Đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ Trần Văn Tam tại quê nhà

(Baohatinh.vn) - Lễ bàn giao, đón nhận hài cốt liệt sỹ Trần Văn Tam (SN 1938, quê quán xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ Trần Văn Tam tại quê nhà

Sáng 25/10, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân gia đình tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Trần Văn Tam (SN 1938) quê quán xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Ngày 4/3/1967, với chức vụ y tá, chiến sỹ tự vệ của Nông trường Quyết Thắng, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), đồng chí Trần Văn Tam cùng đồng đội làm nhiệm vụ bảo vệ đơn vị thì bất ngờ bị địch dội bom và đã anh dũng hy sinh.

Sau 56 năm an nghỉ tại khu vực Đồi 06 mộ, khóm 1, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, thể theo nguyện vọng của thân nhân, hài cốt liệt sỹ Trần Văn Tam đã được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng với thân nhân đưa về quê hương an táng tại nghĩa trang gia đình tại thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà.

Đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ Trần Văn Tam tại quê nhà

Đại diện lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh Hà Tĩnh...

Đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ Trần Văn Tam tại quê nhà

...Sở LĐ-TB&XH dâng hương tưởng nhớ liệt sỹ Trần Văn Tam

Việc tổ chức lễ bàn giao, đón nhận hài cốt liệt sỹ Trần Văn Tam được tổ chức trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động; thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).