Giáo viên, học sinh lớp 1 hào hứng trong tuần đầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới

(Baohatinh.vn) - Tuần đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đem đến sự tự tin, hào hứng cho giáo viên, học sinh lớp 1 ở Hà Tĩnh.

Giáo viên sáng tạo, học sinh hào hứng

Tinh thần chủ động, các trang thiết bị lại đầy đủ nên ngay từ tuần học đầu tiên giáo viên lớp 1 Trường Tiểu học Hà Tông Mục (Can Lộc) đã sử dụng smart tivi để khai thác học liệu điện tử của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Giáo viên, học sinh lớp 1 hào hứng trong tuần đầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới

Cô Phạm Thị Lài, giáo viên Trường Tiểu học Hà Tông Mục linh hoạt trong việc khai thác các học liệu điện tử....

Cô Phạm Thị Lài, giáo viên lớp 1B, Trường Tiểu học Hà Tông Mục cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy khiến quá trình dạy, học của cô trò trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả và hấp dẫn hơn. Học sinh rất hào hứng và tiếp thu nhanh những yêu cầu mà bài học đề ra”.

Việc làm quen với các âm tiết, chữ cái đã trở nên hứng thú, cuốn hút học sinh lớp 1 khi mỗi âm, chữ đều kèm theo những hình ảnh minh họa. “Lớp học rất vui vì mỗi giờ học chúng em lại được chơi những trò chơi mới. Em cũng đã biết thêm nhiều chữ cái và nhìn vào tivi giúp em dễ nhớ được những chữ đã được học”, em Ngọc Lan - học sinh lớp 1A Trường Tiểu học Hà Tông Mục chia sẻ.

Giáo viên, học sinh lớp 1 hào hứng trong tuần đầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới

Học sinh hào hứng trong giờ học

Để khai thác hiệu quả nhất học các học liệu điện tử trong sách giáo khoa, ngoài việc tăng cường học tập các ứng dụng công nghệ thông tin, giáo viên lớp 1 đã có những cách làm sáng tạo để đạt hiệu quả cao hơn trong bài học.

Giáo viên, học sinh lớp 1 hào hứng trong tuần đầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới

Những chữ cái đầu tiên của học sinh đã được hoàn thành từ sự chỉ dẫn tận tâm của giáo viên (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Thạch Long, Thạch Hà)

“Học liệu của bộ sách Cánh Diều có hạn chế đó là hình ảnh không sắc nét và trình chiếu cả trang, thế nên để có được hình ảnh hấp dẫn rõ ràng hơn trong minh họa cho học sinh, tôi đã chụp lại từng hình ảnh riêng, hoặc tìm thêm hình ảnh minh họa tương tự để đưa vào giáo án bài giảng. Các học liệu điện tử như học chữ, học số, các trò chơi cũng được chúng tôi khai thác tối đa các nguồn trên mạng, kênh Youtube”, cô Lài cho biết thêm.

Giáo viên, học sinh lớp 1 hào hứng trong tuần đầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới

Học sinh Trường Tiểu học Hộ Độ chăm chú lắng nghe lời cô dạy

Tại Trường Tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà), để phát huy hiệu quả của Smart tivi và sách giáo khoa điện tử, trường đã tổ chức dạy chuyên đề thể nghiệm để các giáo viên chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

“Từ những tiết dạy thể nghiệm để khai thác tối đa hiệu các học liệu điện tử đưa vào bài giảng, chúng tôi cũng đã thống nhất quy trình, cách thức tổ chức hoạt động phù hợp với từng đối tượng học sinh nhằm phát huy tối đa năng lực của các em. Đến nay, việc dạy và học chương trình phổ thông mới đã đi vào quỹ đạo, nền nếp”, Cô Nguyễn Thị Hà - giáo viên lớp 1A3, Trường Tiểu học Hộ Độ cho biết.

Dành sự quan tâm đặc biệt cho lớp 1

Phương châm “dành sự quan tâm đặc biệt cho lớp 1” của ngành Giáo dục Hà Tĩnh trong năm học 2020-2021 đã được các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc.

Giáo viên, học sinh lớp 1 hào hứng trong tuần đầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới

Sự quan tâm của chính quyền địa phương và ngành đã tạo động lực cho giáo viên, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Thạch Long thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Cô Trần Thị Thanh Tịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Tông Mục cho biết: “Tháng 5/2020, chúng tôi đã được tặng 5 tivi smart để phục vụ cho lớp 1. Ngoài ra, với 30 triệu đồng huyện hỗ trợ, chúng tôi trang bị bảng trượt cho các lớp 1 để giúp các giáo viên trong việc kết hợp giữa dạy bảng và khai thác sách giáo khoa điện tử. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ 80 bộ bàn ghế trị mới cho lớp 1, trị giá 140 triệu đồng”.

Tại huyện Thạch Hà, ngoài nguồn kinh phí gần 2 tỷ đồng được huyện hỗ trợ các trường mua tivi Smart cho lớp 1. Ngay trong những giờ dạy chính thức đầu tiên lớp 1, lãnh đạo huyện, phòng giáo dục, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng đã về tặng hoa chúc mừng và dự giờ với các lớp. Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà còn dùng kinh phí cá nhân thiết kế nhật ký dạy học tặng cho tất cả giáo viên lớp 1 trên địa bàn toàn huyện.

Giáo viên, học sinh lớp 1 hào hứng trong tuần đầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới

Lớp 1 ở Hà Tĩnh đã được trang bị Smart tivi phục vụ cho việc dạy học

Cô Phạm Thị Thanh Huyền, giáo viên lớp 1C, Trường Tiểu học Thạch Long cho biết: “Sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp trong tuần học đầu tiên khiến chúng tôi rất cảm động, tự hào.

Đây là động lực để chúng tôi cố gắng triển khai tốt chương trình mới. Những ngày này, tôi cũng đã giành thời gian viết nhật ký dạy học. Với tôi, đây là tài liệu quan trọng để sau mỗi ngày, mỗi tuần học, nhìn vào đó tôi có thể thấy rõ học sinh đã có sự tiến bộ nhưng thế nào và cũng để bản thân cố gắng hoàn thiện hơn trong từng giờ dạy”.

Giáo viên, học sinh lớp 1 hào hứng trong tuần đầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới

Lãnh đạo huyện, Phòng GD&ĐT Thạch Hà đã về dự giờ, động viên cô, trò Trường Tiểu học Thị Trấn Thạch Hà trong ngày đầu triển khai chính thức chương trình lớp 1 (Ảnh: Khắc Mai)

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà cho biết: “Từ sự chu đáo trong công tác chuẩn bị và kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình đổi mới phương pháp dạy học, ngay từ tuần học đầu tiên, giáo viên lớp 1 ở Thạch Hà đã tự tin, triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Tuần học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 của lớp 1 ở Hà Tĩnh đã kết thúc. Bằng cách tổ chức các hoạt động, vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực, giáo viên đã khơi gợi cho học sinh lớp 1 niềm yêu thích, khả năng chú ý, sự say mê, sáng tạo trong học tập.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.
Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Hội đồng trường sẽ không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) là một nội dung của Nghị quyết số Bộ Chính trị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo tại Hà Tĩnh.