Mỹ: 80% bệnh nhân Covid-19 dưới 21 tuổi tử vong là người thiểu số

Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy trong thời gian từ tháng 2-7 vừa qua, 78% số ca tử vong do COVID-19 ở những bệnh nhân dưới 21 tuổi tại nước này là người thiểu số.

Mỹ: 80% bệnh nhân Covid-19 dưới 21 tuổi tử vong là người thiểu số

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/9, Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy trong thời gian từ tháng 2-7 vừa qua, 78% số ca tử vong do COVID-19 ở những bệnh nhân dưới 21 tuổi tại nước này là người thiểu số.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), trong số 121 ca tử vong dưới 21 tuổi do COVID-19 trong thời gian trên, 45% thuộc cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, 29% là người da màu và 4% là người thổ dân hoặc người bản địa Alaska.

Các nhóm người thiểu số này chiếm 41% dân số dưới 21 tuổi ở Mỹ.

Cũng theo CDC, nhìn chung, số ca tử vong do COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên thấp hơn nhiều so với người trưởng thành. Theo đó, trong các tháng nói trên, CDC xác nhận 392.000 ca mắc bệnh ở những người dưới 21 tuổi, chiếm 8% tổng số ca bệnh ở Mỹ.

Tuy nhiên, số ca tử vong ở người dưới 21 tuổi chỉ chiếm 0,08% tổng số ca tử vong trên cả nước. Khoảng 26% dân số Mỹ dưới 21 tuổi.

Ngoài ra, các trẻ em trai và nam giới tại Mỹ có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn và họ chiếm 63% số ca tử vong.

Có khoảng 75% số ca tử vong do căn bệnh này là bệnh nhân mắc ít nhất một bệnh lý nền như lao phổi, hen suyễn, béo phì hay các bệnh về tim mạch hoặc hệ thần kinh.

Báo cáo trên được thực hiện nằm trong các báo cáo hằng tuần của CDC về tình hình lây lan dịch COVID-19 ở Mỹ và số ca tử vong do dịch bệnh này.

Cùng ngày, Hiệp hội Bệnh viện nhi của Mỹ công bố báo cáo cho biết gần 550.000 trẻ em ở nước này đã mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo đó, từ ngày 27/8-10/9, Mỹ ghi nhận thêm gần 73.000 ca mắc COVID-19 ở trẻ em, nâng tổng số ca mắc ở trẻ em lên 549.432 ca, chiếm 10% tổng số ca bệnh trên toàn nước Mỹ. Tỷ lệ mắc COVID-19 hiện là 729 ca trên 100.000 trẻ em.

Cũng theo báo cáo trên, trẻ em chiếm 0,6-3,6% số ca nhập viện do COVID-19, và dưới 0,3% tổng số ca tử vong ở Mỹ.

Báo cáo kết luận, tại thời điểm này, dường như trẻ em hiếm khi mắc COVID-19 ở thể nặng.

Tuy nhiên, các chuyên gia CDC nhấn mạnh chính quyền các bang cần tiếp tục đưa ra các báo cáo cụ thể về số ca bệnh, số ca xét nghiệm, nhập viện và số ca tử vong theo độ tuổi và sắc tộc để có thể dễ dàng quản lý các số liệu về tình hình mắc COVID-19 ở lứa tuổi trẻ em.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm 12 giờ ngày 16/9 (giờ Việt Nam), Mỹ có hơn 6,7 triệu ca mắc COVID-19 và 200.000 ca tử vong.

Theo Vietnam+

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast