Gắn kết cộng đồng từ câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

(Baohatinh.vn) - Các câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” ở Hà Tĩnh đang thắp lên ngọn lửa của tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần vun đắp một cộng đồng gắn bó, nghĩa tình và bền vững.

Được thành lập từ tháng 10/2010, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà) là một trong những mô hình hoạt động tiêu biểu, mang đậm tính xã hội và nhân văn sâu sắc.

Sau 15 năm hoạt động, CLB hiện duy trì ổn định với 59 thành viên thuộc nhiều thành phần, độ tuổi, giới tính khác nhau; hoạt động bài bản, quy củ, ấn định buổi họp định kỳ vào ngày 21 hằng tháng.

bqbht_br_1.jpg
Ban Chủ nhiệm CLB thường xuyên trao đổi, xây dựng kế hoạch hoạt động bài bản, thiết thực.

Ông Phạm Ngọc Lâm - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Tại mỗi cuộc họp, ban chủ nhiệm xây dựng nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực như tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phối hợp bảo vệ ANTT, tuyên truyền pháp luật; bàn giải pháp hỗ trợ các thành viên có hoàn cảnh khó khăn, phân công giúp nhau trong việc hiếu, hỷ... Các thành viên đều được lắng nghe, sẻ chia, hỗ trợ khi cần thiết, tạo nên sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng”.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tinh thần, CLB còn là chỗ dựa vững chắc về kinh tế nhờ duy trì nguồn quỹ xoay vòng bền vững. Đến nay, tổng nguồn quỹ của CLB đạt hơn 1 tỷ đồng, giải quyết cho khoảng 70 lượt vay mỗi năm. Với thủ tục vay nhanh gọn, minh bạch, dễ tiếp cận, nguồn quỹ trở thành “phao cứu sinh” giúp nhiều gia đình có điều kiện phát triển SXKD, ổn định cuộc sống.

bqbht_br_4.jpg
Ông Phạm Ngọc Lâm - Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Phú Nghĩa ghi chép đầy đủ, chi tiết các khoản thu chi của quỹ hội.

Gia đình chị Trần Thị Hà (SN 1968, thôn Phú Nghĩa) là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chồng ốm đau triền miên, chị Hà phải gồng gánh nuôi 3 con. Từ khi tham gia CLB năm 2015, chị được tạo điều kiện vay 5 triệu đồng để nuôi gà, lợn.

Nhờ làm ăn chăm chỉ, chị hoàn trả đúng hạn rồi mạnh dạn vay tiếp các khoản lớn hơn, có khi lên tới 50 triệu đồng/lần. Đến nay, chị đã có nhà cửa khang trang, 2 con trai tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, con gái út đang học lớp 11. Mô hình kinh tế của chị thường xuyên duy trì 10 con lợn, hàng trăm con gà.

Với sự hỗ trợ đắc lực từ nguồn vốn của CLB, chị Trần Thị Hà gây dựng được mô hình kinh tế, trang trải cuộc sống gia đình.

Với sự hỗ trợ đắc lực từ nguồn vốn của CLB, chị Trần Thị Hà gây dựng được mô hình kinh tế, trang trải cuộc sống gia đình.

“Ban chủ nhiệm và các thành viên CLB động viên tôi rất nhiều, luôn ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn, khích lệ tinh thần để tôi cố gắng vươn lên, đầu tư phát triển sản xuất. Nếu không có sự tiếp sức ấy, tôi không thể có ngày hôm nay” - chị Hà xúc động chia sẻ.

Cùng với việc tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, các CLB liên thế hệ còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Tiêu biểu như CLB Liên thế hệ thôn Liên Quý (xã Đồng Tiến) - nơi hội tụ những người cao tuổi tâm huyết, những thành viên trung niên năng động và lớp trẻ nhiệt tình.

7.jpg
CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Liên Quý hoạt động hiệu quả sau gần 4 năm thành lập.

Sau gần 4 năm hoạt động, với nguồn quỹ gần 350 triệu đồng, CLB đã hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, đồng thời còn là nơi tập hợp, khơi dậy sự đồng thuận của người dân trong xây dựng NTM.

Bà Võ Thị Lương - Chủ nhiệm CLB cho biết: “Ngoài việc tích cực đóng góp tiền của, ngày công xây dựng các công trình công cộng, thành viên CLB còn phối hợp với các hội, đoàn thể tại địa phương đảm nhận làm vệ sinh, chăm sóc định kỳ một cách chu đáo, bài bản các tuyến đường, công trình công cộng của thôn. Ai cũng phát huy tính tự giác và trách nhiệm với công việc chung. Nhờ sự đồng hành ấy, thôn Liên Quý trở thành điểm sáng về đoàn kết, văn hóa và ANTT”.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau trở thành nơi gắn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau trở thành nơi gắn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư.

Mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau được triển khai dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đóng góp và tự tương trợ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi và gắn kết cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã có 235 CLB tại các xã, phường với gần 13.000 thành viên, trong đó, có hơn 1.400 thành viên dưới 55 tuổi.

Riêng giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã thành lập mới 92 CLB với 5.323 thành viên, đạt 115% chỉ tiêu so với kế hoạch. Trong 5 năm qua, các CLB đã cho hơn 1.120 lượt thành viên vay vốn với tổng số tiền gần 4,8 tỷ đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân và tăng cường gắn kết xã hội.

CLB liên thế hệ là mô hình tiêu biểu của cấp hội cơ sở; tích hợp nhiều hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi dựa vào cộng đồng, góp phần chống già hóa dân số và phát huy vai trò chủ động, tích cực của người cao tuổi. Đây là mô hình nhân văn, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh hiện nay, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững như: xóa đói giảm nghèo, nâng cao sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng cộng đồng gắn bó, phát triển bền vững.

Ông Dương Xuân Hòa - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!