Giá xăng dầu giảm sâu, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

(Baohatinh.vn) - Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nghề đánh bắt hải sản ở Hà Tĩnh gặp khó khi thị trường tiêu thụ giảm mạnh. Tuy nhiên, gần đây, giá xăng dầu liên tục giảm đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi, bám biển.

Giá xăng dầu giảm sâu, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều tàu đánh bắt xa bờ ở Hà Tĩnh giảm chuyến khai thác hải sản.

Con tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Trương Quang Thủy - ở thôn Tân Trung Thủy, xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) vừa cập bến Cửa Nhượng với hàng chục yến ghẹ, ốc hương và nhiều loại hải sản khác.

Chủ tàu Trương Quang Thủy chia sẻ: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường đầu ra gặp nhiều khó khăn, giá hải sản giảm. Tuy nhiên, khi giá dầu được điều chỉnh xuống thấp, bà con ngư dân chúng tôi lại tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản”.

Giá xăng dầu giảm sâu, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Giá xăng dầu giảm sâu đã tạo động lực cho nhiều tàu tiếp tục vươn khơi, bám biển. Ảnh tư liệu

“Sau nhiều ngày nằm bờ, khi giá dầu giảm mạnh tôi cùng 6 bạn thuyền lại nổ máy cho tàu vươn khơi. Gần 10 ngày đánh bắt hải sản trở về, mỗi lao động trên tàu “kiếm” được 6 – 7 triệu đồng. Điều đáng nói, chuyến đi này tôi giảm được hơn 15 triệu đồng tiền nhiên liệu nên không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập....” – anh Thủy cho biết thêm.

Giá xăng dầu giảm sâu, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Mặc dù thị trường tiêu thụ khó khăn, giá hải sản giảm nhưng bù lại chi phí thấp nên không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của bà con ngư dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) Nguyễn Văn Tuân cho biết: Cẩm Lộc có hơn 130 tàu thuyền, trong đó khoảng 40 tàu đánh bắt xa bờ. Thời gian gần đây, do dịch bệnh Covid-19, số lượng tàu thuyền đi biển giảm đáng kể, nhất là đội tàu đánh bắt xa bờ. Nhưng nhờ giá xăng dầu giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác, đánh bắt thủy hải sản, giảm chi phí đầu vào nên giá đầu ra của hải sản cũng khá hợp lý.

Thời điểm này, dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung mỗi tàu ra khơi cũng mang về thu nhập cho bà con ngư dân từ 70 – 80 triệu đồng.

Làm nghề câu khơi ở tận vùng biển Đà Nẵng, ngư dân Lê Văn Thành ở thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) cho hay: "Chuyến biển vừa qua, tàu của tôi đánh bắt được hơn 1,6 tấn cá cam, cá mú, cá thu... có giá trị kinh tế cao. Thế nhưng, thị trường xuất khẩu gặp khó do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chỉ bán được 96 triệu đồng, giảm hơn 40 triệu đồng so với trước đây.

Giá xăng dầu giảm sâu, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Ngư dân vùng bãi ngang ven biển Hà Tĩnh phấn khởi thu hải sản.

“Khó khăn chung là vậy, nhưng gần đây, giá nhiên liệu xuống thấp, là điều kiện thuận lợi để chúng tôi tiếp tục vươn khơi, bám biển. Nhiên liệu đầu vào thấp nên dù giá bán thấp cũng không thiệt thòi quá nhiều. Ngư dân chúng tôi vẫn tiếp tục bám biển với hy vọng cá mực đầy khoang” - ngư dân Thành bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Công Hoàng – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng giá xăng, dầu giảm đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho ngư dân, đặc biệt là đối với ngư dân đánh bắt xa bờ.

Bình quân, mỗi chuyến ra khơi, chi phí nhiên liệu giảm được hàng chục triệu đồng. Việc tiết kiệm từ chi phí nhiên liệu nhờ giá xăng, dầu giảm mạnh đã có hiệu quả rõ rệt, ngư dân rất phấn khởi, kỳ vọng một vụ mùa đánh bắt thắng lợi.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.