EU đề xuất việc đánh thuế “kỹ thuật số” nhằm vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, khiến Facebook thêm khó khăn sau vụ 50 triệu tài khoản bị lộ thông tin.
Loại thuế đặc biệt được công bố hôm 21/3 là biện pháp kiểm soát mới nhất mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt với các ông lớn ở thung lũng Silicon, theo AFP. Động thái này có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa EU với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vấn đề thương mại.
Cao ủy Kinh tế EU Pierre Moscovici trình bày tại Brussels (Bỉ) đề xuất mà theo ông là sẽ giúp EU lấy lại hàng tỷ euro từ những công ty đa quốc gia của Mỹ. Theo luật hiện hành, các công ty thường chọn nộp thuế tại một nước thành viên có mức thuế thấp trong khối này, như Ireland, Hà Lan hay Luxembourg.
"Lỗ hổng pháp lý hiện tại đang tạo ra một sự thiếu hụt nghiêm trọng trong ngân khố của các nước thành viên", ông Moscovini nói với báo giới tại Brussels, nơi đặt trụ sở EU.
"Chúng tôi ước tính nếu áp dụng mức thuế 3%, ít nhất 5 tỷ euro sẽ được tạo ra mỗi năm".
Trụ sở Ủy ban Châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Getty.
Ông khẳng định đây không phải là thuế chống Mỹ hay "chống GAFA", từ viết tắt dùng để chỉ 4 tập đoàn hàng đầu của Mỹ là Google, Apple, Facebook và Amazon.
Ủy ban Châu Âu cho biết thuế "kỹ thuật số" dự kiến áp dụng với các công ty Mỹ có doanh thu toàn cầu trên 750 triệu euro (924 triệu USD). Thuế sẽ đánh vào thu nhập từ quảng cáo số, đăng ký trả trước và từ "việc bán dữ liệu sinh ra từ thông tin do người dùng cung cấp".
Quan hệ giữa Mỹ và EU lâm vào căng thẳng sau khi Tổng thống Trump cho biết sẽ áp tăng thuế nhập khẩu đối với nhôm và thép. Các nước EU tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả giữa nguy cơ về một cuộc chiến tranh thương mại.
Đề xuất thuế cũng được công bố trong bối cảnh các cơ quan của EU đang siết chặt quy định về quyền bảo mật dữ liệu nhắm vào các công ty công nghệ. Cuối tuần trước, báo chí tiết lộ Cambridge Analytica, một hãng phân tích có liên hệ với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, đã thu thập thông tin từ 50 triệu người dùng Facebook. Làn sóng chỉ trích dữ dội xuyên bờ Đại Tây Dương tạo nên bê bối lớn nhất mà Facebook phải đối mặt kể từ khi thành lập.
Quốc hội tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2026 sẽ giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí và đây cũng là “chìa khóa” để thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) là một trong những địa phương tiên phong chuyển đổi, tập trung hơn 150 ha ruộng đất chuẩn bị cho vụ xuân 2026, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại.
Bước vào mùa cưới, nhiều dịch vụ như chụp ảnh, trang điểm, tráp lễ vật… tại Hà Tĩnh liên tục cập nhật xu hướng mới, đa dạng mẫu mã “hot trend” đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) vừa khẩn trương khoanh vùng, tiêu hủy, vừa chủ động phòng tránh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Thị trường ô tô Hà Tĩnh bước vào mùa cao điểm, doanh số bán ra tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ loạt chính sách kích cầu và đà phục hồi kinh tế.
Giá xăng được dự báo giảm khoảng 200–250 đồng/lít, dầu diesel giảm mạnh từ 600–700 đồng/lít trong kỳ điều hành chiều 23/10. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Những năm gần đây, Đồng Hới liên tục lọt vào “tầm ngắm” của các nhà đầu tư bất động sản. Sự góp mặt của nhiều thương hiệu tên tuổi đình đám cùng những bứt phá trong du lịch đã từng bước định hình diện mạo mới cho địa phương này.
Dự án Hạ tầng ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu đang được triển khai đúng lộ trình, thể hiện sự chủ động, quyết liệt của Hà Tĩnh trong xây dựng đô thị hiện đại, bền vững.
Các công trình trọng điểm trên địa bàn phường Sông Trí (Hà Tĩnh) hiện đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.
Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất vụ đông, các địa phương tại Hà Tĩnh đang chú trọng phát triển diện tích cây trồng theo hướng hàng hóa, tạo thu nhập ổn định cho người dân.
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong đêm do áp lực chốt lời và USD tăng giá, khiến giới đầu tư lo ngại làn sóng bán tháo có thể lan rộng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Khẩn trương hoàn thiện các khâu chuẩn bị, Hà Tĩnh đã sẵn sàng tham gia Hội chợ mùa Thu 2025 nhằm quảng bá sản phẩm tiêu biểu, văn hóa, du lịch và ẩm thực địa phương đến đông đảo người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế.
Nhờ chủ động xả tràn điều tiết nước, tăng dung tích phòng lũ trước khi mưa lớn, các hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh góp phần cắt lũ, bảo vệ công trình và an toàn vùng hạ du.
Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, hoàn thiện dự thảo 37 bộ tiêu chuẩn Việt Nam trên cơ sở tương đương tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Đây là các tiêu chuẩn chung không liên quan trực tiếp đến các công nghệ lõi của đường sắt tốc độ cao.
Hà Tĩnh có 3.980 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký và cập nhật lên hệ thống VNFishbase; 100% tàu cá dài từ 15m trở lên đang hoạt động vùng khơi đã lắp đặt thiết bị VMS…
Dự án Nhà máy Sản xuất, phân phối thiết bị điện có tổng mức đầu tư gần 134 tỷ đồng được triển khai tại Khu công nghiệp Phú Vinh - phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh).
Hà Tĩnh đang tập trung thực hiện tốt Quy hoạch điện VIII với phương châm "điện đi trước một bước", tạo nền tảng tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lần đầu tiên có chỉ số sức mạnh thương hiệu vượt ngưỡng 90 điểm - xếp hạng AAA+, Vinamilk được Brand Finance xếp vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất thế giới.
Trước dự báo Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, nông dân các địa phương đã nhanh chóng triển khai giải pháp bảo vệ rau màu, giảm thiểu thiệt hại.
Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, xã biên giới Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác định kinh tế vườn đồi, vườn rừng là thế mạnh cốt lõi và là "đòn bẩy" quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh và neo ở mức cao, vàng sính lễ, quà tặng cưới hỏi vốn mang ý nghĩa truyền thống nay lại trở thành áp lực tài chính với nhiều gia đình ở Hà Tĩnh.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay bất ngờ tăng dựng đứng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay (21/10) của Báo Hà Tĩnh.
Tại xã Mai Phụ, mô hình sấy cau tươi lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Tĩnh do một người phụ nữ khởi xướng đã biến trái cau quê thành sản phẩm kẹo cau độc đáo phục vụ xuất khẩu.
Các cơ sở OCOP trên địa bàn Hà Tĩnh đang dồn toàn lực sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu giai đoạn cuối năm.