Doanh nghiệp Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, sớm hoàn thiện đơn hàng để giao cho đối tác và chuẩn bị triển khai kế hoạch SXKD trong năm mới 2023.

Công ty CP Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) đang duy trì hoạt động 24/24h các dây chuyền máy móc. Cùng đó, doanh nghiệp chia ca cho trên 180 cán bộ, công nhân của 2 nhà máy Đông dược và Tân dược đảm bảo dây chuyền sản xuất để đáp ứng đủ đơn hàng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Lào, Campuchia cũng như phân phối cho thị trường trong nước.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

Nhờ đầu tư thiết bị hiện đại, HADIPHAR đã nâng cao năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu thị trường cuối năm.

Ông Phan Anh Huy - Giám đốc Kinh doanh HADIPHAR cho biết: “Hiện các đối tác cần lượng lớn sản phẩm để cung ứng trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán nên HADIPHAR đang khẩn trương hoàn thành đơn hàng. Với chiến lược SXKD bài bản, DN đang nỗ lực cán đích 500 tỷ đồng vào ngày 31/12/2022, tăng trưởng 35% so với năm 2021. Cùng đó, chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch, phấn đấu đạt doanh thu 550 tỷ đồng trong năm 2023”.

Những tháng cuối năm, cùng với giữ ổn định đơn hàng từ các đối tác truyền thống, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Cụm công nghiệp Đức Thọ) cũng đang nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới. Hiện nay, hàng trăm công nhân của doanh nghiệp đang tập trung để hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu vào cuối tuần này.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

Công nhân Công ty CP Bao bì Sông La Xanh nỗ lực hoàn thành các đơn hàng năm 2022.

Ông Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho hay: “Năm 2022, với việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà xưởng mới cùng hệ thống máy móc hiện đại, giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng cho các thị trường khu vực và quốc tế như: Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, New Zealand... Những ngày này, chúng tôi động viên cán bộ, công nhân nỗ lực duy trì sản xuất để xuất hàng đúng thời gian đã ký kết. Doanh nghiệp đang phấn đấu để cán đích mục tiêu doanh thu 180 tỷ đồng vào ngày 31/12/2022 (tăng 30 tỷ đồng so với năm 2021) và cũng đã xây dựng kế hoạch lương, thưởng cho người lao động với mức cao hơn năm 2021”.

Được biết, những ngày đầu năm mới 2023, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh tiếp tục hoàn thiện các đơn hàng đã ký kết với đối tác. Mặc dù năm 2023 dự báo nhiều khó khăn song, doanh nghiệp này vẫn nỗ lực để tìm kiếm thị trường mới, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

Dây chuyền sản xuất mực sushi tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh.

Tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh), 200 công nhân cũng đang tăng cường các phần việc để hoàn thiện đơn hàng mực sushi xuất đi thị trường Nhật Bản vào ngày 28/12 tới. Đơn vị vẫn duy trì nhịp nhàng dây chuyền sản xuất các sản phẩm tôm tẩm bột chiên xù, mực tẩm bột chiên xù, sashimi... cung ứng cho thị trường nội địa. Mỗi ngày, đơn vị tung ra thị trường hơn 5.000 khay tôm tẩm bột chiên xù, mực tẩm bột chiên xù, hàng trăm khay sashimi...

Theo ông Nguyễn Hùng Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh, DN vừa xuất 4 container mực sushi đi Nhật Bản vào ngày 20/12. Hiện nay, đơn vị đang hoàn thành các đơn hàng theo hợp đồng đã ký, sớm đạt doanh thu 120 tỷ đồng trong năm 2022. Bước sang năm 2023, doanh nghiệp song hành phát triển theo 2 hướng: vừa cung ứng ổn định sản phẩm mực sushi truyền thống cho các DN ở Nhật Bản, vừa tăng cường phát triển thị phần tiêu thụ trong nước với các sản phẩm mới trên dây chuyền sản xuất hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tất bật với đơn hàng cuối năm

Các doanh nghiệp trên địa bàn đang tất bật hoàn thiện đơn hàng những ngày cuối năm 2022.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trong năm mới 2023, dự báo các doanh nghiệp sẽ đối mặt nhiều khó khăn giai đoạn hậu COVID-19. Bởi vậy, bản thân mỗi đơn vị cần phải tự chủ về tài chính; tự đổi mới, nâng cao năng lực bằng cách đầu tư thiết bị máy móc hiện đại nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; nỗ lực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc xây dựng phương án SXKD khoa học, có doanh thu ổn định, năng lực tài chính tốt là những điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại, từ đó có thêm nguồn lực đầu tư phát triển”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!