Giám sát việc thực hiện Luật PCCC tại Khách sạn Đại Bàng và chợ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (30/7), Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã có cuộc giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), giai đoạn 2014-2018" trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Giám sát việc thực hiện Luật PCCC tại Khách sạn Đại Bàng và chợ Hà Tĩnh

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn: Thành phố Hà Tĩnh cần sớm chỉ đạo khắc phục các vấn đề còn tồn tại trong công tác PCCC để hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Trước buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Hà Tĩnh, các thành viên đoàn giám sát đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Khách sạn Đại Bàng (ở phường Thạch Linh, thuộc Công ty CP Du lịch & Thương mại Đại Bàng). Đây là một trong những địa điểm lưu trú lớn, mới được đầu tư xây khá khang trang, hiện đại.

Tại đây, đoàn giám sát đã hướng dẫn, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về PCCC; sớm hoàn thiện các hạng mục đang xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC đúng theo thiết kế.

Giám sát việc thực hiện Luật PCCC tại Khách sạn Đại Bàng và chợ Hà Tĩnh

Đoàn giám sát kiểm tra hệ thống chữa cháy tự động tại tầng hầm Khách sạn Đại Bàng...

Giám sát việc thực hiện Luật PCCC tại Khách sạn Đại Bàng và chợ Hà Tĩnh

Các thành viên đoàn giám sát nhắc nhở, hướng dẫn việc lắp đặt, thi công cầu thang thoát hiểm tại khách sạn Đại Bàng...

Tiếp đó, đoàn đi kiểm tra tại chợ Hà Tĩnh và đã phát hiện các vấn đề bất ổn như: Hệ thống điện thắp sáng tại các gian hàng chưa đảm bảo gọn gàng, an toàn; các lối đi chưa đủ rộng theo quy định, còn xẩy ra tình trạng lấn chiếm; hầu hết các quầy hàng chưa có bình chữa cháy; vận hành hệ thống chữa cháy khi có báo cháy chậm;

Hệ thống PCCC được xây dựng theo tiêu chuẩn của các quy định trước đây, nay không còn đạt chuẩn; các tiểu thương không được tham gia bảo hiểm cháy nổ (do các công ty bảo hiểm từ chối); các cửa ra vào (cũng là cửa thoát hiểm) bố trí cửa cuốn là sai quy định...

Giám sát việc thực hiện Luật PCCC tại Khách sạn Đại Bàng và chợ Hà Tĩnh

Dù đã từng xẩy ra hỏa hoạn gây hậu quả rất lớn nhưng chợ Hà Tĩnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong PCCC, nguy cơ mất an toàn cao

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Tĩnh, trên địa bàn có số lượng cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC lớn (2.200 cơ sở) với nhiều nhà cao tầng, nhiều trung tâm thương mại, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; thiếu hệ thống trụ nước chữa cháy;

Ý thức của một số cán bộ, nhân dân trong lĩnh vực này chưa cao; lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở hoạt động chưa hiệu quả, trang bị hạn chế; một số chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư thực hiện Luật PCCC theo hình thức đối phó; vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm pháp luật về PCCC.

Giám sát việc thực hiện Luật PCCC tại Khách sạn Đại Bàng và chợ Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường: Chúng tôi nhận thấy rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC trên địa và cũng rất lo lắng về vấn đề này. Sắp tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng, ngành, lực lượng, đơn vị có liên quan tập trung chấn chỉnh các vấn đề đoàn giám sát chỉ ra và vào cuộc đồng bộ, hiệu quả hơn để hạn chế cháy nổ...

Trong quá trình làm việc, các thành viên đoàn đã tập trung trao đổi, thông tin, nhắc nhở, hướng dẫn các vấn đề về như: Nâng cấp hệ thống điện sinh hoạt, điện kinh doanh; đảm bảo nguồn nước cứu hỏa; hoàn thiện các loại hồ sơ, thủ tục có liên quan; dọn dẹp đường đi, thay đổi hệ thống cửa cuốn và mua sắm bổ sung các trang thiết bị PCCC tại chợ Hà Tĩnh; tăng cường nhắc nhở, tập huấn nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, nhân viên, tiểu thương...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn lưu ý: Địa phương phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, sâu sát để hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra. Cùng với đó, các phòng, ngành, đơn vị tập trung soát xét, đánh giá tình hình để có phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn; sớm có giải pháp khắc phục các vấn đề hiện còn tồn tại, hạn chế, tuyệt đối không để xẩy ra sự cố đang tiếc do thiếu trách nhiệm...

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự lực, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của nhà trường, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng chung của Bộ GD&ĐT, khu vực và của tỉnh.