Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thực sự là đại hội đoàn kết, đổi mới và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, Đại hội chi bộ thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng đã thành công hơn cả mong đợi. Tham dự đại hội, đại biểu và khách mời ngoài đại diện tổ chức Đảng cấp trên và các chi bộ bạn, còn có sự tham dự của 3 thành phần: Ban công tác Mặt trận thôn, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và đại diện tổ đảng 213 (đảng viên sinh hoạt nơi cư trú).

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh

Ban Chấp hành Chi bộ thôn Hải Vân nhận hoa chúc mừng của cấp ủy cấp trên tại Đại hội.

Bí thư chi bộ (tái đắc cử) Nguyễn Trung Thực cho biết: “Sự có mặt của các thành phần trên tại đại hội lần này đã góp phần làm cho đại hội thêm phần sinh động; tạo điều kiện để các đại biểu, khách mời trực tiếp nắm bắt được các chủ trương, chương trình hoạt động của cấp ủy ngay tại đại hội”.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại Trường Mầm non xã Kỳ Khang.

Đại hội được tổ chức đúng các bước theo quy trình, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm; thực hiện đúng quy định, quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác nhân sự. Đặc biệt, chi bộ đã gắn công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy với thực hiện quy trình nhân sự của thôn cho cuộc bầu cử trưởng thôn sắp tới.

Là một trong những chi bộ tổ chức đại hội sớm, Chi bộ thôn Tân Thọ, xã Kỳ Thọ đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, hào hứng từ cán bộ, đảng viên đến mỗi người dân. Với phương châm thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với xây dựng NTM, trong vòng 1 tháng, cán bộ và Nhân dân thôn Tân Thọ đã làm được 230m rãnh thoát nước; tu bổ 1 giếng làng trị giá 70 triệu đồng từ nguồn đóng góp của con em xa quê; tổ chức huy động 100% hộ gia đình tổng dọn vệ sinh nhà cửa, trang trí các trục đường giao thông…

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh

Băng, cờ rực rỡ hầu khắp các đường ở các địa phương chào mừng Đại hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của huyện, chi bộ đã sớm chuẩn bị tốt các nội dung như: các văn bản, báo cáo súc tích, đặc biệt lên kịch bản chương trình Đại hội đầy đủ, chi tiết. Vì vậy, Đại hội đã diễn ra đúng thời gian, quy trình, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Bí thư Chi bộ thôn Tân Thọ Nguyễn Truyền chia sẻ: “Khi tiếp thu các yêu cầu về chỉ đạo đại hội chi bộ từ huyện và xã, với nhiều điểm mới cũng khá lo lắng, tuy vậy, sau khi dày công chuẩn bị, Đại hội đã được diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp. Đặc biệt, kết quả bầu nhân sự, chi ủy được tập trung tuyệt đối, nhận được sự đồng tình, nhất trí của cán bộ, đảng viên, sự đánh giá cao của cấp ủy cấp trên”.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh

Lãnh đạo huyện, xã và đại diện Ban Công tác mặt trận thôn, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đến dự và tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ thôn Tân Thọ (Kỳ Thọ).

Bắt đầu triển khai từ ngày 3/8 đến ngày 31/8, có 268/268 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở huyện Kỳ Anhtổ chức thành công Đại hội (đạt 100%). Tổng số chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ được bầu là 727 đồng chí, nữ 245 đồng chí, chiếm tỷ lệ 33,7%; dưới 40 tuổi 222 đồng chí, chiếm tỷ lệ 30,5%. Về trình độ chuyên môn: thạc sỹ, đại học chiếm 43,7 %; cao đẳng, trung cấp chiếm 13,8%.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh Lê Văn Trọng, với phương châm đoàn kết, đổi mới, tạo bước phát triển đột phá trong công tác xây dựng đảng tại “hạt nhân chính trị”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung cao cho công tác chỉ đạo các bước chuẩn bị.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh

Trong kỳ đại hội lần này, 100% chi bộ ở huyện Kỳ Anh có đại diện lãnh đạo huyện và xã về dự và chỉ đạo.

Trong đó điều động, bổ sung 42 cán bộ, chuyên viên các phòng, ban cấp huyện trong nguồn quy hoạch tham gia cùng Đoàn công tác 575 để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát quá trình chuẩn bị nội dung, trực tiếp tham gia duyệt nội dung đại hội, nhân sự chi ủy và ban cán sự thôn và tham dự đại hội. Với số lượng cán bộ được điều động, gần 100% đại hội chi bộ có sự tham dự của cán bộ huyện.

Về phía cơ sở, các chi bộ đã tăng cường công tác tư tưởng và tập trung tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; nắm bắt tình hình tư tưởng và giải đáp kịp thời những vướng mắc về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các phong trào thi đua chào mừng đại hội được triển khai rộng khắp. Chỉ hơn 1 tháng, toàn huyện đã hoàn thành hơn 1.000 công trình, phần việc chào mừng; bình quân mỗi chi bộ có 4 công trình, phần việc. Trong đó, tập trung vào xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng NTM, mô hình phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, văn hóa văn nghệ, thể thao...

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh

Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội được triển khai rộng khắp.

Một nét mới nổi bật trong tổ chức đại hội chi bộ lần này ở Kỳ Anh là khá nhiều chi bộ khối cơ quan đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để tiến hành các nội dung, tạo sự tiện lợi trong thao tác cũng như tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí…

Sau thành công của đại hội chi bộ, những ngày này, bên cạnh tổ chức phân công nhiệm vụ cho các chi ủy viên và xây dựng chương trình công tác, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, các chi bộ ở huyện Kỳ Anh đang tích cực chuẩn bị các phần việc cuối cùng để thực hiện nhiệm vụ bầu trưởng thôn.

Với gần 100% chi bộ cơ cấu đồng chí Phó Bí thư chi ủy đồng thời là trưởng thôn, trong nhiệm kỳ hoạt động 2022- 2025, các chi bộ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng; gắn kết chặt chẽ, đoàn kết, đồng thuận với các ban cán sự thôn; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM tại các địa phương.

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!