Giá thấp, tiêu thụ khó, người nuôi tôm Hà Tĩnh dè dặt đầu tư vụ mới

(Baohatinh.vn) - Giá tôm vụ xuân hè giảm trong khi giá chi phí đầu vào liên tục tăng cao nên nhiều người nuôi tôm Hà Tĩnh hiện chỉ dám đầu tư “cuốn chiếu”, thậm chí không ít hộ “bỏ hồ” ngay trước thềm vụ mới.

Đầu tư “cuốn chiếu” nhằm tránh rủi ro là cách mà gia đình anh Nguyễn Văn Hòa (thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) lựa chọn khi đầu ra khó khăn và giá tôm “xuống dốc” như hiện nay.

Giá thấp, tiêu thụ khó, người nuôi tôm Hà Tĩnh dè dặt đầu tư vụ mới

Nuôi tôm “cuốn chiếu” là cách mà gia đình anh Nguyễn Văn Hòa (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) đang thực hiện trong vụ tôm thu đông.

Vụ xuân hè năm nay, gia đình anh Hòa nuôi 2 hồ tôm thẻ chân trắng với 60 vạn con. Sau 3 tháng chăm sóc, anh Hòa vừa xuất bán 5 tấn tôm loại 80 con/kg với giá 100.000 đồng/kg (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 20.000 đồng/kg).

Giá rớt đã đành, tôm cũng khó tiêu thụ do ảnh hưởng dịch của COVID-19. Trước đây, nhiều thương lái từ Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh... vào thu mua, đến kỳ thu hoạch là gia đình anh Hòa bán ngay 3 hồ tôm trong vòng 1 ngày. Trái lại, vụ tôm năm nay, anh Hòa phải rao bán từ 3 – 5 ngày mới có người mua và thời gian thu hoạch kéo dài từ 2 – 3 ngày mỗi hồ. Do vậy, gia đình phải mất thêm tiền thuê nhân công thu hoạch và các chi phí khác.

Anh Nguyễn Văn Hòa ái ngại: "Thời tiết hiện vẫn nắng nóng, nếu thả nuôi thì tôm chậm lớn trong khi giá thức ăn tăng cao (bao thức ăn loại 20 kg cao hơn 20.000 đồng so với đầu năm) và giá thuốc thú y thủy sản cũng tăng 10% (từ tháng 4/2021 lại nay) nên chi phí sản xuất chắc chắn bị đội lên.

Ngoài ra, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ hạn chế nên vụ tôm thu đông này chúng tôi không dám đầu tư đồng loạt mà quyết định nuôi “cuốn chiếu”. Ngoài 1 hồ thả nuôi được 50 ngày, hiện chúng tôi đang tập trung vệ sinh ao hồ, xử lý môi trường để thả nuôi thêm 1 hồ với 30 vạn con”.

Giá thấp, tiêu thụ khó, người nuôi tôm Hà Tĩnh dè dặt đầu tư vụ mới

Gia đình ông Nguyễn Văn Mại (xã Hộ Độ - Lộc Hà) thuê công nhân vệ sinh ao hồ sau thu hoạch vụ xuân hè và quyết định chưa thả giống tôm vụ thu đông.

Gia đình ông Nguyễn Văn Mại (xã Hộ Độ - Lộc Hà) cũng đang gặp khó sau nhiều năm nuôi tôm thâm canh. Vụ tôm xuân hè kết thúc, số tiền thu về giảm gần 300 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020 do giá tôm rớt thảm.

Ông Mại cho hay: “Vụ vừa rồi, gia đình tôi nuôi 10 hồ tôm, thu về 18 tấn. Ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tôm rất khó tiêu thụ, thương lái thu mua với mức giá thấp hơn cùng kỳ năm ngoái từ 16 - 20.000 đồng/kg. Theo đó, tôm loại 100 con/kg giá 80.000 đồng, 90 con/kg giá 82.000 đồng, 80 con/kg giá 84.000 đồng và 70 con/kg giá 86.000 đồng.

