Đưa Đại học Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/8, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh long trọng khai mạc Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 215 đảng viên. Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự; các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng dự.

Đưa Đại học Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao ảnh 1
Đưa Đại học Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao ảnh 2

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội đã nêu rõ: nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm của tỉnh, Bộ GD&ĐT và các cấp, ngành trung ương, địa phương, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu giành nhiều kết quả khá toàn diện. Quy mô đào tạo phát triển, chất lượng đào tạo được nâng cao, việc xây dựng cơ sở mới nhanh, đáp ứng quy mô đào tạo.

Đưa Đại học Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao ảnh 3

Tiến sỹ Cao Thành Lê - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh trình bày báo cáo chính trị

Hiện trường đã được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo 54 mã ngành, trong đó có 19 mã ngành bậc đại học, 23 mã ngành bậc cao đẳng, 12 mã ngành TCCN với hơn 6.000 HSSV trên địa bàn Hà Tĩnh, các tỉnh lân cận và một số nước bạn trong khu vực theo học.

Cùng với việc mở rộng quy mô đào tạo, CSVC nhà trường cũng được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 80 ha với đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu học tập của HSSV trong thời kỳ hội nhập.

Để nâng cao chất lượng đầu ra, ngoài các chủ trương, giải pháp như: kiện toàn đội ngũ các đơn vị trực thuộc, xây dựng chương trình, viết giáo trình, bài giảng gắn với lộ trình chuyển đổi phương thức đào tạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…, trường còn đẩy mạnh hoạt động thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, đồng thời tạo điều kiện cho các bộ, giảng viên học tập để nâng cao trình độ. Đến thời điểm hiện tại, trường đã có 1 GS, 1 PGS, 40 tiến sỹ và nghiên cứu sinh, hơn 75% thạc sỹ.

Đưa Đại học Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao ảnh 4

Thạc sỹ Trần Thị Kim Hiền (Chi bộ Tổ chức – hành chính): Xây dựng đội ngũ CBGV góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những mũi đột phá của Đảng bộ nhà trường.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ, đầu tư CSVC đã góp phần nâng cao chất lượng đầu ra, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm năm sau cao hơn năm trước.

Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ vừa qua, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc về các phong trào hoạt động.

Đảng bộ nhà trường nhiều năm liền luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đưa Đại học Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao ảnh 5

Thạc sỹ Phan Đình Anh (Chi bộ Quản lý đào tạo): Nghị quyết 22 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong việc phát triển quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo.

Báo cáo đại hội cũng thẳng thắn nêu rõ một số tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: việc chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ chưa quyết liệt; công tác nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả chưa cao, khả năng ứng dụng chưa nhiều. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy có lúc chưa kịp thời, thường xuyên; tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ chưa cao…

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, truyền thống đoàn kết để xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh, khu vực Bắc miền Trung cũng như cả nước và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện thay mặt BTV Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ nhà trường cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; nhất là quy mô, lĩnh vực đào tạo phải gắn với nhu cầu, thực tiễn sự phát triển của xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; nhất là quy mô, lĩnh vực đào tạo phải gắn với nhu cầu, thực tiễn sự phát triển của xã hội.

Đó là cần bám sát quy hoạch tổng thể phát triển của tỉnh, tinh thần chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết 29, Nghị quyết 05, trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu xây dựng trường Đại học Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm trở thành trung tâm đào tạo đa ngành, trung tâm nghiên cứu khoa học của tỉnh và khu vực.

Tập trung cao sự lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới; tăng cường thu hút nhân tài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế đào tạo; chú trọng mở các mà ngành đào tạo mới, đặc biệt là những mã ngành mà tỉnh đang có nhu cầu. Nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo của trường phù hợp với sự phát triển của tỉnh, đất nước, nhất là đào tạo đầu vào phải gắn với nhu cầu đầu ra; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đại học, giảm tối đa đào tạo trung cấp, không chính quy, liên thông; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHKT, nhất là công nghệ sinh học.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chăm lo củng cố nâng cao chất lượng các chi bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiên trì thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng; đổi mới hình thức nội dung sinh hoạt nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Chiều nay, đại hội tiếp tục thảo luận và bầu BCH Đảng bộ nhà trưởng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!