
Trạm BVR Sơn Thượng (Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh) được giao quản lý, bảo vệ hơn 7.000 ha rừng (5.500 ha rừng phòng hộ và 1.500 ha rừng sản xuất) trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Đây là những khu vực rừng khá nhạy cảm vì trong rừng phòng hộ còn nhiều lâm sản, động vật rừng và nguy cơ bị xẻ phát, lấn chiếm cao; nhất là ở các tiểu khu 292, 374, 262 (xã Kỳ Thượng) và 393B, 398, 381 (xã Kỳ Sơn). Vì vậy, những ngày nghỉ Tết, cán bộ ở trạm BVR này phải thường xuyên có mặt 50 – 70% quân số để phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác giữ rừng.
Anh Nguyễn Ngọc Chính – Trạm trưởng Trạm BVR Sơn Thượng cho hay: “Tết đã cận kề nhưng chúng tôi vẫn phải tạm gác lại mọi việc riêng tư, công chuyện của gia đình để thay nhau làm nhiệm vụ. Theo đó, chúng tôi đang cùng kiểm lâm địa bàn, dân quân, công an và 30 hộ nhận khoán đất rừng của 2 xã tổ chức tuần tra lâm phần liên tục, nhất là các vị trí dễ bị lấn chiếm, đặt bẫy thú rừng, nơi còn nhiều lâm sản quý. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng khai thác keo tràm ở những diện tích đang bị cấm và nâng cấp các biện pháp quản lý, BVR”.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Trưởng BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh thông tin: “Nghỉ Tết nhưng lãnh đạo ban và cán bộ ở 4 trạm BVR, tổ cơ động, các phòng chuyên môn vẫn duy trì ứng trực 50 – 70% quân số và sẵn sàng phối hợp cùng kiểm lâm, công an, biên phòng, dân quân, các hộ nhận khoán tăng cấp độ BVR.
Qua đó, quyết tâm bảo vệ an toàn hơn 20.240 ha rừng và đất lâm nghiệp, nhất là ở các vùng dễ bị “tổn thương” như: dọc tuyến đường 12C, giáp ranh với tỉnh Quảng Bình, giáp ranh với Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, hồ Kim Sơn, hồ Sông Rác (dễ xảy ra khai thác, tập kết lâm sản), các xã Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Trung… ”.

Dù 8.540 ha rừng được giao quản lý được đánh giá thuộc diện bảo vệ tốt nhất huyện Hương Khê, nhưng thời điểm này, 5 cán bộ ở Trạm Kiểm lâm Hòa Hải (Vườn Quốc gia Vũ Quang) vẫn không chủ quan, lơ là. Cán bộ BVR tại đây vẫn đang “gác” Tết, xa gia đình để cùng Đồn Biên phòng Hòa Hải, Kiểm lâm huyện Hương Khê, chính quyền địa phương dồn sức bảo vệ rừng. Hàng ngày, lực lượng BVR tại đây đã phối hợp cùng phối hợp tuần tra, kiểm tra, chốt chặn tại nhiều vị trí trên lâm phần quản lý, nhất là ở những vùng có dấu hiệu bất an như tiểu khu 178, 204, 205, 206A…
Theo anh Nguyễn Thành Nam – Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hòa Hải: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của ban giám đốc, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm ăn Tết và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các biện pháp đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại rừng. Chúng tôi cũng đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của mình nên luôn hăng hái, quyết tâm cao với các nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, kiểm tra, truy quét các khu vực rừng có nguy cơ bị xâm hại cao; tổ chức tuần tra chung ở các khu vực giáp ranh từ tiểu khu 171 - 178; tuần tra, chốt chặn các tuyến đường huyết mạch như Thượng Bình Sơn, Pháo Sáng, Ngã đôi Long Vương; chốt chặn tại nhà nổi của lòng hồ Đá Hàn…”

Ông Trần Danh Kỳ - Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết: “Trong dịp Tết này, chúng tôi đang ưu tiên cao độ cho công tác BVR tại gốc trên toàn lâm phần để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 50.030 ha rừng thuộc 49 tiểu khu. Trách nhiệm chính thuộc về đội kiểm lâm cơ động và 9 trạm BVR đóng khắp 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.
Nhiệm vụ chính là tập trung trực gác nghiêm túc, tuần tra liên tục khu vực rừng giáp ranh và các khu vực gần rừng sản xuất dễ xảy ra lấn chiếm; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào rừng và các tuyến đường nhạy cảm, các khu vực xung yếu, vùng lòng hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang. Đồng thời, tổ chức truy quét, chốt chặn, xử lý các hoạt động trái phép trên lòng hồ, gom tất cả thuyền bè về Trạm kiểm lâm Hương Đại quản lý…”

Với quyết tâm không để rừng bị xâm hại, trong những ngày nghỉ Tết cổ truyền, lực lượng BVR của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ngàn Phố, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn… cùng hàng chục nghìn chủ rừng là hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh đang “gác” Tết để bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng. Đồng hành tích cực cùng với các chủ rừng trong dịp cao điểm này còn có cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng kiểm lâm, biên phòng, công an, dân quân…
Ông Phan Thanh Tùng – Trưởng phòng Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cho hay: “Những ngày nghỉ Tết này là thời gian cao điểm của công tác BVR nên chúng tôi đang tập trung quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT về công tác BVR trong dịp tết Nguyên đán. Để làm tốt nhiệm vụ BVR, chi cục đang liên tục kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, các hạt kiểm lâm, chủ rừng triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; bố trí đủ lực lượng để ứng trực 24/24; sẵn sàng mọi trang thiết bị, phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng chức năng… để hành động đạt hiệu quả cao nhất.
Qua đó, quyết tâm BVR tại gốc hiệu quả, không để tình trạng xẻ phát, lấn chiếm đất lâm nghiệp, hạn chế tối đa biến động vật rừng thành đặc sản ăn Tết, ngăn chặn tốt khai thác lâm sản trái phép…; các vụ việc vi phạm phải được phát hiện sớm, báo cáo kịp thời, xử lý đủ sức răn đe”.