Thời tiết vụ xuân hè vừa qua nắng nóng liên tục, tôm chậm lớn, thời gian nuôi vì thế phải kéo dài. Hơn nữa, giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao trong khi giá bán giảm nên lời lãi chẳng đáng là bao. Do vậy, chúng tôi quyết định không thả giống vụ thu đông vào thời điểm này, chờ tình hình dịch bệnh ổn định, sau tháng 10 dương lịch mới tính tiếp”.

Trước khó khăn về thị trường, giá cả và chi phí đầu tư, không riêng gia đình ông Mại mà hơn 10 hộ nuôi tôm còn lại tại đồng Bình Hà, xã Hộ Độ cũng đang đồng loạt nghỉ nuôi trong vụ tới.

Giá thấp, tiêu thụ khó, người nuôi tôm Hà Tĩnh dè dặt đầu tư vụ mới

Giá thức ăn, giá thuốc thú y thủy sản liên tục tăng cao gây khó khăn cho người nuôi tôm.

Được biết, ngoài TP Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà thì người nuôi tôm thuộc nhiều địa phương trong tỉnh như: Thạch Hà, Nghi Xuân, TX Kỳ Anh... cũng đang dè dặt khi quyết định đầu tư vụ thu đông.

Bà Huỳnh Thị Ánh Diệu – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà cho biết: “Tổng diện tích nuôi tôm toàn huyện hiện trên 276 ha. Trong đó, diện tích đã thả nuôi đến 30/7/2021 là trên 230 ha. Thực tế cho thấy, thời tiết nắng nóng, giá cả vật tư đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao đã tác động xấu tới hoạt động sản xuất. Ngoài ra, dịch COVID-19 cũng khiến người nuôi tôm khó tiêu thụ, giá thấp nên người nuôi ngại đầu tư lớn cũng là điều dễ hiểu".

Giá thấp, tiêu thụ khó, người nuôi tôm Hà Tĩnh dè dặt đầu tư vụ mới

Để đảm bảo an toàn cho vụ nuôi mới, người dân cần xử lý ao hồ sạch sẽ...

Theo lịch thời vụ, hiện đã bắt đầu thả nuôi vụ tôm thu đông, song hầu hết người nuôi tôm trên địa bàn Hà Tĩnh đang thận trọng. "Từ đầu năm lại nay, người nuôi tôm toàn tỉnh đã thả nuôi trên diện tích 2.037 ha, đạt 80,64% kế hoạch năm 2021. Hiện nay, các hộ nuôi đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và thả nuôi vụ mới với diện tích dự kiến khoảng 500 ha, giảm gần 300 ha so với vụ nuôi cùng kỳ các năm trước”, bà Nguyễn Thị Hoài Thúy – Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản, Chi cục thủy sản Hà Tĩnh thông tin.

Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, trong điều kiện hiện nay, người nuôi tôm cần theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để chủ động trong sản xuất.

“Nếu người nuôi quyết định tiếp tục duy trì sản xuất thì nên thu hẹp quy mô và mật độ thả nuôi, cố gắng nuôi dài ngày hơn để tôm đạt kích cỡ lớn (từ 40 - 50 con/kg) nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Ngoài ra, người nuôi cần lựa chọn nguồn giống tôm và nguồn thức ăn đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng” - ông Lưu Quang Cần – Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Hà Tĩnh cho biết.

Giá thấp, tiêu thụ khó, người nuôi tôm Hà Tĩnh dè dặt đầu tư vụ mới

... và lựa chọn tôm giống đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.

Cũng theo ngành chuyên môn, hiện đang là thời điểm giao mùa, thời tiết diễn biến phức tạp, người sản xuất cần quản lý tốt môi trường nuôi; chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho đối tượng nuôi; không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Trên từng cánh đồng, khu dân cư, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, nông dân Hà Tĩnh đang thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân, ngư dân Hà Tĩnh đang tất bật sản xuất với tinh thần khẩn trương, tất cả đều hướng tới mục tiêu đảm bảo nguồn cung dồi dào, chất lượng cho thị trường Tết Nguyên đán.
Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao so với nhiều thời điểm trong năm đã tạo động lực để người dân tập trung chăm sóc, thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập trong dịp Tết đến, Xuân về.