Ngôi đền cho khỉ đẹp tựa cung điện

Ngôi đền Galtaji là một trong những địa điểm du lịch hút khách của thành phố màu hồng Jaipur ở Ấn Độ. Đây là nơi sinh sống của đàn khỉ nghịch ngợm, không sợ con người.

Ngôi đền cho khỉ đẹp tựa cung điện

Cách thành phố Jaipur, bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, khoảng 10 km, đền Galtaji thuộc thị trấn Khania-Balaji là nơi hành hương nổi tiếng của những tín đồ Hindu. Khu vực này tập trung nhiều ngôi đền lớn, nhỏ. Tại đây, con suối tự nhiên chảy từ trên đỉnh đồi xuống là một trong những điểm thu hút du khách.

Ngôi đền cho khỉ đẹp tựa cung điện

Nước từ con suối này chảy xuống 7 bể nước. Những người hành hương đến đây sẽ tắm trong dòng nước thiêng. Ngôi đền nổi tiếng này được cho là nơi thờ Hanuman hay còn gọi Thần Mặt Trời. Được làm bằng đá sa thạch màu hồng, khu đền đẹp tựa cung điện.

Ngôi đền cho khỉ đẹp tựa cung điện

Galtaji còn được gọi là đền Khỉ. Du khách ghé thăm ngôi đền sẽ thường xuyên thấy đàn khỉ lang thang tự do trong khu vực. Nằm trên đỉnh đồi Aravalli, ngôi đền sở hữu tầm nhìn bao quát thành phố Jaipur. Xung quanh là cảnh quan hấp dẫn với thảm thực vật xanh tươi. Bạn cũng sẽ tìm thấy những đền nhỏ dành riêng cho thần Rama và Krishna gần đó.

Ngôi đền cho khỉ đẹp tựa cung điện

Kiến trúc khu đền nổi bật với các bức tường, cột nhà, mái vòm, được sơn và trang trí tinh xảo. Vào dịp lễ Makar Sakranti, ngôi đền thu hút lượng lớn các tín đồ đến thăm và ngâm mình trong dòng nước thánh. Ngôi đền Galtaji được xây dựng vào thế kỷ 18.

Ngôi đền cho khỉ đẹp tựa cung điện

Du khách có thể đến đền từ 2 tuyến đường. Cách đầu tiên dễ hơn, bạn có thể thuê taxi hoặc ôtô di chuyển đến đây. Lựa chọn khác là tuyến đường dành cho người đi bộ. Trên con đường này, khách du lịch sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên đẹp. Ngoài ra, ngôi đền Sisodia Rani Ka Bagh gần đó cũng là điểm đến thu hút với vẻ ngoài giống cung điện.

Ngôi đền cho khỉ đẹp tựa cung điện

Đền Galtaji mở cửa 5-21h cho du khách ghé thăm vào tất cả ngày trong tuần. Ngôi đền không thu phí vào cửa từ du khách nhưng bạn có thể quyên góp một số tiền tùy theo mong muốn của mình khi đến thăm thánh địa này. Giữa tháng 1 là thời điểm lý tưởng để lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ ở Jaipur.

Ngôi đền cho khỉ đẹp tựa cung điện

Thời điểm lý tưởng để đến thăm ngôi đền là vào khoảng hoàng hôn. Lúc này, ngôi đền được trang hoàng bởi ánh sáng vàng rực và đàn khỉ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, tự do chơi đùa trong khuôn viên. Bạn cũng có thể nhìn toàn cảnh Jaipur lãng mạn vào thời điểm này từ trên đỉnh đồi.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast