Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giúp nhiều hộ thoát nghèo

(Baohatinh.vn) - Sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Hội LHPN tỉnh trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo ở huyện miền núi Hương Sơn có cơ hội thoát nghèo, nâng cao thu nhập.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giúp nhiều hộ thoát nghèo

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng và Hội LHPN xã Sơn Hồng trồng 10 cây xoài Thái cho gia đình bà Linh, ông Dũng.

Như đã thành thông lệ, từ tháng 12/2022 lại nay, cứ đến ngày cuối tuần, gia đình bà Nguyễn Thị Linh (SN 1971) và ông Đặng Văn Dũng (SN 1968) trú tại thôn 4, xã Sơn Hồng lại “ngóng” các anh chiến sỹ thuộc Đồn Biên phòng Sơn Hồng và chị em Hội LHPN xã đến giúp dọn vệ sinh môi trường, phát quang cây cối, trồng mới cây xanh. Ông Dũng là người khuyết tật, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo nên gặp khó khăn không chỉ về kinh tế mà còn tổ chức cuộc sống. Vì thế, gia đình ông bà được Đồn Biên phòng Sơn Hồng và chị em Hội LHPN xã lựa chọn thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

“Chương trình đã hỗ trợ cây giống, huy động hàng trăm ngày công của các lực lượng biên phòng, phụ nữ xã nên khuôn viên gia đình ngăn nắp, sạch sẽ, khang trang hơn hẳn. Chúng tôi sẽ chăm sóc vườn cây để có thêm thu nhập và chăm lo cuộc sống tốt đẹp hơn” - ông Dũng phấn khởi cho biết.

Trước đó, năm 2018, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, trú tại thôn 9, xã Sơn Hồng) là hộ nghèo cũng nhận được hỗ trợ 1 con bò cái, trị giá 10 triệu đồng từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” để phát triển kinh tế. Sau 5 năm chăm sóc, bò mẹ sinh sản, gia đình chị Hằng không chỉ thoát nghèo mà còn có “của ăn của để”, với nguồn thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giúp nhiều hộ thoát nghèo

Chị Hằng (áo trắng) hiện là một trong những hộ gia đình khá giả ở Sơn Hồng.

Năm 2018, chương trình còn giúp đỡ gia đình chị Trịnh Thị Thuý (SN 1985, trú tại thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1) bằng việc trao tặng mô hình sinh kế (hơn 50 gà con, cùng thức ăn trị giá 1 triệu đồng). Dù là nguồn sinh kế ít ỏi, song là nguồn lực để gia đình chị cải thiện đời sống kinh tế và đến nay gia đình không còn trong danh sách hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Hội LHPN huyện Hương Sơn cùng các đơn vị liên quan triển khai từ năm 2018 đến nay với tổng nguồn kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, Hội LHPN Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ gần 700 triệu đồng, Hội LHPN Hương Sơn 200 triệu đồng; số còn lại là hỗ trợ từ các Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Đồn Biên phòng Cầu Treo và chính quyền 2 xã Sơn Hồng, Sơn Kim 1.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giúp nhiều hộ thoát nghèo

Nhờ hỗ trợ bò giống đến nay chị Hằng có thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Trong 5 năm, tại xã Sơn Hồng, chương trình đã hỗ trợ xây dựng 9 mái ấm tình thương, mỗi nhà trị giá 30 - 50 triệu đồng ở xã Sơn Hồng, 16 mô hình sinh kế bằng bò giống (mỗi mô hình từ 5 - 10 triệu đồng); hỗ trợ 550 con gà giống và thức ăn cho 40 hội viên phụ nữ với tổng số tiền 167 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp hội còn trao tặng 325 cây giống các loại như bưởi da xanh, ổi Đài Loan, xoài Thái Lan; tặng 712 suất quà cho trẻ em nghèo, phụ nữ nghèo với tổng trị giá 529 triệu đồng; trao tặng 435 bếp nhiên liệu tiết kiệm năng lượng... Tại xã Sơn Kim 1, có 45 hộ được hỗ trợ 45 mô hình sinh kế 2.500 gà giống cùng thức ăn trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sỹ, hội viên phụ nữ các địa phương còn tham gia giúp những hộ có hoàn cảnh khó khăn dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giúp nhiều hộ thoát nghèo

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng và lãnh đạo Hội LHPN xã Sơn Hồng trò chuyện thân mật với chị Hằng.

Thượng tá Võ Anh Tuấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Hồng chia sẻ: “Sơn Hồng và Sơn Kim 1 là những địa phương có đường biên giới gần 70 km giáp ranh với nước bạn Lào với diện tích khá lớn, dân số đông, nằm rải rác, đời sống của bà con nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Việc ổn định đời sống cho bà con nhân dân khu vực biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với an ninh chủ quyền quốc gia. Vì vậy, ngoài thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo ổn định tình hình khu vực biên giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng cũng tích cực hỗ trợ Nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế; dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ. Đặc biệt, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương“ phối hợp với Hội LHPN tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, cải thiện đời sống cho người dân miền núi gặp khó khăn, đồng thời gắn kết tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân với Nhân dân, Nhân dân với cán bộ và các lực lượng, góp phần giúp đơn vị nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ”.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giúp nhiều hộ thoát nghèo

Ngôi nhà của Nguyễn Thị Hiền (SN1981, trú tại thôn 4, xã Sơn Hồng) sau 5 năm được nhận hỗ trợ từ chương trình

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn Võ Thị Hương, mặc dù mới triển khai được 5 năm nhưng đến nay khoảng 60% hội viên phụ nữ đã được hỗ trợ từ các mô hình sinh kế của chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Nhiều gia đình không còn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mức thu nhập cũng được tăng lên đáng kể. Đặc biệt từ khi triển khai, chương trình đã góp phần quan trọng trong việc tăng thêm thu nhập tại 2 xã biên giới. Trong đó, mức thu nhập của Sơn Hồng tăng từ 37 triệu đồng/năm (2018) lên 40,2 triệu đồng (2022); còn ở Sơn Kim 1 là 45 triệu đồng (năm 2018) tăng lên hơn 50 triệu đồng (năm 2022).

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.