Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất trong chống khai thác IUU

(Baohatinh.vn) - Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU tại Hà Tĩnh góp phần kiểm soát hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản, đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Sáng 3/2, tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do ông Nguyễn Quang Hùng – Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn.

bqbht_br_img-9467-3967.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về chống khai thác IUU, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh đã kịp thời quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đến các sở, ban, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng liên quan và các chủ tàu.

Nhờ đó, công tác triển khai các giải pháp phòng, chống khai thác IUU đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 2/2/2026, Hà Tĩnh có 3.900 tàu cá được đăng ký, đạt tỷ lệ 100%; không còn tàu cá “3 không”. Công tác theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá, đặc biệt là vận hành hệ thống giám sát hành trình (VMS), được thực hiện liên tục, hiệu quả; 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt VMS.

bqbht_br_img-9560.jpg
Phó Giám đốc Sở NN&MT Trần Hữu Khanh báo cáo một số nội dung về công tác chống khai thác IUU tại buổi làm việc.

Trên địa bàn không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; chưa phát hiện các đường dây, tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Hoạt động kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản được tăng cường, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của EC. Việc ghi, nộp nhật ký khai thác; triển khai hệ thống eCDT tại các cảng cá cũng được thực hiện đồng bộ.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và các tổ chức, cá nhân liên quan. Công tác thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định.

bqbht_br_img-9532.jpg
Các thành viên đoàn công tác Bộ NN&MT trao đổi về một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra thực tế tại Cảng cá Cửa Sót.

Bên cạnh đó, tỉnh đã quan tâm triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi nghề, chuyển đổi sinh kế và định hướng phát triển thủy sản bền vững thông qua việc ban hành và xây dựng các đề án, kế hoạch dài hạn, tạo nền tảng cho việc giảm áp lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đặc biệt, các nội dung trọng tâm theo 4 nhóm khuyến nghị của EC gồm quản lý đội tàu; giám sát, kiểm soát và thực thi pháp luật; truy xuất nguồn gốc; thực hiện trách nhiệm quốc gia đã được tỉnh Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, có chuyển biến rõ rệt và đạt kết quả thực chất, tạo cơ sở quan trọng để cùng cả nước tiến tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của EC trong thời gian tới.

bqbht_br_img-9385.jpg
Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có chuyển biến tích cực, thực chất.

Theo đánh giá của đoàn công tác, việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất, góp phần kiểm soát hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản, đáp ứng các khuyến nghị của EC và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, có trách nhiệm.

bqbht_br_img-9492.jpg
Hà Tĩnh tiếp thu các nội dung do đoàn công tác Bộ NN&MT trao đổi tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu trong Đoàn công tác Bộ NN&MT đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra thực tế tại Cảng cá Cửa Sót liên quan đến việc vận hành thiết bị VMS, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản, quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, xử lý hồ sơ vi phạm… Đồng thời, gợi mở các giải pháp để địa phương tập trung thực hiện trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong công tác chống khai thác IUU thời gian qua.

bqbht_br_img-9484.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Nhằm bảo đảm việc triển khai tốt các giải pháp chống khai thác IUU và tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế theo nhóm vấn đề mà Đoàn công tác đã trao đổi tại buổi làm việc.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định về theo dõi, kiểm soát, quản lý và giám sát tàu cá; kiểm soát chặt chẽ các tàu không đủ điều kiện hoạt động; duy trì hoạt động ổn định, liên tục của thiết bị giám sát hành trình VMS. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản.

Chú trọng kiểm soát tàu cá xuất - nhập cảng; giám sát chặt chẽ sản lượng thủy sản qua cảng; thực hiện tốt việc ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác; tiếp tục tập trung cao cho việc rà soát, bảo đảm đối khớp số liệu với các cơ quan, lực lượng chức năng liên quan tại địa phương và trên các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thủy sản từ nay đến tháng 2/2026 nhằm chuẩn bị tốt cho đợt thanh tra của EC sắp tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!