EU bỏ ngỏ phương án kết nạp Ukraine vào năm 2027

Quan chức EU kêu gọi thay đổi tiêu chuẩn mở rộng liên minh nhằm tạo điều kiện để kết nạp Ukraine.

eu-bo-ngo-phuong-an-ket-nap-ukraine-vao-nam-2027-cropped-1771115274103-9529.jpg
Bà Marta Kos (Ảnh: AFP).

Ủy viên phụ trách mở rộng của châu Âu, Marta Kos, cho biết phương pháp mở rộng hiện nay của Liên minh châu Âu được thiết kế cho thời bình và cần phải thay đổi một cách căn bản.

Bà Kos nói rằng Ukraine đã “đóng góp tích cực cho châu Âu”, kêu gọi EU phải xem xét lại các ưu tiên của mình và đưa vấn đề mở rộng trở lại chương trình nghị sự.

“Chúng ta một lần nữa hiểu rõ an ninh ở châu Âu quan trọng như thế nào. Có lẽ chúng ta đã quên điều đó", bà nói.

Bà thừa nhận rằng theo khuôn khổ pháp lý hiện tại của Liên minh châu Âu, không thể hoàn thành các mục tiêu gia nhập mà Ukraine tự đặt ra.

“Phương pháp mà chúng ta đang sử dụng hiện nay được xây dựng cho thời bình. Nó được thiết kế cho những giai đoạn mà chúng ta thực sự có đủ thời gian để một quốc gia thực hiện tất cả các cải cách cần thiết. Lấy Thụy Điển làm ví dụ, đây là quốc gia phát triển nhất nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu, nhưng ngay cả Thụy Điển cũng cần 3 năm.

Vì vậy, dựa trên phương pháp hiện tại, điều đó (việc kết nạp Ukraine) là không thể vào ngày 1/1/2027. Nhưng chúng ta phải tìm ra giải pháp để thu hẹp khoảng cách giữa nguyên tắc dựa trên thành tích và phương pháp mà chúng ta đã sử dụng trong khoảng 40 năm qua, với những thách thức địa chính trị ở phía bên kia. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa", bà kêu gọi.

Bà Kos cho biết các cuộc thảo luận về vấn đề này đã bắt đầu, nhưng bà không đi vào chi tiết.

Bà nhấn mạnh rằng việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu không chỉ nên được xem là mở rộng, mà còn là một nhu cầu địa chính trị.

“Đây là sự thống nhất châu Âu, và lần đầu tiên chúng ta có cơ hội, nếu làm đúng cách, để thực hiện sự thống nhất châu Âu. Và điều đó lớn lao hơn rất, rất nhiều so với chỉ là mở rộng", bà nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trước đó cho biết một thỏa thuận gia nhập Liên minh châu Âu theo lộ trình rút gọn là khả thi. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng nói rằng việc thống nhất một mốc thời gian cụ thể cho việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu là có thể.

Một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy sự ủng hộ của người dân Ukraine đối với việc gia nhập Liên minh châu Âu đã tăng mạnh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11/2 nói với báo chí rằng Liên minh châu Âu cần ấn định một “ngày cụ thể” để Ukraine có thể chính thức gia nhập khối.

“Ukraine sẽ làm mọi thứ để sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho việc gia nhập vào năm 2027”, ông Zelensky nói với các nhà báo khi được hỏi về thông tin mà Politico nêu ra.

“Ít nhất chúng tôi sẽ hoàn thành các bước chính. Thứ hai, tôi muốn có một ngày cụ thể. Tôi hoàn toàn tin rằng nếu trong thỏa thuận không có ngày này, thì Nga sẽ làm mọi thứ để chặn đứng tiến trình", ông nghi vấn.

Ông Zelensky nói ông sẽ không ký một thỏa thuận hòa bình với Mỹ, Nga và châu Âu nếu văn kiện đó không bao gồm ngày cụ thể cho việc Ukraine gia nhập EU.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.