Mỹ đang gây áp lực buộc Ukraine tổ chức bầu cử sớm

Hãng Reuters (Anh) dẫn các nguồn thạo tin cho biết các nhà đàm phán Mỹ đang thúc đẩy Ukraine sớm tổ chức bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến hành bầu cử kể từ khi nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc vào tháng 5/2024. Về phía mình, ông Zelensky cho rằng việc tổ chức bầu cử là không khả thi trong điều kiện thiết quân luật. Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, ông nói rằng các quy định pháp lý có thể được sửa đổi để cho phép tiến hành bầu cử.

Theo Reuters, trong các cuộc gặp gần đây tại Abu Dhabi và Miami, phái đoàn Mỹ - do đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu, cùng với ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump - đã thúc giục các quan chức Ukraine nhanh chóng chuẩn bị cho một cuộc bầu cử. Thông tin này được Reuters dẫn từ ba nguồn thạo tin.

Ngoài ra, quan chức Mỹ và Ukraine cũng đã thảo luận khả năng tổ chức bầu cử đồng thời với một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình với Nga, dự kiến.diễn ra vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng mốc thời gian do phía Mỹ đề xuất là “thiếu thực tế”.

“Mỹ đang rất vội vàng”, một nguồn tin nói với Reuters.

Một nguồn tin khác cho biết hiện vẫn chưa đạt được tiến triển nào về các vấn đề lãnh thổ -điểm bất đồng cốt lõi trong các cuộc thảo luận giữa Moskva và Kiev.

Nga tuyên bố không còn coi ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine, đồng thời cho rằng vị thế pháp lý của ông có thể gây khó khăn cho việc ký kết một thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12 năm ngoái cho biết Moskva sẵn sàng xem xét việc kiềm chế các cuộc “tấn công sâu” vào Ukraine trong ngày diễn ra bầu cử.

Cũng trong tháng 12, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ cần tối đa ba tháng để tổ chức bầu cử, đồng thời yêu cầu các bảo đảm an ninh từ phía Mỹ.

Uy tín chính trị của ông Zelensky thời gian qua cũng chịu tác động từ hàng loạt vụ bê bối tham nhũng lớn, dẫn tới việc hai bộ trưởng chính phủ và Chánh văn phòng lâu năm của ông, Andrey Yermak, phải từ chức. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức ủng hộ dành cho ông Zelensky đạt 62%, thấp hơn cựu Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny (72%) và ông Kirill Budanov (70%). Ông Budanov, cựu lãnh đạo tình báo quân đội, đã thay thế ông Yermak giữ chức Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine vào tháng trước.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.