“Đón đầu” các dự án lớn, doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, các dự án trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn đã tạo động lực, là “đòn bẩy” cho các doanh nghiệp Hà Tĩnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mới đây, Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) tổ chức khánh thành tổ hợp Nhà máy Sản xuất bê tông nhựa nóng Asphalt và Nhà máy Sản xuất nhũ tương nhựa đường Bach’chambard Hà Tĩnh.

“Đón đầu” các dự án lớn, doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh

Tổ hợp nhà máy được khánh thành ngày 12/5

Dù mới khánh thành nhưng nhà máy đã hoạt động gần 1 năm và cung cấp cho các công trình tại Hà Tĩnh và khu vực Bắc Quảng Bình gần 100.000 tấn bê tông nhựa nóng và thiết bị cho các công trình lớn trên địa bàn như: dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, sửa chữa nâng cấp quốc lộ 1A, các dự án hạ tầng trong tỉnh...

Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Dù chịu nhiều tác động do dịch COVID, song doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh và đón đầu các dự án lớn vào địa bàn để phát triển sản xuất kinh doanh. Nhà máy được xây dựng có công suất 120 tấn/giờ, đáp ứng nhu cầu thị trường về các loại bê tông nhựa hạt mịn, bê tông nhựa nóng hạt trung, bê tông nhựa nóng hạt thô, thi công hoàn thiện các hạng mục xây dựng và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông”.

“Đón đầu” các dự án lớn, doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh

Nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng Asphalt có công suất 120 tấn/giờ.

“Đón đầu” các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Công ty Viết Hải) cũng đang xây dựng Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo đại diện Công ty Viết Hải, các dự án đầu tư vào địa bàn trong thời gian tới sẽ cần một khối lượng lớn các loại cọc gia cố cho nền móng công trình, đặc biệt là cọc bê tông ly tâm dự ứng lực có khả năng chịu lực cao, chống ăn mòn sunfat, cho phép đóng xuyên qua lớp địa chất cứng, thi công nhanh chóng, an toàn.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, công ty đã đề xuất UBND tỉnh đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao tại Khu kinh tế Vũng Áng với tổng vốn đầu tư hơn 295 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư vào cuối năm 2021.

“Đón đầu” các dự án lớn, doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh

Phối cảnh Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao của Công ty Viết Hải.

Hiện nay, Công ty Viết Hải đang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công việc để sớm thực hiện hoàn thành dự án, đưa vào sản suất từ quý III/2022. Khi đi vào hoạt động, nhà máy với công suất trên 1.000.000md cọc/năm sẽ đáp ứng nhu cầu xử lý nền móng cho các dự án lớn trên địa bàn. Ngoài ra, nhà máy cũng sẽ cung cấp sản phẩm cho các địa phương ngoại tỉnh và xuất khẩu đi thị trường Đông Á, Đông Nam Á.

“Đón đầu” các dự án lớn, doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh

Cán bộ kỹ thuật xác định toạ độ các hạng mục xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều “đại công trình” như Nhà máy sản xuất Pin VinES, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II… Bên cạnh đó, với lợi thế, tiềm năng và các chính sách ưu đãi, Hà Tĩnh đang được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu, khảo sát đầu tư.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh như: Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vật liệu xây dựng Hồng Hà... cũng đã nhanh nhạy, “chớp cơ hội” từ việc các dự án lớn đầu tư vào địa bàn để mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh, cung cấp nguyên vật liệu cho các công trình đang xây dựng.

“Đón đầu” các dự án lớn, doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh

Các dự án đang được đầu tư tại Hà Tĩnh là “đòn bẩy” cho doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Phạm Trần Đệ - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết: "Thời gian qua và tới đây, Hà Tĩnh đã và sẽ tiếp tục thu hút nhiều dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh trực tiếp góp phần phát triển KT-XH tỉnh, các dự án đầu tư vào địa bàn còn tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tỉnh nhà phát triển.

Khi các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất sẽ không chỉ giúp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp trên địa bàn mà còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp, tăng thu ngân sách tỉnh."

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!