Giữ vững lòng tin!

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ), dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân đã ra sức xây dựng đất nước đạt được những thành tựu rất to lớn trên nhiều lĩnh vực. Thắng lợi đó đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn dân, vị thế và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song trong quá trình xây dựng đất nước chúng ta không tránh khỏi những hạn chế cần phải tập trung giải quyết. Những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển của internet, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chống phá nước ta trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị và tư tưởng, đặc biệt, trong thời điểm chúng ta đang chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân càng phải giữ vững lòng tin, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn chống phá của kẻ thù. Tiến hành thành công đại hội đảng các cấp, xây dựng đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn.

Giữ vững lòng tin!

Ảnh minh họa: tuyengiao.vn.

Trải qua hơn 30 năm đổi mới, thực hiện Cương lĩnh bổ sung cũng như Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, tốc độ tăng trưởng của nước ta được giữ vững và không ngừng tăng lên. Năm 2019, mức tăng trưởng đạt 7,02%, thuộc nhóm các nước phát triển nhanh trong khu vực và trên thế giới. Độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt kết quả ngày càng lớn. Uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng tăng. Thành công đó đã tạo ra thế và lực mới, để nhân dân ta xây dựng phát triển đất nước.

Tuy vậy, trong quá trình xây dựng và BVTQ, chúng ta cũng còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình trong nước và quốc tế luôn biến đổi khó lường, kẻ thù lại đẩy mạnh chống phá trên nhiều lĩnh vực, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Những yếu tố đó có tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát cũng như giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, nạn tham nhũng và lạm quyền mới được ngăn chặn, chưa được đẩy lùi và triệt tiêu; tính chiến đấu, vai trò tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự được đề cao, đã tạo ra cơ hội thuận lợi để kẻ thù tận dụng, đẩy mạnh chống phá. Thủ đoạn thường thấy của chúng là tận dụng thành quả phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là mạng xã hội để nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Nguy hiểm hơn là những tin tức độc hại đó lại được các phần tử thoái hóa, biến chất nhào nặn và thêm bớt, cho có vẻ phù hợp với thực tiễn, gắn liền với những sự việc, sự cố đang diễn ra, nhằm làm tăng sự bức xúc của người dân, nhất là về các vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Những tin tức không đúng sự thật đó còn được một số người ít nhiều tiếng tăm trong công chúng đánh giá thiếu khách quan, tiếp nhận thông tin một chiều, rồi bàn luận công khai trên mạng xã hội, trên phương tiện truyền thông, gây hoang mang dư luận.

Những việc làm đó khiến các thông tin bịa đặt càng lan truyền, gây hoài nghi trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước.

Khi thực hiện những hành động đó, họ đã quên rằng, chủ trương xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước ta là: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn chặt phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội với bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Mục tiêu phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn dân. Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần tuyên bố: Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, coi trọng phát triển kinh tế xanh, nuôi trồng và cung ứng thực phẩm sạch. Chính quyền các cấp đã tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân sản xuất theo mô hình VietGap, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra nhằm cung cấp lương thực và thực phẩm sạch cho nhân dân. Nhiều hội nghị và hội thảo trong nước cũng như quốc tế được tổ chức để tìm ra các giải pháp phòng ngừa và làm giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Tất cả những việc làm đó đều nhằm mục đích chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả rõ nét, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Song các thế lực thù địch vẫn cho rằng “cấp trên thì xử nhẹ, cấp dưới thì xử nặng, vẫn còn hiện tượng bao che”. Trong khi đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Thực tế là công cuộc chống tham nhũng của Đảng đã và đang từng bước đem lại hiệu quả tích cực. Mấy năm qua, đã có nhiều vụ án lớn bị phanh phui, nhiều cán bộ, đảng viên có sai phạm đã phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, trong đó có cả những cán bộ cao cấp của Đảng. Như thế không thể nói kỷ luật của Đảng không nghiêm.

Hoặc trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, họ thường rêu rao: “Việt Nam đấu tranh thiếu kiên quyết và mạnh mẽ với kẻ thù”. Nhưng cần phải hiểu rằng, quan điểm của Đảng ta là: Kiên quyết và kiên trì đấu tranh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Giải quyết các tranh chấp và bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Tránh làm gia tăng căng thẳng dẫn đến đối đầu, gây mất ổn định, tạo thuận lợi để xây dựng và BVTQ. Đó là quan điểm đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại.

Trên đây là một số thủ đoạn, hành vi chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, diễn ra khá phổ biến, nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo cơ hội để chúng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì vậy, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân luôn nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch, cơ hội; nêu cao cảnh giác, giữ vững lòng tin, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của chúng.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành phải đẩy nhanh tiến độ, giải quyết có hiệu quả các hạn chế, yếu kém, không tạo sơ hở để kẻ thù lợi dụng tuyên truyền kích động; quyết tâm củng cố và giữ vững lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước.

Theo Thiếu tướng PGS, TS BÙI THANH SƠN/QĐND

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!