Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

(Baohatinh.vn) - 3 tháng đầu năm, Hà Tĩnh mới chỉ giải ngân vốn đầu tư công được hơn 570 tỷ đồng/6.107,46 tỷ đồng kế hoạch vốn đã được phân bổ (đạt tỷ lệ 9,3%). Giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh đang khá chậm do nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công các dự án.

GPMB ảnh hưởng tiến độ thi công

Do vướng GPMB, dự án đường liên huyện Can Lộc – Lộc Hà (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư) phải xin gia hạn, kéo dài thời gian hoàn thành thi công từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023.

Cụ thể, từ km10 - km11,5 có 3 hộ dân thuộc thôn Xuân Triều, xã Bình An (Lộc Hà) thuộc diện tái định cư vẫn chưa đồng tình với các phương án bồi thường. Để tháo gỡ vướng mắc, từ đầu năm đến nay, UBND huyện Lộc Hà đã tổ chức nhiều cuộc họp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

Cán bộ Hội đồng Bồi thường, GPMB huyện Lộc Hà rà soát bản vẽ thiết kế tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Trưởng phòng TN&MT, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, GPMB huyện Lộc Hà cho biết: “GPMB chậm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã vào cuộc quyết liệt để tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu.

Được giải đáp thấu đáo, hiện nay, các hộ đã đồng tình phương án tái định cư. Huyện đang gấp rút triển khai các bước còn lại để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công ”.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

Nhà thầu tập trung thi công đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà

Ngoài dự án đường liên huyện Can Lộc – Lộc Hà, dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản Mai Phụ - Hộ Độ (Lộc Hà) cũng vướng công tác GPMB nên phải kéo dài thời gian triển khai, “ách tắc” không thể giải ngân nguồn vốn.

Cụ thể, dự án có tổng mức đầu tư hơn 61 tỷ đồng, thời gian triển khai từ năm 2019 – 2020. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng đất diêm nghiệp (đất sản xuất muối) không nằm trong diện đền bù GPMB nên “ì ạch” mãi vẫn chưa triển khai xong. Năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản áp giá bồi thường đối với đất diêm nghiệp. Tuy nhiên lúc này, dự án đã hết thời gian hợp đồng. Hiện nay, dự án này đang phải chờ điều chỉnh hồ sơ, hợp đồng để tiếp tục triển khai thi công.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

Những tháng đầu năm thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. (Trong ảnh: Thi công rải thảm dự án hạ tầng du lịch biển huyện Lộc Hà)

Ông Phan Văn Thái – cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà cho biết: “Một số dự án do vướng GPMB nên chậm tiến độ thi công. Sau khi tìm được phương án tháo gỡ thì lại quá thời gian thực hiện và phải điều chỉnh hồ sơ hợp đồng nên mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, những tháng đầu năm, thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án”.

Vướng hồ sơ, thủ tục nên dự án chậm triển khai

Ngoài vướng mắc trong GPMB đối với những dự án chuyển tiếp thì những tháng đầu năm, các dự án mới triển khai năm 2023 mất rất nhiều thời gian cho công tác hoàn thiện hồ sơ, quy trình thủ tục. Hiện nay, theo quy định, quy trình thủ tục hồ sơ để triển khai các dự án hết sức chặt chẽ; phải thông qua nhiều cơ quan chức năng; lấy ý kiến các sở, ngành nên chậm tiến độ triển khai. Đơn cử như dự án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 với tổng mức gần 241 tỷ đồng nhưng đến nay, do vướng mắc về thủ tục nên vẫn chưa thể triển khai.

Ông Bùi Huy Cường – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Các dự án mới hiện nay phải chờ kỳ họp HĐND tỉnh vào tháng 6 thông qua thì mới bắt đầu triển khai. Do vậy, những tháng đầu năm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ bị chậm. Với các dự án đang thi công, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân thì hàng tuần, ban quản lý dự án đều nghiệm thu theo công việc, đủ khối lượng thì sẽ làm thủ tục thanh toán ngay, không để tồn dư”.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án đường vành đai phía Đông TP Hà Tĩnh

Là một trong những địa phương quyết liệt, tập trung cao cho công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, UBND TP Hà Tĩnh đã đẩy nhanh GPMB để thi công đường vành đai phía Đông TP Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng (giai đoạn 1 khoảng 650 tỷ đồng, trong đó kinh phí GPMB hơn 98 tỷ đồng), được triển khai từ tháng 12/2022 đến tháng 12/2025. Vừa song song GPMB, UBND TP Hà Tĩnh vừa chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công ở những đoạn đã bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Danh Phong – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hà Tĩnh cho biết: “Dù mới triển khai thi công được một tháng nhưng dự án đã đạt tiến độ hơn 5%. Quan điểm của thành phố là có mặt bằng sạch đến đâu thì thi công đến đó, công tác GPMB phải đẩy nhanh ngay từ đầu để không xảy ra vướng mắc phát sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện”.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh: Chậm vì sao?

Thi công hạ tầng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên

Nhằm tập trung cao cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, ngày 14/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 235/QĐ-TTg thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Tại Hà Tĩnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh mới chỉ giải ngân hơn 570 tỷ đồng/6.107,46 tỷ đồng kế hoạch vốn đã được phân bổ chi tiết đến từng dự án, đạt tỷ lệ 9,3%. Hiện nay, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn chủ đầu tư trong thực hiện giải ngân nguồn vốn năm 2023. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh cũng phối hợp với các cơ quan tài chính, chủ đầu tư lập dự toán rà soát, đối chiếu để chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài đối với các dự án có kế hoạch năm 2022 chưa giải ngân; nắm bắt kịp thời, phối hợp chủ đầu tư, các sở ngành liên quan xử lý các vướng mắc trong khâu giải ngân để báo cáo UBND tỉnh và Trung ương kịp thời tháo gỡ.

Song song với đó, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, tuân thủ quy trình, thời hạn quy định, tuyệt đối không để tồn đọng hồ sơ nào tại kho bạc nếu không có lý do chính đáng. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh cũng đã phát động phong trào thi đua toàn ngành, giao cho các đơn vị coi đây là thước đo, là chỉ tiêu phấn đấu năm 2023.

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!