Doanh nghiệp đầu tiên ở Hà Tĩnh sản xuất thử giống lúa chất lượng gạo đứng thứ 3 thế giới

(Baohatinh.vn) - Vụ xuân 2020, Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn triển khai mô hình sản xuất thử giống ST24 - giống lúa đứng “top” 3 thế giới về chất lượng gạo.

Doanh nghiệp đầu tiên ở Hà Tĩnh sản xuất thử giống lúa chất lượng gạo đứng thứ 3 thế giới

Giống lúa ST24 lần đầu tiên có mặt tại Hà Tĩnh do Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh thực hiện

Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh đang có 700 ha lúa sản xuất theo hình thức liên kết chuỗi với bà con nông dân ở các địa phương: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TX Hồng Lĩnh…

Theo đó, doanh nghiệp cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua 100% lúa tươi tại chân ruộng cho bà con nông dân theo giá cam kết.

Doanh nghiệp đầu tiên ở Hà Tĩnh sản xuất thử giống lúa chất lượng gạo đứng thứ 3 thế giới

Lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra mô hình sản xuất liên kết giống J02 tại xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà)

Tất cả nguồn nguyên liệu này được công ty thực hiện chế biến sâu tại nhà máy có công suất 20.000 tấn/năm. Hiện nay, công ty đã sở hữu những thương hiệu gạo chất lượng như: Ngọc Mầm, Lam Hồng…

Riêng gạo Ngọc Mầm được công nhận là sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao của tỉnh năm 2019. Tới đây, công ty tiếp tục thực hiện chế biến sâu các sản phẩm lúa gạo như: bún miến, bột sữa gạo, tinh bột gạo…

Doanh nghiệp đầu tiên ở Hà Tĩnh sản xuất thử giống lúa chất lượng gạo đứng thứ 3 thế giới

Với hình thức liên kết chuỗi, năng suất và thu nhập của người nông dân đều tăng hơn so với trước

Theo đánh giá, các mô hình phát huy hiệu quả cao, đặc biệt với nhóm giống chủ lực như: J02, Bắc Hương 9… cho năng suất khá cao (bình quân đạt từ 7 - 7,5 tấn/ha); tăng thêm thu nhập của người nông dân khoảng 20% so với hình thức sản xuất truyền thống.

Điều quan trọng, các mô hình đã góp phần quy hoạch lại các vùng đồng theo hướng sản xuất cánh đồng lớn, cánh đồng “1 giống”, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và thay đổi tư duy của người nông dân sang sản xuất lúa gạo hàng hóa.

Doanh nghiệp đầu tiên ở Hà Tĩnh sản xuất thử giống lúa chất lượng gạo đứng thứ 3 thế giới

Vụ xuân 2020, KC Hà Tĩnh thử nghiệm lúa ST24 tại xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ) với diện tích 2,5 ha

Nhằm mở rộng vùng sản xuất liên kết, đồng thời tìm kiếm dòng giống lúa chất lượng cao thích ứng với Hà Tĩnh, vụ xuân 2020, công ty phối hợp với UBND huyện Đức Thọ triển khai mô hình sản xuất thử giống lúa ST24. Mô hình có quy mô 2,5 ha, sản xuất tại tại thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy.

Giống có thời gian sinh trưởng trong vụ xuân từ 120 - 125 ngày, có khả năng chống chịu rét và sâu bệnh (nhất là bệnh đạo ôn) khá tốt. Hiện nay, giống ST24 nằm trong nhóm giống có chất lượng gạo ngon top 3 trên thế giới, có thị trường lớn cả xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

Tại vùng thí điểm mô hình, giống hoàn toàn “sạch” sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp. Năng suất thực thu ước đạt từ 5,6 - 6 tấn/ha.

Doanh nghiệp đầu tiên ở Hà Tĩnh sản xuất thử giống lúa chất lượng gạo đứng thứ 3 thế giới

Giống có năng suất khá, chống chịu rét và sâu bệnh tốt

Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh cam kết sẽ mua 100% sản phẩm sau thu hoạch với giá ưu đãi tốt nhất cho bà con nông dân.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ, những kết quả bước đầu thể hiện sự thích ứng khá tốt của giống ST24 trên đồng đất Đức Thọ. Việc ứng dụng các loại giống chất lượng cao không chỉ tăng cao thu nhập cho người trồng lúa mà còn góp phần cùng với huyện thực hiện các chuỗi sản xuất lúa gạo của địa phương.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện các mô hình ở nhiều vùng sinh thái nhằm đánh giá sự thích ứng về điều kiện thời tiết, năng suất, chất lượng, đảm bảo giá trị hàng hóa cao nhất cho bà con nông dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!