Giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Cảm hóa, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn để họ vượt qua những rào cản của dư luận xã hội, hòa nhập cộng đồng và tự khẳng định mình trên chính đôi chân từng vấp ngã - mục tiêu này đã được cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cụ thể hóa bằng những chương trình, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực.

giup nguoi lam loi tai hoa nhap cong dong

Từng có một thời phải vào vòng lao lý nhưng ông Trần Văn Thành (tổ dân phố 1, phường Nam Hồng) đã cải tạo tốt để chuộc lại lỗi lầm. Được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, ông đầu tư phát triển kinh tế và trở thành điển hình về tái hòa nhập cộng đồng.

Anh Đinh Văn Tuấn ở phường Đức Thuận chấp hành hình phạt tù vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy. 3 năm trong trại giam là thời gian anh Tuấn thức tỉnh về những việc làm sai trái của mình. Sau khi chấp hành hình phạt, trở về sinh sống cùng gia đình, anh cảm thấy cô đơn, lạc lõng và mặc cảm với cộng đồng. Được sự động viên, chia sẻ tận tình của lực lượng công an, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, anh Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu.

Nhờ sự giới thiệu của Hội CCB thị xã, anh được Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh nhận vào làm công nhân. Xóa bỏ mặc cảm, tự ti, chăm chỉ làm việc, anh được xí nghiệp bổ nhiệm là tổ trưởng tổ xếp gòong. Trong thời gian này, anh kết hôn với chị Lê Thị Thu Hạnh - công nhân xí nghiệp. Niềm vui được nhân lên khi anh chị sinh được một cô con gái và một cậu con trai ngoan ngoãn, khôi ngô. “Được gia đình, bạn bè động viên, chính quyền, hội CCB, đặc biệt là lãnh đạo Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh giúp đỡ, tôi lao vào làm việc không biết đến mệt mỏi. Vợ chồng động viên nhau chăm chỉ làm việc để chăm lo cho con cái, tích góp tiền xây được nhà riêng” - anh Tuấn phấn khởi cho biết.

Thực hiện Đề án 413/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục những người được tha tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về phường, xã” gắn với việc triển khai Nghị định 80 của Chính phủ, ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch Hội CCB thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Với vai trò chủ trì, Hội CCB đã phối hợp với Công an thị xã và các đoàn thể rà soát, lên danh sách, phân loại và đưa vào diện quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Từ đó, phân công trách nhiệm cho từng hội viên. Cụ thể, 2-3 hội viên trong một chi hội sẽ nhận phụ trách, cảm hóa 1 đối tượng trên địa bàn mình quản lý. Song song với đó, Hội CCB thường xuyên giữ mối quan hệ với gia đình, lắng nghe tâm tư tình cảm, sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng của đối tượng, kịp thời định hướng những suy nghĩ lệch lạc, hành động bột phát của đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng Công an TX Hồng Lĩnh cho hay, những người chấp hành xong án phạt tù đã phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Giờ, họ được trả tự do; họ khao khát được hòa nhập vào cộng đồng xã hội, có việc làm lương thiện để nuôi sống bản thân và gia đình. Nếu cộng đồng xã hội biết quan tâm, chia sẻ, cảm thông đối với quá khứ lỗi lầm, tạo điều kiện giúp đỡ họ thì sẽ có nhiều hơn những người biết đứng dậy sau khi vấp ngã.

Theo thống kê, từ năm 2007-2012, trên địa bàn TX Hồng Lĩnh có 231 người chấp hành xong án phạt tù được đưa vào diện quản lý. Đến năm 2013, còn 75 người trong diện quản lý, từ đó đến nay, tiếp nhận mới 36 người về địa phương; số người chuyển khỏi địa phương, đi làm ăn xa và số tiến bộ được đưa ra khỏi diện quản lý là 40 người. Hiện toàn thị xã đang quản lý, giáo dục, giúp đỡ 71 người. Việc tiếp nhận, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được cả hệ thống chính trị vào cuộc, công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn TX Hồng Lĩnh trong những năm qua đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đọc thêm

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Dù Hà Tĩnh được công nhận là đã loại trừ bệnh sốt rét quy mô cấp tỉnh song với việc xuất hiện các ca sốt rét ngoại lai đã dẫn tới nguy cơ cao bệnh có thể quay trở lại.
Ngắm đàn cò ngàn con kéo về trú ngụ tại một trang trại ở Hà Tĩnh

Gian nan bảo vệ chim trời

Thời gian gần đây, có nhiều đàn chim hoang dã, chim di cư về vùng đất Hà Tĩnh trú ngụ. Thế nhưng, để bảo vệ môi trường sống cho các loài chim, lực lượng chức năng và người dân đang gặp không ít khó khăn.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).