Giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh dọn dẹp trường lớp đón học sinh

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 4/5, hơn 700 trường học ở Hà Tĩnh sẽ trở lại nền nếp dạy học. Việc đảm bảo môi trường an toàn đón học sinh đã và đang được thầy cô giáo, các bậc phụ huynh chuẩn bị chu đáo, kỹ càng.

Đảm bảo điều kiện phòng dịch

Giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh dọn dẹp trường lớp đón học sinh

Công tác vệ sinh tại Trường tiểu học Thạch Vĩnh (Thạch Hà) đã được giáo viên, phụ huynh tiến hành kỹ càng.

Cô Nguyễn Thanh Nga, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà cho biết: “Đầu tuần tới, toàn huyện có thêm hơn 20 ngàn học sinh đi học trở lại.

Hiện tại, ngoài công tác vệ sinh môi trường, chúng tôi đã chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm túc điều kiện phòng dịch theo quy định. Với sự hỗ trợ 150 máy từ huyện, đến nay mỗi trường học trên địa bàn đều đảm bảo có từ 4 máy đo thân nhiệt trở lên để theo dõi sức khỏe cho học sinh, giáo viên”.

Giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh dọn dẹp trường lớp đón học sinh

Tất cả các trường học đều lắp đặt thêm vòi rửa tay, đảm bảo tối thiểu mỗi cơ sở giáo dục có 20 vòi rửa trở lên (ảnh chụp tại Trường tiểu học Phố Châu - Hương Sơn)

Bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh đã được các trường học quán triệt, thực hiện nghiêm túc và áp dụng vào công tác xây dựng môi trường học tập an toàn.

Tại Trường tiểu học Thạch Vĩnh (Thạch Hà) từ nhiều ngày nay, giáo viên và phụ huynh đã tập trung vệ sinh trường lớp. Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ số lượng nước rửa tay sát khuẩn, áp phích tuyên truyền ở sân trường, các lớp, trường cũng lắp thêm vòi nước rửa tay cho học sinh.

Cô Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Vĩnh cho biết: “Chúng tôi đã mua sắm đầy đủ xà phòng rửa tay, nước rửa tay đặt ở từng lớp. Ngoài số lượng vòi nước cũ ở các dãy nhà vệ sinh, trường cũng đã lắp đặt thêm vòi 20 vòi theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh phòng dịch cho hơn 500 học sinh”.

Thực hiện giãn cách đúng quy định

Được đánh giá là một trong những địa phương có cơ sở vật chất trường lớp kiên cố, đáp ứng nhu cầu dạy học, thế nhưng trước yêu cầu giãn cách vị trí ngồi của học sinh tối thiểu cách nhau 1m, hầu hết các trường học ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn.

Do đó, để thực hiện mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho học sinh theo đúng quy định mà không làm ảnh hưởng đến việc dạy học, giải pháp chia lớp, dạy học 2 ca đang được nhiều trường học tính đến.

Giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh dọn dẹp trường lớp đón học sinh

Giáo viên Trường tiểu học Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) vệ sinh lớp học và sắp xếp lại bàn ghế để thực hiện giãn cách.

Thầy Hồ Xuân Thông, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) cho biết: “Để đảm bảo giãn cách, chúng tôi đã thực hiện giải pháp giãn lớp, dạy 2 ca. Theo đó từ 32 lớp, trường đã giãn thành 45 lớp. Cùng việc phân công thời khóa biểu hợp lý từng buổi cho từng khối lớp, giờ ra chơi cũng được điều chỉnh khác nhau để hạn chế tối đa việc học sinh tụ tập đông”.

Phương án chia lớp, lấy phòng chức năng có diện tích rộng làm phòng học cũng đang là giải pháp tối ưu được hầu hết các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh thực hiện. Cô Trịnh Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Sỹ số học sinh đông, trong khi diện tích phòng học không đủ để đáp ứng yêu cầu, nên để thực hiện giãn cách, ngoài việc giãn lớp, tổ chức học 2 ca, chúng tôi cũng sẽ chuyển một số lớp vào học ở các phòng chức năng, nhà đa năng để đảm bảo khoảng cách theo quy định”.

Quan tâm đặc biệt đến học sinh nhỏ tuổi

Cùng với các anh chị học sinh khối THCS, THPT, trở lại trường trong dịp này còn có học sinh lớp 1, 2 và có thể học sinh mầm non cũng sẽ đến trường khi phụ huynh có nhu cầu. Thế nên, nhiệm vụ đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh đang được các trường học đặc biệt quan tâm.

Giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh dọn dẹp trường lớp đón học sinh

Giáo viên Trường tiểu học Thạch Vĩnh chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn cho từng lớp...

Cô Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Vĩnh (Thạch Hà) cho biết: “Ngoài việc phối hợp tuyên truyền cho phụ huynh đảm bảo học sinh đến trường với đầy đủ 3 có (có khẩu trang, có bình nước hoặc cốc uống riêng và có thêm chai nước rửa tay sát khuẩn), chúng tôi cũng yêu cầu giáo viên toàn trường đến sớm hơn quy định 30 phút để đón, hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định phòng dịch.

Riêng giáo viên chủ nhiệm lớp 1, 2 còn phải trực tiếp rửa tay cho học sinh, hướng dẫn, nhắc nhở các em không quên rửa tay trước khi vào lớp, sau khi đi vệ sinh…”.

Giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh dọn dẹp trường lớp đón học sinh

...và dán thêm pano tuyên truyền ở cửa lớp để nhắc nhở học sinh phòng dịch

Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, học sinh mầm non cũng có thể trở lại trường nếu phụ huynh có nhu cầu.

Nên những ngày này, giáo viên các trường mầm non đang đang tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng đón trẻ trở lại.

Giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh dọn dẹp trường lớp đón học sinh

Giáo viên Trường mầm non Vượng Lộc vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cho trẻ...

Cô giáo Tôn Thị Yên - Hiệu trưởng Trường mầm non xã Vượng Lộc (Can Lộc) cho biết: “Trường đã được phun tiêu độc khử trùng 3 lần; phụ huynh, các lực lượng ở địa phương hỗ trợ tổng vệ sinh trường lớp trước khi bàn giao. Nhưng để đảm bảo môi trường tuyệt đối an toàn cho trẻ, từ gần 2 tuần nay, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, giáo viên vẫn đến trường để lau chùi, dọn dẹp.

Trẻ mầm non yếu ớt, rất nhạy cảm với môi trường vì thế, các cô đặc biệt quan tâm việc sát khuẩn, lau chùi sạch sẽ từ những món đồ dùng, đồ chơi, bàn ghế, sạp ngủ và trang trí lại các mảng tường trong lớp học; bát ăn, cốc uống nước cũng được đưa vào lò hấp với nhiệt độ cao".

Giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh dọn dẹp trường lớp đón học sinh

...và trang trí lại các mảng tường lớp học

Cùng với sự kỹ càng trong công tác chuẩn bị cho học sinh tiểu học, mầm non, những ngày này các trường khối THCS, THPT cũng đã tiếp tục bổ sung các trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Môi trường học đường ở hơn 700 trường học tại Hà Tĩnh đã đảm bảo sạch sẽ an toàn, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.