Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

(Baohatinh.vn) - Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.

bqbht_br_b4.jpg
Xã Hương Phố có 12 cây bưởi được công nhận cây đầu dòng.

Năm 2019, trong số 250 cây bưởi Phúc Trạch của gia đình ông Phan Quốc Bình, xã Hương Thủy (cũ), nay là xã Hương Phố, một cây được tuyển chọn, công nhận là cây đầu dòng. Từ khi được công nhận, ông Bình đặc biệt chú trọng chăm sóc, vừa duy trì sức sinh trưởng của cây, vừa khai thác mắt ghép, chiết cành phục vụ nhân giống.

“Cây đầu dòng được gia đình chăm sóc kỹ hơn các cây bưởi khác trong vườn. Hằng năm, tôi chú trọng bón phân cân đối, bổ sung phân hữu cơ, giữ độ ẩm cho đất; thường xuyên tỉa cành, tạo tán, vệ sinh vườn và theo dõi sâu bệnh để xử lý kịp thời. Đặc biệt, cây được hạn chế khai thác quả, ưu tiên nuôi những cành khỏe, sinh trưởng tốt để lấy mắt ghép. Đến nay, mắt ghép và một số cành được chiết từ cây này đã được nhân ra hơn 5 ha bưởi trong thôn, riêng gia đình tôi là 1 ha. Cây giống sinh trưởng khỏe, giữ được những đặc tính tốt của cây mẹ, qua đó giúp bà con có nguồn cây giống chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất” – ông Bình chia sẻ.

bqbht_br_b5.jpg
bqbht_br_b2.jpg
bqbht_br_b3.jpg
Thông qua chiết cành và mắt ghép, cây bưởi đầu dòng của gia đình ông Phan Quốc Bình đã sản xuất được hàng ngàn cây giống để mở rộng diện tích bưởi của gia đình và người dân trong thôn.

Xã Phúc Trạch hiện có 7 cây bưởi được công nhận là cây đầu dòng, đều trên 20 năm tuổi. Đây là nguồn giống quan trọng phục vụ nhân giống, phát triển vùng bưởi của địa phương.

bqbht_br_b16.jpg
bqbht_br_b21.jpg
Vườn bưởi của nhiều hộ dân ở xã Phúc Trạch được nhân giống từ cây đầu dòng cho năng suất cao và ít sâu bệnh.

Ông Phan Anh Thái - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Phúc Trạch cho biết: “Cây đầu dòng có vai trò quan trọng trong duy trì những đặc tính tốt của bưởi Phúc Trạch. Vì vậy, địa phương thường xuyên hướng dẫn các hộ thực hiện đúng quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và khai thác mắt ghép, cành chiết hợp lý. Đồng thời, tuyên truyền người dân khi trồng mới, mở rộng diện tích phải lựa chọn cây giống có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng. Qua đó, vừa phát huy hiệu quả cây đầu dòng, vừa góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giữ vững thương hiệu bưởi Phúc Trạch”

bqbht_br_b9.jpg
Ông Phan Anh Thái - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Phúc Trạch kiểm tra cây bưởi đầu dòng trên địa bàn xã.

Giai đoạn 2013–2019, ngành nông nghiệp Hà Tĩnh đã tuyển chọn, công nhận 38 cây bưởi Phúc Trạch đầu dòng trên địa bàn huyện Hương Khê cũ. Đây là những cây nổi trội về năng suất, cao gấp 1,5–2 lần bình quân trong vườn, đồng thời có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, được lựa chọn làm nguồn nhân giống. Từ cây đầu dòng, nguồn mắt ghép được khai thác để nhân giống, qua đó duy trì những đặc tính tốt của cây mẹ và tạo nguồn cây giống đồng đều, chất lượng.

bqbht_br_b20.jpg
bqbht_br_b18.jpg
bqbht_br_b19.jpg
Bưởi Phúc Trạch được nhân giống từ cây đầu dòng giữ được đặc tính tốt của cây mẹ về năng suất, chất lượng và khả năng kháng sâu bệnh.

Không chỉ bảo tồn cây đầu dòng tại các vườn hộ, Cơ sở bảo tồn quỹ gen và nhân giống bưởi Phúc Trạch còn khai thác mắt ghép để tạo cây S0, lưu giữ an toàn trong nhà lưới; từ S0 tiếp tục nhân thành cây S1 làm nguồn cung cấp mắt ghép phục vụ sản xuất cây giống. Hiện, cơ sở đang lưu giữ 1 cây đầu dòng trồng từ năm 2000, 38 cây S0 và 266 cây S1. Hệ thống này vừa giúp chủ động nguồn mắt ghép, giảm áp lực khai thác trực tiếp lên cây đầu dòng, vừa duy trì ổn định những đặc tính tốt của giống bưởi Phúc Trạch.

bqbht_br_b14.jpg
bqbht_br_b15.jpg
Cơ sở bảo tồn quỹ gen và nhân giống bưởi Phúc Trạch khai thác mắt ghép từ cây đầu dòng để tạo cây S0, lưu giữ an toàn trong nhà lưới.

Tuy nhiên, so với nhu cầu trồng mới, thay thế và trẻ hóa vườn bưởi, số cây đầu dòng được công nhận, duy trì trong các vườn hộ hiện vẫn còn khá khiêm tốn. Đây cũng là một trong những vấn đề đặt ra đối với việc chủ động nguồn giống chất lượng phục vụ phát triển bưởi Phúc Trạch.

“Bưởi Phúc Trạch là cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao, vì vậy nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Nếu nguồn giống không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng vườn cây về lâu dài. Do đó, việc duy trì, khai thác hiệu quả cây đầu dòng có vai trò rất quan trọng trong bảo tồn những đặc tính tốt của giống. Thời gian tới, cần tiếp tục rà soát, tuyển chọn, công nhận thêm cây đầu dòng; quản lý chặt việc khai thác mắt ghép, cành chiết và sản xuất cây giống. Người dân khi trồng mới hoặc thay thế cây già cỗi, suy thoái cần lựa chọn cây giống có nguồn gốc rõ ràng, được nhân từ cây đầu dòng đạt tiêu chuẩn, qua đó nâng cao chất lượng vườn cây và bảo tồn bền vững giống bưởi Phúc Trạch” – ông Võ Tá Tài, Cơ sở bảo tồn quỹ gen và nhân giống bưởi Phúc Trạch, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh khuyến cáo.

bqbht_br_b11.jpg
Ông Võ Tá Tài (ngoài cùng bên phải), Cơ sở bảo tồn quỹ gen và nhân giống bưởi Phúc Trạch, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh trao đổi về sự cần thiết trong việc tiếp tục tuyển chọn, đánh giá, công nhận cây đầu dòng.

Hiện Hà Tĩnh có gần 3.000 ha bưởi Phúc Trạch, trong đó gần 2.800 ha cho quả; năm 2025 đạt sản lượng trên 25.000 tấn, mang về gần 700 tỷ đồng. Mỗi cây đầu dòng không chỉ là nguồn cung cấp vật liệu nhân giống chất lượng mà còn góp phần lưu giữ những đặc tính đặc trưng của bưởi Phúc Trạch qua nhiều thế hệ. Vì vậy, tiếp tục tuyển chọn, bảo tồn và khai thác hiệu quả cây đầu dòng là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giống, giá trị sản phẩm và phát triển bền vững thương hiệu bưởi Phúc Trạch.

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!