giao 700 - 900 đơn hàng.

Anh Nguyễn Đình Thịnh – Trưởng bưu cục chuyển phát Best Express khu vực TP Hà Tĩnh – Thạch Hà chia sẻ: “Thời điểm gần tết, hoạt động mua sắm sôi động, người dân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhiều nên lượng đơn hàng giao tăng mạnh. Chúng tôi hiện có 13 shipper nhưng do cuối năm, đơn hàng tăng đột biến nên có nhiều thời điểm, phải tuyển thêm 2 – 3 cộng tác viên để đảm bảo giao hàng cho khách trong thời gian sớm nhất”.

Ông Nguyễn Xuân Tình – shipper của Hãng chuyển phát Best Express cho hay: Tôi phụ trách chuyển phát hàng hóa khu vực phường Trần Phú, xã Thạch Trung và Thạch Hạ của TP Hà Tĩnh. Những tháng trước, trung bình mỗi ngày tôi giao 50 – 70 đơn hàng nhưng nay gần tết, số lượng đơn tăng lên 100 – 120 đơn/ngày. Số lượng đơn hàng tăng, phải di chuyển nhiều nhưng bù lại, thu nhập cũng tăng lên”.

Dịch vụ chuyển phát hàng hóa ở Hà Tĩnh tất bật nhận - trả đơn

Lượng đơn hàng tăng cao, shipper Nguyễn Xuân Tình giao 100 - 120 đơn hàng/ngày.

Bên cạnh Giao Hàng Nhanh, Best Express, hiện nay, những đơn vị chuyển phát khác như: Viettel Post, Giao Hàng Tiết Kiệm, Vietnam Post, Shopee Express... cũng đang tất bật cho mùa cao điểm cuối năm. Các đơn vị đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian vận chuyển, đảm bảo mọi bưu phẩm đến tay khách hàng được an toàn, kịp thời.

Chị Vũ Thị Thanh Hà - kinh doanh thời trang trên đường Lý Tự Trọng (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Tôi bán hàng online là chủ yếu và nhu cầu vận chuyển đơn hàng đi các tỉnh khá nhiều nên tôi thường làm việc với 2 đơn vị chuyển phát. Dịp cuối năm, số lượng đơn hàng tăng hơn nhưng các đơn vị chuyển phát đã tăng nhân lực, phương tiện, đảm bảo việc giao nhận hàng hóa”.

Dịch vụ chuyển phát hàng hóa ở Hà Tĩnh tất bật nhận - trả đơn

Cuối năm là mùa “ăn nên làm ra” của các đơn vị chuyển phát khi lượng hàng hóa, bưu phẩm tăng cao.

Thương mại điện tử phát triển mạnh đã tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát phát triển. Theo các đơn vị chuyển phát, hàng hóa chuyển phát cuối năm rất đa dạng, từ mỹ phẩm, quần áo, giày dép, hàng điện tử, hàng gia dụng đến vật phẩm trang trí, thực phẩm khô, lịch, tài liệu, quà tết, cây xanh... Với những bưu phẩm kích thước lớn, không thể vận chuyển bằng xe máy, các đơn vị sẽ giao bằng ô tô.

Theo dự báo của các đơn vị chuyển phát, đơn hàng tăng mạnh và dự kiến tiếp tục tăng đột biến trong những ngày giáp tết Nguyên đán. Để đáp ứng tốt nhu cầu, đảm bảo uy tín với khách hàng, cạnh tranh, các đơn vị vẫn sẽ giữ giá cước chuyển phát như ngày thường, cước phí phụ thuộc vào khoảng cách, trọng lượng bưu phẩm, hàng hóa.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!