Hà Tĩnh có 9 địa phương không đủ điều kiện duy trì VNEN bậc tiểu học

(Baohatinh.vn) - Sau Hương Sơn và Thạch Hà, đã có thêm 7 địa phương (các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh; thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh) thực hiện xong việc rà soát các điều kiện để đưa ra quyết định nên hay không tiếp tục mô hình trường học mới VNEN bậc tiểu học.

ha tinh co 9 dia phuong khong du dieu kien duy tri vnen bac tieu hoc

Ngồi bàn tròn kiểu VNEN không phù hợp với những lớp có sĩ số đông

Thị xã Hồng Lĩnh có 4 trường tiểu học thì 3 trường (Đậu Liêu, Thuận Lộc, Đức Thuận) có 2/3 số phụ huynh bỏ phiếu kín không tán thành mô hình VNEN, riêng Trường Tiểu học Nam Hồng không đáp ứng tiêu chí học sinh dưới 30 em/lớp nên không phải bỏ phiếu.

"Xét các điều kiện theo công văn của UBND tỉnh, TX Hồng Lĩnh không đủ điều kiện tiếp tục chương trình VNEN bậc tiểu học”. Thầy Phạm Bá Thiềm - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh cho biết.

Việc rà soát 8 trường tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên cũng được tiến hành xong với tỷ lệ trung bình phụ huynh không đồng ý tiếp tục mô hình VNEN chiếm hơn 90%. Đặc biệt, Trường Tiểu học Cẩm Quang là trường duy nhất tại Hà Tĩnh được lựa chọn thí điểm mô hình VNEN của cả nước cũng có 95,5% phụ huynh từ chối mô hình này.

Tương tự, tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Lộc Hà đều đã tiến hành rà soát theo 3 tiêu chí: Sĩ số học sinh, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn giảng dạy chương trình VNEN. Hầu hết các trường tiểu học áp dụng mô hình VNEN đều không đáp ứng được 3 tiêu chí trên.

"Ở Lộc Hà, 13/13 trường đều không đảm bảo tiêu chí cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nên không cần tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến phụ huynh và giáo viên nữa”, ông Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết.

Tại huyện Can Lộc, theo nguồn tin từ Phòng GD&ĐT huyện, việc soát xét cũng đã tổ chức tại 15 trường tiểu học. Qua khảo sát ý kiến ban đầu, hầu hết các bậc phụ huynh đều đồng ý không tiếp tục mô hình trường học mới VNEN.

Đọc thêm

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Dạy con hiếu thảo bắt đầu từ chính mình

Dạy con hiếu thảo bắt đầu từ chính mình

Ngoài những lời dạy bảo, việc cảm nhận lòng hiếu thảo qua những hành động, việc làm, cách cha mẹ đối xử với ông bà, với những người xung quanh là bài học sâu sắc, ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách con trẻ.