“Đón sóng” EVFTA, nông sản Hà Tĩnh tìm đường sang châu Âu

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có 2 doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nông sản đang nỗ lực chinh phục các hàng rào kỹ thuật để đưa sản phẩm vào thị trường châu Âu (EU) nhằm tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Gạo KC đặt mục tiêu thông quan EU trong tháng 9

Hoạt động trên lĩnh vực xuất khẩu nên ngay khi EVFTA có hiệu lực (1/8/2020), Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh đã “bắt tay” tìm hiểu các ưu đãi, điều kiện của hiệp định quan trọng này.

Ông Nguyễn Khánh Tùng - Giám đốc công ty cho biết: “Nếu xuất khẩu sang EU, gạo sẽ được miễn thuế 0%, giá trị xuất khẩu sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay”.

“Đón sóng” EVFTA, nông sản Hà Tĩnh tìm đường sang châu Âu

Nếu vượt qua được hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt của các nước châu Âu, gạo KC Hà Tĩnh xuất khẩu đạt giá trị khoảng 1.200 - 1.300 USD/tấn.

Hiện tại, gạo KC Hà Tĩnh xuất khẩu sang thị trường các nước châu Á với giá trị đạt khoảng 600 USD/tấn. Nếu xuất sang các nước châu Âu, giá trị sẽ đạt từ 1.200 - 1.300 USD/tấn. Riêng gạo hữu cơ sẽ đạt trên 2.000 USD/tấn.

Đi kèm với ưu đãi thì hàng rào kỹ thuật của các nước châu Âu cũng hết sức nghiêm ngặt. Theo đó, DN phải kiểm soát được từ khâu chọn giống, vùng sản xuất đến chế biến; trong đó, phải đề cao tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Với mỗi chuyến hàng xuất sang EU, nếu có một lô không đảm bảo các tiêu chuẩn thì cả chuyến hàng sẽ bị trả về.

“Đón sóng” EVFTA, nông sản Hà Tĩnh tìm đường sang châu Âu

Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh sản xuất gạo hữu cơ để hướng đến thị trường châu Âu.

Chỉ có sản xuất gạo hữu cơ thì DN mới “có cửa” để sang EU. Công ty đang tìm hiểu các giống lúa người châu Âu ưa dùng để triển khai liên kết sản xuất. Doanh nghiệp cũng từng bước kiểm soát quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn EU.

Hiện nay, chúng tôi đã kết nối được bạn hàng và đặt mục tiêu trong tháng 9/2020 sẽ thông quan sang Đức một chuyến hàng khoảng 50 tấn gạo.

Giám đốc Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh Nguyễn Khánh Tùng

Xây dựng thương hiệu chè quốc tế

Công ty CP Chè Hà Tĩnh cũng đang hướng đến thị trường EU với giá trị tăng gấp 2 lần so với thị trường các nước Trung Đông. Để vào EU, công ty đang xây dựng thương hiệu chè quốc tế RA.

Tiêu chuẩn này yêu cầu sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm tuyệt đối; bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, hệ sinh thái trong vùng sản xuất… nghiêm ngặt.

Ông Trần Công Lệ - Giám đốc công ty cho biết: “Để lấy được chứng chỉ RA, công ty phải hoàn thành 119 tiêu chí. Trong đó, có những tiêu chí rất khó như: bảo tồn hệ sinh thái vùng sản xuất; bảo tồn động vật hoang dã vùng đệm; kiểm soát rác, hóa chất dùng trên đất sản xuất chè...”.

“Đón sóng” EVFTA, nông sản Hà Tĩnh tìm đường sang châu Âu

Để lấy được chứng chỉ RA, Công ty CP Chè Hà Tĩnh phải hoàn thành 119 tiêu chí khó.

“Theo đuổi” chứng chỉ RA từ năm 2018 nhưng đến nay, Công ty CP Chè Hà Tĩnh vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Với mục tiêu nâng cao doanh thu cho DN, công ty đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí ở hơn 850 ha chè liên kết thuộc các huyện: Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn. Những tháng cuối năm, DN tiếp tục kết nối để được các tổ chức quốc tế cấp chứng chỉ RA, từ đó đưa sản phẩm chè vươn ra thị trường EU.

“Đón sóng” EVFTA, nông sản Hà Tĩnh tìm đường sang châu Âu

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu sẽ tăng gấp 2 lần so với thị trường các nước Trung Đông

EVFTA - cơ hội lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu

Theo Phòng Quản lý xuất nhập khẩu - Sở Công thương, hiện tại, trên địa bàn Hà Tĩnh có hơn 100 DN tham gia hoạt động xuất khẩu, trong đó có khoảng 15 DN sản xuất, chế biến xuất khẩu. Tuy nhiên, đối với EU, Hà Tĩnh hiện chưa có DN xuất khẩu sang thị trường này.

“Đón sóng” EVFTA, nông sản Hà Tĩnh tìm đường sang châu Âu

Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh hiện đang thực hiện sản xuất chế biến sâu sản phẩm gạo để xuất khẩu.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh thông tin: "EVFTA được đánh giá là cơ hội lớn cho DN xuất khẩu nói chung và DN xuất khẩu nông sản nói riêng. Vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực tuyên truyền về hiệp định để DN nắm bắt và tận dụng. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, ngành luôn tích cực đồng hành cùng DN tháo gỡ khó khăn để mở rộng phát triển.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.