Mỹ phong tỏa trung tâm Washington

Khu trung tâm thủ đô Washington, D.C. ở Mỹ được phong tỏa ngày 14/1 để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Thêm hàng rào được dựng lên, 20.000 lính Vệ binh được điều động.

Các đe dọa đang ở mức cao tại thủ đô nước Mỹ, hơn một tuần sau khi đám đông giận dữ do Tổng thống Trump kích động kéo đến phá hoại trụ sở Quốc hội, nhằm ngăn Quốc hội xác nhận ông Joe Biden thắng cử. Lễ nhậm chức của ông Biden sẽ diễn ra ngày 20/1 tới.

Lãnh đạo lực lượng cảnh sát ở Washington, D.C. Robert Contee cho biết thủ đô nước Mỹ đang đứng trước “đe dọa an ninh lớn”, một ngày sau khi Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông Trump vì kích động đám đông tràn vào trụ sở Quốc hội, các hàng rào, dây kẽm gai tiếp tục được dựng lên để đảm bảo an ninh cho ngày 20/1, theo AFP.

Trước đó, ông Trump đã bị lên án bởi các nghị sĩ Mỹ, các cựu tổng thống, quan chức chính quyền vì kích động đám đông.

Hầu hết trung tâm Washington không còn mở cho xe cộ, khiến một số người liên tưởng đến “Vùng Xanh” được thắt chặt an ninh cao độ ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Mỹ phong tỏa trung tâm Washington

Lính Vệ binh đi tuần trước Điện Capitol ngày 14/1. Ảnh: Reuters

“Khả năng có người muốn ám sát chúng tôi”

Cơ quan Mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho ngày 20/1 và đang cân nhắc đóng hoàn toàn khu National Mall, khu vực rộng lớn gồm thảm cỏ và đài tưởng niệm mà hàng trăm nghìn người thường tập trung để mừng lễ nhậm chức của các tổng thống. Việc đóng cửa National Mall trong lễ nhậm chức là chưa từng có.

Các quan chức an ninh cảnh báo rằng những kẻ ủng hộ Trump cực đoan có thể đem vũ khí tới Washington hoặc thủ phủ các bang trong tuần tới. “Chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều nội dung chat trên mạng đáng lo ngại”, Giám đốc FBI Chris Wray nói với Phó tổng thống Mike Pence trong một buổi họp được phát trên truyền hình.

“Chúng tôi lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực ở nhiều cuộc biểu tình đã lên kế hoạch ở đây và ở trụ sở chính quyền các bang trên cả nước, trong những ngày tới”, ông nói. “Có nguy cơ các cá nhân có vũ khí tới được gần các tòa nhà chính phủ và các quan chức”.

Thông báo nội bộ của FBI cảnh báo rằng một nhóm có vũ trang dự định “xông vào” các văn phòng chính phủ ở cả 50 bang để phản đối ông Biden, theo ABC News .

“FBI nhận được thông tin về một nhóm vũ trang định tới Washington, D.C. vào ngày 16/1”, thông báo của FBI viết.

Mỹ phong tỏa trung tâm Washington

Banner cho lễ nhậm chức của ông Biden đang được dán lên. Ảnh: Reuters

New York Times đưa tin FBI đã đề nghị sở cảnh sát các nơi hãy cảnh giác trước hoạt động của các nhóm cực đoan, và chia sẻ thông tin.

Các lãnh đạo đang phải tăng cường an ninh cá nhân và cận vệ. Thị trưởng Washington, D.C. Muriel Bowser tiết lộ bà đã nhận các lời dọa giết.

Peter Meijer, một trong 10 hạ nghị sĩ đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump, nói ông và các nghị sĩ khác đang phải tìm mua áo chống đạn.

“Đồng nghiệp của tôi giờ đây đi lại phải được an ninh có vũ trang hộ tống, vì lo ngại cho an toàn của họ”, ông Meijer nói với MSNBC . “Chúng tôi phải tính tới khả năng có người muốn ám sát chúng tôi”.

Mỹ phong tỏa trung tâm Washington

Đường phố gần Nhà Trắng bị cảnh sát chặn lại ngày 14/1. Ảnh: Reuters

Hàng loạt dấu hiệu đáng lo ngại

Mối đe dọa này là có thật, khi giới chức phát hiện một trong những người tham gia bạo loạn ngày 6/1 và bị bắt giữ có các loại vũ khí, đạn dược có thể dùng để ám sát.

Người này, Cleveland Grover Meredith, có hai khẩu súng, bao gồm một súng có ống ngắm, và khoảng 1.000 viên đạn.

Một người đàn ông khác bị bắt giữ với 4 khẩu súng và 11 bom xăng trong xe tải.

Cảnh sát cũng đang truy nã một người đàn ông đã cài hai bom ống gần Điện Capitol ngày 6/1.

Ngày 12/1, cảnh sát Chicago bắt giữ một người đàn ông mà vài tuần trước đã gọi điện đe dọa ông Biden.

Báo Washington Post đưa tin hàng chục người nằm trong danh sách theo dõi của FBI cũng tới tham gia đám đông ủng hộ Trump hôm 6/1.

Mỹ phong tỏa trung tâm Washington

Các nhân viên đang lắp ván gỗ một số tòa nhà gần Nhà Trắng ngày 14/1. Ảnh: Reuters

Giới chức Washington đã kêu gọi người dân ở nhà trong tuần tới thay vì ăn mừng lễ nhậm chức.

Các khách sạn, phòng cho thuê Airbnb ở trung tâm đang đóng cửa hoặc hủy đặt phòng cho những ngày trước và sau sự kiện.

Các hãng hàng không đang thắt chặt an ninh. Hãng Delta tuyên bố các hành khách có súng hợp pháp, mà trước đây có thể ký gửi súng, giờ đây không được phép làm vậy trên các chuyến bay tới Washington.

Ở một số bang, lính Vệ binh Quốc gia đang được điều động để đảm bảo an ninh cho các ngày từ 16-20/1. Nhiều tiểu bang, bao gồm Washington, Michigan đã cho biết họ lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực do các nhóm cực hữu.

Tổng thống Trump đã cho biết sẽ không tới dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ông Biden vừa đề xuất gói cứu trợ 1.900 tỷ USD để đối phó với Covid-19 và hệ lụy kinh tế. Nhưng những ngày đầu nhiệm kỳ của ông Biden có thể trở nên phức tạp khi Thượng viện sẽ vừa phải thông qua gói cứu trợ, phê chuẩn các đề cử của ông Biden, đồng thời dành thời gian cho các thủ tục xét xử ông Trump sau khi Hạ viện luận tội.

Theo Zing

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!