Đôi bạn cùng tiến, giành giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi

(Baohatinh.vn) - Từ sự định hướng, truyền lửa của cô giáo dạy môn Sinh học từ năm lớp 8, tình yêu và niềm đam mê với môn học này của đôi bạn Thảo Linh - Minh Hải (Trường THCS Đại Nài - TP Hà Tĩnh) lớn dần và đã được đền đáp xứng đáng.

Đôi bạn cùng tiến, giành giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi

Đôi bạn Võ Nguyễn Thảo Linh và Nguyễn Trần Minh Hải luôn sát cánh bên nhau cả trong giờ học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa.

Đôi bạn nhỏ Võ Nguyễn Thảo Linh và Nguyễn Trần Minh Hải (lớp 9A, Trường THCS Đại Nài - TP Hà Tĩnh) không chỉ gây ấn tượng với gương mặt sáng, nụ cười hiền và đức tính khiêm tốn, lễ phép, mà còn là tấm gương về sự nỗ lực vươn lên, chăm ngoan học giỏi.

Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2023 – 2024, cả hai em đều đạt giải cao: Thảo Linh giải nhất và Minh Hải giải nhì môn Sinh học. Trước đó, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố vào đầu năm học, cả hai em đều giành giải nhất ở môn học này, trong đó Thảo Linh là thủ khoa. Năm lớp 8, Thảo Linh đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Sinh; Minh Hải đồng thời đạt giải ba môn Sinh và giải nhì môn Ngữ văn cấp thành phố...

Đôi bạn cùng tiến, giành giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi

Nguyễn Trần Minh Hải thuyết trình, giới thiệu về gian trưng bày sách “Bác Hồ - Hà Tĩnh mãi một niềm yêu” của Trường THCS Đại Nài hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và Văn hóa đọc năm 2022.

Chia sẻ về kết quả trong kỳ thi vừa qua, Minh Hải và Thảo Linh cho biết: "Được cô giáo bộ môn dìu dắt, khích lệ từ năm lớp 8 và đã đạt giải, nhưng lần thi này chúng em đặt quyết tâm chinh phục mục tiêu cao hơn. Từ nền kiến thức được cô giáo bộ môn bồi dưỡng ở trường, sau khi được chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh, chúng em đã nỗ lực, tăng tốc bằng cách chắt chiu, lắng nghe bài giảng ở các buổi học, kiên trì làm các bài tập cô giáo giao; đồng thời tìm tòi, nghiên cứu thêm tài các liệu trên mạng và tài liệu do các anh chị có thành tích cao ở khóa trước chia sẻ. Gặp những bài khó, chúng em trao đổi với nhau tìm cách hóa giải, nếu không thể làm được thì hỏi thầy cô giáo để giải kịp thời, không bị “dồn toa”.

Điều đáng khâm phục, năm học này là lớp cuối cấp, mặc dù tập trung cao về mọi mặt cho môn Sinh học để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, nhưng đôi bạn Minh Hải - Thảo Linh vẫn không quên lên kế hoạch cụ thể, cân đối thời gian học các môn khác để không bị hổng kiến thức, nhất là những môn thi vào THPT sắp tới.

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo - giáo viên bộ môn Sinh học, Trường THCS Đại Nài – người trực tiếp phát hiện và bồi dưỡng Thảo Linh và Minh Hải chia sẻ: “Năm học này, cả hai em đều đạt giải nhất học sinh giỏi thành phố và 1 giải nhất, 1 giải nhì học sinh giỏi tỉnh. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho sự kiên trì, nỗ lực đáng khâm phục của hai bạn nhỏ. Với việc xác định rõ mục tiêu, nỗ lực tối đa để vượt qua chính mình, các em đã mang về niềm tự hào cho bản thân, gia đình và nhà trường”.

Đôi bạn cùng tiến, giành giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi

Nguyễn Trần Minh Hải (thứ 10 từ phải sang) và Võ Nguyễn Thảo Linh (thứ 12 từ phải sang) cùng thầy cô và các bạn trong đội tuyển Sinh học trước khi tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2023 - 2024.

Được biết, Minh Hải là con cả trong gia đình mẹ là giáo viên trường nghề, bố là bộ đội. Do đặc thù công việc, bố mẹ hay vắng nhà nên mặc dù sức khỏe không được tốt, Minh Hải vẫn phải cáng đáng khá nhiều việc nhà. Thảo Linh là con út, có mẹ là giáo viên dạy Ngữ văn Trường THCS Đại Nài, bố là công chức, nên em được quan tâm nhiều hơn cho việc học... Dù điều kiện học tập có chút khác biệt, nhưng cả hai em đều có điểm rất chung là ngoan hiền, sống hòa đồng, biết sẻ chia; đặc biệt là luôn có ý thức nêu gương, đi đầu trong hoạt động phong trào của trường, lớp.

Không chỉ giỏi môn Sinh học, cả hai còn học tốt tất cả các môn, đặc biệt là đam mê và học rất tốt môn Ngữ văn, tiếng Anh. Thảo Linh rất giỏi trong việc tổ chức nhóm học tập; còn Minh Hải rất đam mê và có năng lực tốt trong hoạt động phong trào.

Khi được hỏi về kết quả học tập của mình, cả hai khiêm tốn: “Ý thức tự giác, tự học của chúng em đã được bố mẹ tập cho từ nhỏ. Ngoài sự chăm sóc, quan tâm của gia đình thì công lớn là của cô Thu Thảo. Chính cô đã định hướng, động viên, khơi nguồn cho chúng em đến với môn Sinh học để chúng em khám phá bản thân và có được kết quả này. Đây cũng chính là điểm tựa để chúng em tự tin hơn trên hành trình thực hiện ước mơ của bản thân trong tương lai".

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast