Đóng giả thanh tra Bộ GD&ĐT lừa chiếm tiền của giáo viên mầm non Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xuất hiện thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng mà tội phạm này nhắm tới là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên.

Đóng giả thanh tra Bộ GD&ĐT lừa chiếm tiền của giáo viên mầm non Hà Tĩnh

Cô giáo Đoàn Thị Bình (bên trái) và cô giáo Hoàng Nữ Ngọc Lân (bên phải) trao đổi về sự việc

Cô giáo Đoàn Thị Bình – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Kỳ Bắc (Kỳ Anh) cho biết, vào chiều 7/10, cô nhận được số điện thoại 0867066721 gọi đến xưng là Thanh tra Bộ GD&ĐT hiện đang làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh về việc chuẩn bị về thanh tra tài chính các trường mầm non trên địa bàn.

Đóng giả thanh tra Bộ GD&ĐT lừa chiếm tiền của giáo viên mầm non Hà Tĩnh

Số điện thoại dùng để gọi lừa đảo

“Đối tượng dùng lời lẽ dọa nạt, nói Trường Mầm non xã Kỳ Bắc có nhiều sai phạm và yêu cầu không được tiết lộ với ai, đi ra khỏi phòng làm việc để trao đổi. Để được bỏ qua sai phạm, đối tượng yêu cầu nói rõ trong tài khoản ngân hàng còn bao nhiêu tiền, số tài khoản ngân hàng…” – cô giáo Bình cho biết.

Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, cô Bình đã xác minh thông tin và không thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng.

Cùng thời điểm đó, thủ đoạn đó, một đối tượng cũng gọi điện thoại vào số máy của cô giáo Hoàng Nữ Ngọc Lân – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Kỳ Bắc. Đối tượng đã dọa nạt làm cô Lân mất bình tĩnh và bắt cung cấp: số tài khoản, mật khẩu, thông tin sử dụng dịch vụ chuyển tiền trên điện thoại (Banking), đọc mã OTP,… cho đối tượng.

“Trong thời gian ngắn, tôi đã bị kẻ lừa đảo “rút” mất 500 ngàn đồng” – cô Hoàng Nữ Ngọc Lân cho biết.

Không chỉ xảy ra ở Trường Mầm non Kỳ Bắc mà các đối tượng cũng đã liên lạc, dọa nạt và lừa đảo ở Trường Mầm non Kỳ Tiến.

Đóng giả thanh tra Bộ GD&ĐT lừa chiếm tiền của giáo viên mầm non Hà Tĩnh

Trong thời gian ngắn, tài khoản của cô Hoàng Nữ Ngọc Lân bị “bốc hơi” 500 ngàn đồng

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh cho biết: Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã tìm hiểu thông tin cá nhân của người bị hại rồi sử dụng sim rác điện thoại di động gọi điện giới thiệu là thanh tra Nhà nước đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị, trường học và UBND các xã trên địa bàn.

Để tạo tâm lý hoang mang cho người bị hại (để họ thực hiện theo yêu cầu), đối tượng đã thông báo một số sai phạm của cá nhân, cơ quan, đơn vị, nhà trường, UBND xã rồi yêu cầu công khai mức lương hàng tháng và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản) để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Sau khi người bị hại cả tin cung cấp thông tin tài khoản thì đối tượng sẽ đăng nhập rút tiền trong tài khoản để chiếm đoạt.

Ngoài ra, đối tượng còn yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản để bỏ qua các sai phạm trong quá trình thanh tra để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Trước tình hình trên, Công an huyện Kỳ Anh đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND xã trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân viên, giáo viên biết về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để chủ động phòng tránh.

Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ thanh tra Nhà nước cần tỉnh táo, nâng cao tinh thần cảnh giác, không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Đồng thời, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc báo về Trực ban Công an huyện Kỳ Anh qua số điện thoại 02393.817.999 0986594694 để kịp thời điều tra, xử lý.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.