Số người nhiễm Covid-19 ở bang New York cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới

(Baohatinh.vn) - Theo số liệu thống kê mới nhất do Đại học Johns Hopkins công bố, số người nhiễm Covid-19 ở tiểu bang New York (Mỹ) đã tăng hơn 10.000 trong 24 giờ qua lên đến 159.937 ca, vượt qua cả Tây Ban Nha và Italy.

Số người nhiễm Covid-19 ở bang New York cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới

Một nhân viên bên ngoài Trung tâm Y tế Wyckoff Heights ở thành phố New York, Mỹ hôm 7/4. (Ảnh: AFP)

Tây Ban Nha và Italy hiện lần lượt là ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai và ba trên thế giới, với số ca nhiễm lần lượt là hơn 153.000 ca và hơn 143.000 ca.

Riêng thành phố New York của tiểu bang New York hiện đã ghi nhận hơn 87.000 ca nhiễm, cao hơn cả Trung Quốc, nơi khởi phát Covid-19 và từng là tâm dịch thế giới với gần 82.000 ca.

Số người chết vì virus SARS-CoV-2 tại Mỹ tăng 1.904 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng ca tử vong lên 16.672, trong tổng số hơn 460.000 ca nhiễm.

Riêng tiểu bang New York với khoảng 20 triệu cư dân, trong 24h qua, số ca tử vong do Covid-19 được ghi nhận tăng 799 ca lên 7.067 trường hợp, chiếm gần một nửa tổng số ca tử vong trên toàn nước Mỹ.

Lệnh đóng cửa các trường học và doanh nghiệp không thiết yếu tại New York được kéo dài đến ngày 29/4.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tâm dịch ở Mỹ và châu Âu.

Toàn cầu hiện ghi nhận hơn 1,5 triệu ca nhiễm, hơn 93.000 người chết và gần 347.000 trường hợp bình phục.

Số người nhiễm Covid-19 ở bang New York cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới
(Theo Sputnik)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast